(HBĐT) - Vừa qua, Báo Hoà Bình nhận được đơn của công dân có tên là Bùi Thị Huệ và 1 thư ngỏ của phụ huynh học sinh trường THPT Ngô Quyền phản ánh sự bất bình về các khoản thu thỏa thuận đầu năm học 2014-2015 tại trường. Cụ thể, tiền quần áo đồng phục thu cao và bắt buộc phải mua hàng năm gây lãng phí không cần thiết. Tiền lăn sơn, sửa chữa lớp học, tiền ủng hộ nhà trường tổ chức kỷ niệm 30 năm ngày thành lập, tiền quỹ hội phụ huynh học sinh, quỹ chi hội phụ huynh học sinh, quỹ photo...
Cũng trên cơ sở các khoản thu này nội dung đơn đã trực tiếp tố cáo bà Nguyễn Thị Tuyết Mai, Phó hiệu trưởng nhà trường có biểu hiện áp đặt, bắt buộc các học sinh phải thực hiện các khoản thu trên và một số nội dung khác.
Nhận được đơn phản ánh, Báo Hoà Bình đã có công văn trao đổi đổi với đồng chí Giám đốc Sở GD &ĐT và được trả lời như sau: Trên cơ sở nội dung Báo Hoà Bình trao đổi, ngày 21/11/2014, Thanh tra Sở GD &ĐT đã tiến hành xác minh họ, tên, địa chỉ của người tố cáo (theo quy định, quy trình giải quyết tố cáo của Thanh tra Chính phủ). Kết quả xác minh cho thấy, năm học 2014-2015 tại trường THPT Ngô Quyền chỉ có 1 phụ huynh có tên Bùi Thị Huệ. Tuy nhiên khi làm việc với đoàn thanh tra của Sở GD &ĐT bà Huệ khẳng định: Bà không có ý kiến gì về các khoản thu trên và cũng không được viết đơn tố cáo bà Nguyễn Thị Tuyết Mai. Như vậy, đơn tố cáo bà Nguyễn Thị Tuyết Mai là đơn mạo danh. Căn cứ quy định tại khoản 2, Điều 19, điểm a, khoản 1 và điểm c, khoản 2 thì vụ việc này không đủ điều kiện để thụ lý giải quyết theo Luật Tố cáo. Tuy nhiên, để chấn chỉnh công tác quản lý thu, chi các nguồn thu do nhân dân đóng góp, khắc phục triệt để tình trạng lạm thu tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn, Giám đốc Sở GD &ĐT đã giao Thanh tra Sở tiến hành kiểm tra, xác minh làm rõ. Sau khi có kết quả cụ thể sẽ cung cấp lại để Báo Hoà Bình trả lời bạn đọc.
PBĐ-TL