(HBĐT) - Hiểu biết về Luật Phòng - chống tác hại thuốc lá còn hạn chế. Lý giải cho hành động hút thuốc trong khuôn viên bệnh viện, anh Lộc (xã Tân Minh, huyện Đà Bắc) đang cùng vợ chăm con nhỏ nằm viện cho biết: Buổi tối chăm cháu nhỏ quấy khóc, biết là có quy định cấm hút thuốc nhưng giờ buồn ngủ nên hút 1 - 2 điếu cho tỉnh táo để thức trông con.

 

 Biển cấm hút thuốc được treo tại nơi đón tiếp bệnh nhân của Trung tâm y tế huyện Tân Lạc.

 

 

Tuy lý do của anh có vẻ thấu tình nhưng anh không nghĩ làn khói với bao độc tố kia ảnh hưởng xấu thế nào đến những người bệnh đang điều trị tại đây. Cũng may, các điều dưỡng trong bệnh viện đã phát hiện và kịp thời yêu cầu anh dừng hút thuốc.

 

Tại bến xe Trung tâm thành phố Hòa Bình, khi được hỏi về việc kinh doanh, mua bán các sản phẩm thuốc lá, chị Lan, người bán hàng cho biết: Theo quy định tại bến xe, bến tàu thì không được     phép treo biển quảng cáo nhãn hàng, bày bán nhiều bao thuốc. Tuy nhiên, tôi không biết quy  định được bán thuốc lá cho đối tượng nào. Ai có nhu cầu mua, tôi đều bán.

 

Việc thực hiện quy định của Luật Phòng - chống tác hại thuốc lá thực tế hiện nay chỉ dừng lại ở việc nhắc nhở, chưa có trường hợp nào bị xử phạt. Đó có lẽ là lý do khiến nhiều người vẫn coi thường, không tuân thủ các quy định cấm hút thuốc lá.

Quy định về xử phạt vi  phạm hành chính trong lĩnh vực phòng - chống tác hại thuốc lá.

 

Ngày 14/11/2013, Nghị định số 176 của Thủ tướng Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, tại Điều 22 quy định rõ: Đối với người hút thuốc lá nơi công cộng (bến xe, bến tàu, bệnh viện, chợ…) và nơi có biển cấm hút thuốc sẽ bị xử phạt bằng hình thức cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 - 300.000 đồng.

 

Ngày 15/11/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 185 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Tại Điều 32 quy định “Mức xử phạt hành vi vi phạm về bán sản phẩm thuốc lá” phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 - 1.000.000 đồng đối với hành vi không treo biển thông báo không bán thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi tại điểm bán theo quy định. Phạt từ 1.000.000 - 2.000.000 đồng đối với hành vi bán thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi hoặc sử dụng người chưa đủ 18 tuổi bán thuốc lá. Phạt từ 2.000.000 - 3.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện đúng quy định về trưng bày thuốc lá tại điểm bán hàng. Phạt từ 3.000.000 - 5.000.000 đồng đối với hành vi bán thuốc lá phía ngoài cổng các nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường tiểu học, THCS, THPT, viện nghiên cứu y học, bệnh viện, nhà hộ sinh, trung tâm y tế dự phòng, trạm y tế xã, phường trong phạm vi 100 m tính từ ranh giới khuôn viên gần nhất của cơ sở đó.

              

 

                                                         Thu Hương

                                       (Trung tâm Truyền thông GDSK tỉnh)

Các tin khác


Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục