(HBĐT) - Chất lượng dân số của xã vùng cao Yên Thượng (Cao Phong) đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức như: Tỷ lệ phụ nữ mang thai thực hiện sàng lọc trước sinh và sơ sinh là 0%; bệnh nhân mắc tan máu bẩm sinh khó khăn trong công tác điều trị và truyền máu; tỷ lệ sinh con thứ 3 có xu hướng tăng.

Cán bộ dân số xã Yên Thượng (Cao Phong) tuyên truyền về tầm quan trọng của việc khám sàng lọc trước sinh và sơ sinh cho người dân. 

Thời gian qua, mặc dù chính quyền xã Yên Thượng đã thực hiện nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng dân số như đẩy mạnh công tác tuyên truyền, truyền thông tới người dân nhằm thay đổi nhận thức và hành vi trong việc thực hiện chính sách dân số. Cán bộ dân số xã phối hợp chặt chẽ với 13 cộng tác viên dân số để tuyên truyền 1 lần/tháng tại cuộc họp xóm. Xã thành lập được 4 CLB tiền hôn nhân do bí thư đoàn thanh niên các xóm làm trưởng CLB nhằm tư vấn kiến thức về hôn nhân, các biện pháp tránh thai an toàn. Tuy nhiên, chất lượng dân số của xã Yên Thượng vẫn còn nhiều khó khăn.

Tỷ lệ sinh con thứ 3 trên địa bàn xã có xu hướng tăng. Năm 2016, 2017 xã có 1 trường hợp sinh con thứ 3, 9 tháng năm 2018 đã có 4 trường hợp sinh con thứ 3. Lý giải về điều này, đồng chí Bùi Văn Tình, cán bộ dân số xã chia sẻ: "Các trường hợp sinh con thứ 3 chủ yếu thuộc hộ nghèo, đời sống kinh tế khó khăn, trình độ học vấn thấp. Trong 9 tháng, tỷ lệ sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại của Yên Thượng chỉ đạt 75,6%”. Sinh con thứ 3 chủ yếu ở hộ nghèo, gia đình không có điều kiện chăm sóc, giáo dục, ảnh hưởng rất lớn đến quá trình phát triển của trẻ nhỏ.

Cái nghèo, khó cứ đeo bám gia đình chị Bùi Thị Bương (xóm Pheo B). 34 năm sống chung với bệnh tan máu bẩm sinh, đôi mắt hốc hác, da mặt tái xanh vì những lần đi thải sắt. Nhà chị Bương là một trong những hộ nghèo nhất xã Yên Thượng. Để có tiền đi thải sắt tại bệnh viện chị phải nhờ vào sự hỗ trợ của họ hàng; của Chi cục Dân số/KHHGĐ bằng việc đưa chị đi dự các hội thảo về bệnh tan máu bẩm sinh để được các tổ chức giúp đỡ kinh phí đi thải sắt tại Bệnh viện Huyết học truyền máu Trung ương.

Hiện nay, điều đáng lo ngại ảnh hưởng đến chất lượng dân số tại xã Yên Thượng là tỷ lệ sàng lọc trước và sơ sinh của phụ nữ mang thai là 0%. Sàng lọc trước sinh và sơ sinh là thực hiện xét nghiệm cho phụ nữ mang thai 3 tháng đầu, 3 tháng giữa và trong vòng 1 tháng đầu sau sinh để phát hiện sớm các thai nhi và trẻ sơ sinh có nguy cơ bệnh lý như suy giáp bẩm sinh, dị tật ống thần kinh, hội chứng down. Tuy nhiên, tại Yên Thượng do điều kiện kinh tế khó khăn và chưa ý thức được tầm quan trọng của vấn đề nên phụ nữ mang thai không thực hiện khám sàng lọc trước và sơ sinh tại các cơ sở y tế. Phụ nữ mang thai chỉ đến khám thai định kỳ tại trạm y tế xã đạt 81% và tiêm uốn ván đạt 100%.

Theo ông Bùi Đức Chung, Phó Chủ tịch UBND xã Yên Thượng, vấn đề nâng cao chất lượng dân số là bài toán khó tại xã vùng cao Yên Thượng, nơi điều kiện kinh tế của người dân còn khó khăn. Chính vì vậy, ngoài sự vào cuộc của ngành Dân số/KHHGĐ, xã cần được các cấp, ngành quan tâm hơn nữa để phối hợp triển khai có hiệu quả các chương trình dân số; duy trì tốt các hình thức tuyên truyền; các câu lạc bộ tiền hôn nhân; tăng cường công tác tiếp thị xã hội hóa các phương tiện tránh thai; cần có sự hỗ trợ các dự án khám sàng lọc trước và sơ sinh, qua đó từng bước nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn xã.


                                                                                                   Thu Thủy


Các tin khác


Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Chưa có bằng chứng cúm A/H9N2 lây từ người sang người

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế tổ chức chiều 10/4, Tiến sĩ Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã thông tin về tình hình sức khỏe nam bệnh nhân (37 tuổi, cư trú tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) mắc cúm A/H9N2 đầu tiên ở nước ta; đồng thời khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang lo lắng vì "đến nay chưa có dấu hiệu, trường hợp nào lây nhiễm lây nhiễm từ người sang người".

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục