(HBĐT) -Hồi 16h ngày 25/9, khoa Hồi sức cấp cứu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) tiếp nhận bệnh nhân Bùi Văn Nỏi, 57 tuổi ở xóm Ong, xã Trung Hòa (Tân Lạc) bị ong Khoái đốt 16 nốt. Trong đó, chủ yếu các vết đốt ở vùng tay, chân, một vài nốt ở vùng đầu. Bệnh nhân được chuyển lên từ Trung tâm Y tế huyện Tân Lạc. Khi nhập viện, ông Nỏi trong tình trạng đau nhức tại vết đốt, nhịp tim nhanh, hơi choáng.


Bác sĩ khoa Hồi sức cấp cứu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) thăm khám cho bệnh bệnh nhân Bùi Văn Nỏi bị ong Khoái đốt.

Người nhà bệnh nhân cho biết: Khi đi làm nương, ông Nỏi thấy tổ ong và đốt lửa hun để lấy tổ và đã bị đàn ong tấn công. Ông đã bỏ chạy, vấp xước chảy máu chân.

Chỉ tính từ ngày 20 - 25/9, khoa Hồi sức cấp cứu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) đã tiếp nhận 4 trường hợp bị ong đốt. Số trường hợp bị ong đốt tập trung nhiều vào mùa ong sinh sản, người dân đi lấy tổ ong, nhộng ong. Trong đó, 3 trường hợp bị ong Khoái đốt, 1 trường hợp bị ong Vàng đốt.

Bác sĩ Chu xuân Khánh, khoa Hồi sức cấp cứu cho biết: Trong ngày 20/9, khoa đã tiếp nhận cùng một lúc 2 trường hợp ở xã Thái Thịnh (thành phố Hòa Bình) bị ong Khoái đốt khi đi lấy tổ ong. Trong đó, 1 người bị đốt 20 nốt, người kia bị đốt 60 nốt. Bệnh nhân được chuyển thẳng đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Đối với trường hợp bị đốt 60 nốt nhập viện trong tình trạng đau nhiều tại các nốt đốt, nổi mẩn ngứa toàn thân, tức ngực, khó thở, đau bụng, huyết áp tụt. Bác sĩ đã điều trị sốc phản vệ cho bệnh nhân: tiêm Adrenalin, dùng thuốc kháng Histamin, Corticoid, truyền dịch, thở oxy... Trường hợp bị phản vệ do ong đốt nếu không được điều trị kịp thời có thể đe dọa tới tính mạng. Các trường hợp khác không bị phản vệ nhưng nếu không được điều trị có thể tiêu cơ vân dẫn đến suy thận cấp. Khoa đã từng tiếp nhận trường hợp bệnh nhân dù số lượng nốt đốt không nhiều nhưng cũng có tình trạng phản vệ.

Sau khi bị ong đốt, tùy từng loại ong và cơ địa của từng người mà dẫn đến tình trạng di ứng khác nhau. Nhẹ thì bệnh nhân đau, ngứa trên da vùng vị đốt và vài ngày sẽ hết. Nặng thì bệnh nhân khó thở, đau tức ngực, sốc phản vệ, tụt huyết áp, suy hô hấp, suy thận cấp. Đáng chú ý có loại ong đốt nguy hiểm đến tính mạng chỉ với vài nốt như ong vò vẽ. Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã từng điều trị cho một bệnh nhi 13 tuổixã Tân Mai (Mai Châu) bị ong vò vẽ đốt 115 nốt khắp toàn thân khi đi lên rừng lấy củi. Sau khi bị đốt, em có cảm giác không nhìn thấy gì, rét run, khó thở, tiểu đỏ, có biểu hiện sốc. Trường hợp này nếu không được điều trị kịp thời sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Các bác sĩ khuyến cáo cố gắng tránh bị ong đốt, không nên đi bắt ong, chọc tổ ong. Nếu bị ong đốt nên lấy vòi chích của ong ra bằng cách khều nhẹ hoặc dùng nhíp lấy ra; hầu hết ong đốt xong đều để lại vòi chích và túi nọc ở vết đốt trên da. Rửa sạch vùng da bị đốt bằng xà phòng với nước sạch, có thể bôi dung dịch sát trùng Povidine 10%, cồn 70 độ lên vết đốt. Uống nhiều nước để thải bớt độc tố. Nếu bị đốt nhiều nốt, đốt ở vùng đầu, mặt, cổ và có các biểu hiện khó chịu cần đến các cơ sở y tế để được thăm khám, điều trị, tư vấn kịp thời. Thực tế tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã có trường hợp bệnh nhân tự xử trí ở nhà khi vết đốt đã bị nhiễm trùng mới vào bệnh viện.

Thời điểm mùa sinh sản của ong số trường hợp bị ong đốt có thể tăng lên nhiều hơn. Người dân nên cẩn trọng tránh bị ong đốt, nếu không may bị đốt nên xử trí đúng cách để đảm bảo sức khỏe, tính mạng.

                                                                                     Cẩm Lệ


Các tin khác


Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Chưa có bằng chứng cúm A/H9N2 lây từ người sang người

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế tổ chức chiều 10/4, Tiến sĩ Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã thông tin về tình hình sức khỏe nam bệnh nhân (37 tuổi, cư trú tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) mắc cúm A/H9N2 đầu tiên ở nước ta; đồng thời khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang lo lắng vì "đến nay chưa có dấu hiệu, trường hợp nào lây nhiễm lây nhiễm từ người sang người".

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục