(HBĐT) - Ngày 23/12, BCĐ Công tác DS-KHHGĐ tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác DS-KHHGĐ năm 2016. Tới dự Hội nghị có lãnh đạo một số Sở, ban, ngành của tỉnh; các thành viên Ban Chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ các huyện.

 

Năm 2016, công tác DS-KHHGĐ trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực trong tổ chức tuyên truyền, vận động và cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS và KHHGĐ góp phần thay đổi nhận thức của nhân dân. Các hoạt động chương trình mục tiêu DS-KHHGĐ được triển khai và đạt được một số kết quả đáng khích lệ: Tỷ suất sinh thô là 16,89% (giảm 0,4%); tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên là 1% (đạt 100% kế hoạch tỉnh giao); số người áp dụng BPTT hiện đại đạt 104% kế hoạch; tỷ số giới tính khi sinh là 115,3 (giảm 0,5%). Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền được triển khai sâu rộng đến từng thôn, xóm. Chi cục DS-KHHGĐ phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh tổ chức 2 lớp tập huấn cho 100 học viên, 6 buổi nói chuyện chuyên đề cho 440 người. Lấy máu xét nghiệm gen ẩn cho 500 học sinh PTTH của huyện Lương Sơn.

 

 

Vụ trưởng vụ cơ cấu và chất lượng dân số trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác DS-KHHGĐ năm 2016.

 

Tuy nhiên, Công tác DS-KHHGĐ của tỉnh còn tồn tại một số hạn chế như tỷ lệ sinh con thứ 3 vẫn còn cao, tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống còn tồn tại ở một số xã…

 

Tại hội nghị, BCĐ Công tác DS-KHHGĐ đã đề ra một số nhiệm vụ, chỉ tiêu quan trọng để phấn đấu thực hiện trong năm 2017 như sau: Duy trì giảm sinh, giảm sinh con thứ 3, giảm tảo hôn và tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên hợp lý. Tổ chức các mô hình thí điểm về giảm tảo hôn. Tiếp tục hoàn thiện và duy trì tốt hoạt động của kho dữ liệu điện tử. Quan tâm đào tạo lực lượng cán bộ làm công tác DS-KHHGĐ

 

Tại Hội nghị, BCĐ Công tác DS-KHHGĐ đã tặng giấy khen của Giám đốc Sở Y tế cho 16 tập thể và 35 cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong công tác DS-KHHGĐ nhân dịp kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống công tác DS-KHHGĐ.

 

 

                                                                                  Thu Thủy

 

Các tin khác


Chưa có bằng chứng cúm A/H9N2 lây từ người sang người

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế tổ chức chiều 10/4, Tiến sĩ Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã thông tin về tình hình sức khỏe nam bệnh nhân (37 tuổi, cư trú tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) mắc cúm A/H9N2 đầu tiên ở nước ta; đồng thời khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang lo lắng vì "đến nay chưa có dấu hiệu, trường hợp nào lây nhiễm lây nhiễm từ người sang người".

Tháo gỡ vướng mắc liên quan các quy định về khám, chữa bệnh

Chiều 9/4, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh đến hơn 300 điểm cầu tại các bộ, ngành liên quan, các đơn vị trực thuộc Bộ, các Bệnh viện Trung ương, hiệp hội, sở y tế, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, trường đại học chuyên ngành sức khỏe…

Bệnh tay chân miệng có xu hướng gia tăng tại Hà Nội

Ngày 8/4, Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong tuần qua (từ ngày 29/3 đến ngày 5/4), trên địa bàn Hà Nội ghi nhận 124 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 47 trường hợp so với tuần trước.

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân về phòng, chống bệnh dại

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, năm 2023 cả nước có 82 người chết vì bệnh dại tại 30 tỉnh, thành phố; 674.888 người bị động vật cắn đã phải điều trị dự phòng bệnh dại, tăng 45% so với năm 2022 (trong đó 80% trường hợp là do chó, 18% do mèo, còn lại do các loại động vật khác như khỉ, chuột, dơi).

Quyết liệt triển khai tiêm vắc xin phòng dại

Hiện nay, các địa phương trong tỉnh đang quyết liệt triển khai tiêm vắc xin phòng dại cho đàn chó, mèo. Đây là giải pháp quan trọng để phòng, chống bệnh dại khi bước vào mùa hè, tránh những cái chết thương tâm do bệnh dại gây ra.

Bộ Y tế hướng dẫn cách phòng cúm gia cầm lây sang người

Bệnh cúm gia cầm trên người hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, cũng như chưa có vaccine phòng bệnh. Do đó, người dân cần chủ động trang bị các kiến thức phòng tránh, đặc biệt là trong giai đoạn chuyển mùa như hiện nay.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục