(HBĐT) - Trong những năm qua, xã Nuông Dăm (Kim Bôi) đã triển khai nhiều giải pháp tích cực để nỗ lực giảm tỷ lệ sinh con thứ 3. Nhờ vậy, tỷ lệ sinh con thứ 3 đã giảm so với các năm trước. Năm 2014, toàn xã có 14 trẻ sinh ra là con thứ 3 đến năm 2016 giảm còn 6 trường hợp.
Kết quả này là sự nỗ lực, vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể xã. Với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, cán bộ dân số xã cùng cộng tác viên dân số các xóm đã đến từng gia đình rà soát các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ để hướng dẫn áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại. Toàn xã có 1.086 phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, trong đó, tỷ lệ phụ nữ có chồng sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại chiếm 61,03%. Ngành dân số xã đã phát huy vai trò của những người uy tín trong xóm để tuyên truyền, vận động các cặp vợ chồng thực hiện KHHGĐ. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền qua tờ rơi, loa phát thanh của xóm. Từ đầu năm đến nay, xã thường xuyên tổ chức các buổi tư vấn, nói chuyện trực tiếp với nội dung chủ yếu là cách sử dụng các biện pháp tránh thai, chăm sóc sức khoẻ sinh sản, phòng - chống lây nhiễm HIV. Với phương châm “mưa dầm thấm lâu”, cán bộ dân số đã phân tích cho bà con hiểu những hệ lụy của việc sinh nhiều con sẽ kéo theo đói nghèo, thất học, trẻ bị suy dinh dưỡng, thu hút được khoảng 2.000 lượt người nghe. Cùng với đó, xã tích cực triển khai mô hình can thiệp giảm tình trạng sinh con thứ 3 như “Câu lạc bộ phụ nữ không sinh con thứ 3 trở lên” ở các xóm.
Cán bộ làm công tác DS/KHHGĐ xã Nuông Dăm (Kim Bôi) thường xuyên đến từng hộ dân để tuyên truyền về việc dừng lại ở 2 con để nuôi dạy cho tốt.
Cùng cán bộ DS-KHHGĐ xã đến thăm gia đình chị Hà Thị Họt, xóm Lầm Ngoài, chúng tôi mới thấu hiểu được nguyên nhân của tình trạng sinh con thứ 3. Chị Họt cho biết: “Dù gia đình đã có đủ con trai, con gái, tuy nhiên vợ chồng tôi vẫn muốn sinh thêm cháu thứ 3 cho vui cửa, vui nhà. Gia đình thuộc hộ nghèo, kinh tế khó khăn, chồng tôi phải đi làm phụ xây ở tỉnh Bắc Ninh. 2 cháu đầu học tiểu học nên cuộc sống gia đình càng khó khăn khi sinh thêm cháu thứ 3”.
Nói về những khó khăn trong thực hiện công tác DS-KHHGĐ trên địa bàn xã, đồng chí Bùi Văn Tài, cán bộ chuyên trách dân số xã cho biết: Nuông Dăm là xã nghèo, dân tộc Mường chiếm 98% dân số, dân cư sống rải rác ven núi đồi, địa hình khó khăn. Trình độ dân trí thấp ảnh hưởng lớn đến nhận thức trong công tác tuyên truyền về tác hại của việc sinh con thứ 3. Hơn nữa do tâm lý, tư tưởng phải “có nếp có tẻ”, sinh đông con để có người làm cho nên nhiều gia đình thuộc hộ nghèo vẫn sinh con thứ 3. Ngoài ra, một số cán bộ, đảng viên cũng sinh con thứ 3, đối với những hộ có điều kiện kinh tế khá giả với tâm lý “đông con hơn đông của” đó là những nguyên nhân làm tình trạng sinh con thứ 3 tồn tại lâu nay ở xã Nuông Dăm.
Trong thời gian tới, để giảm tình trạng sinh con thứ 3 trên địa bàn, ngành dân số xã sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, thay đổi suy nghĩ cho các gia đình, duy trì thực hiện có hiệu quả các mô hình dân số. Gắn việc thực hiện công tác DS-KHHGĐ với thực hiện quy ước, hương ước của các xóm để nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn
Thu Thủy