(HBĐT) - Năm 2014, huyện Lạc Sơn có 2 trường hợp tử vong có biểu hiện bệnh dại. Tiêm phòng vắc xin dại trên đàn chó chưa đạt yêu cầu trong nhiều năm liên tiếp dẫn đến nguy cơ bệnh dại thường trực xảy ra. Kể từ năm 2015 đến nay, với nhiều chủ trương, biện pháp được triển khai, bệnh dại đã được kiểm soát và ngăn chặn.

 

Bệnh dại là bệnh truyền nhiễm cấp tính do vi rút gây bệnh cho người và động vật gây ra những cái chết đau lòng với nguồn gốc mang bệnh chủ yếu ở chó, mèo nuôi. Khi động vật mắc bệnh cào, cắn, liếm vào người, vi rút từ nước bọt sẽ lây qua da và phúc mạc bị tổn thương, xâm nhập vào cơ thể, hướng tới hệ thần kinh, phá hủy mô thần kinh, gây nên những kích động điên dại và kết thúc bằng cái chết. Tiêm phòng hiện là giải pháp hiệu quả nhất trong các giải pháp nhằm chủ động tạo miễn dịch, tiến tới thanh toán bệnh dại.

 

Với đặc thù địa bàn rộng, đàn chó nuôi phân tán tại các hộ gia đình, nhận thức của một bộ phận người dân về tiêm phòng vắc xin dại cho đàn chó, mèo còn hạn chế, một số cơ sở chưa thực sự quan tâm đến công tác tiêm phòng, Trạm Thú y huyện đã thông qua những buổi gặp gỡ người dân lồng ghép giải thích về lợi ích, tầm quan trọng của tiêm phòng vắc xin cho vật nuôi. Ngoài ra, trạm còn giới thiệu đối tượng, lứa tuổi, kế hoạch của tỉnh, huyện cho người dân biết chó nuôi phải được tiêm vắc xin 1 lần/năm, tập trung vào tháng 3 - 4 trước khi bước vào mùa hè và tiêm bổ sung vào các tháng còn lại cho những con mới đưa về nuôi chưa được tiêm phòng. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, phổ biến kinh nghiệm của các tập thể, cá nhân điển hình thực hiện tốt công tác tiêm phòng vắc xin để nhân dân học tập. Tham mưu giúp UBND các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền trên loa, đài của xã, thôn về chủ trương, kế hoạch của tỉnh, huyện cho nhân dân hiểu, biết để làm theo, tuyên truyền qua các tờ rơi hình ảnh để người dân dễ hiểu, dễ nhớ…

 

 

Đàn chó trên địa bàn thị trấn Vụ Bản (Lạc Sơn) được tiêm phòng vắc xin ngừa bệnh dại đạt trên 95%.

 

Mặt khác, để tiêm phòng vắc xin dại đạt hiệu quả cao, Trạm Thú y đã tranh thủ sự đồng thuận của các cấp, ngành, tích cực tham mưu xây dựng các văn bản giúp UBND huyện để tiêm phòng đạt mục tiêu kế hoạch. Cán bộ trạm trực tiếp xuống cơ sở tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền tổ chức tập huấn, hướng dẫn thú y cơ sở cách tiêm, phối hợp với trưởng xóm thống kê số chó nuôi, thông báo cụ thể ngày, giờ, địa điểm tiêm cho người dân biết, nhốt, xích chó trước ngày tiêm. Đặc biệt, để tạo điều kiện đối với các xã vùng cao, vùng sâu, trạm đã chia thành các cụm nhỏ để tiêm giúp hộ nuôi chó chấp hành tốt hơn việc đưa hết số chó đến điểm tiêm. Tăng cường vận động nhân dân cùng tham gia, quản lý, giám sát chó sau tiêm phòng và trực tiếp giao nhiệm vụ, hướng dẫn cán bộ thú y viên xã, thị trấn giám sát tại địa bàn phụ trách.

 

Tập trung thực hiện các giải pháp cùng sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp, ngành, công tác tiêm phòng dại cho đàn chó trên địa bàn huyện đạt kết quả đáng ghi nhận. Những xã trước đây có tỷ lệ tiêm phòng thấp nay kết quả tiêm được nâng lên như: Nhân Nghĩa, Thượng Cốc, Yên Phú, Xuất Hóa, Vũ Lâm, Tân Lập, Quý Hòa, Liên Vũ, ân Nghĩa… Năm 2016, số chó được tiêm phòng vắc xin 24.105 con/25.231 tổng đàn, đạt tỷ lệ 95,5%. Qua đó, nhận thức của người dân bước đầu chuyển biến, tích cực tham gia tiêm phòng cho đàn vật nuôi. Trong 2 năm (2015 - 2016), trên địa bàn không có người tử vong do bệnh dại.

 

Đồng chí Bùi Văn Diển, Trưởng trạm Thú y huyện cho biết: Số chó tiêm phòng dại đạt 95,5% so với tổng đàn là kết quả cao. Tuy nhiên, bệnh dại vẫn còn nguy cơ xảy ra nếu chủ quan, lơ là trong phòng dịch bệnh. Chiến dịch tiêm vắc xin phòng bệnh dại năm nay đang khởi động, đơn vị tiếp tục tăng cường các giải pháp, nhất là tuyên truyền thường xuyên và đề nghị biện pháp xử lý đối với hộ cố tình không đưa vật nuôi đi tiêm phòng. Có như vậy, bệnh dại mới được đẩy lùi và thanh toán.

 

 

                                                                                   Bùi Minh

Các tin khác


Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục