(HBĐT) - Có những câu chuyện được viết ra trong trí tưởng tượng, còn câu chuyện tôi ghi chép lại được viết ra từ nhân vật có thật. Chuyện xảy ra tại một nơi mà bác sỹ phải giành giật sự sống cho bệnh nhân, khi ranh giới giữa sự sống và cái chết là khoảng cách mong manh, thậm chí bệnh nhân đã bị suy hô hấp nặng, hôn mê và sau đó ngừng thở. Đó là trường hợp của bệnh nhân Đặng Quang Lương (66 tuổi), thường trú tại tổ 12, phường Phương Lâm - TP Hòa Bình.


Tiến sỹ, bác sỹ Hoàng Công Tình, Phó trưởng Khoa Hồi sức tích cực (Bệnh viện Đa khoa tỉnh)thăm khám cho bệnh nhân Đặng Quang Lương. 

Nhập viện trong tình trạng ho, khó thở, khạc đờm nhiều do có tiền sử bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, nguyên nhân do nghiện thuốc lá mấy chục năm. Vì hút thuốc lá mà thể trạng của ông ngày một gầy yếu, tiều tụy. Đây là lần thứ hai ông phải nhập viện vì bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính. Ông Lương chia sẻ: "Tôi hút thuốc lá từ khi 15, 16 tuổi. Cho đến khi thấy tình trạng sức khỏe giảm sút, tôi đến các cơ sở y tế khám thì được biết là bị bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính. Song tôi vẫn chần chừ vì bỏ thuốc lá rất khó, tôi nghiện quá lâu rồi. Năm 2017, tôi bị nghẽn chặt phổi không thể thở được, đang bình thường mà tôi tự ngã vật ra. Sau đó được gia đình đưa đi cấp cứu. Tất cả chắc đều do thuốc lá mà ra...".

Tiến sỹ, BS Hoàng Công Tình, Phó trưởng Khoa Hồi sức tích cực - BVĐK tỉnh cho biết: "Bệnh nhân nhập viện lần đầu năm 2017 với đợt cấp của bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng suy hô hấp rất nặng, sau đó đi vào hôn mê và ngừng thở, ngừng tim. Các bác sỹ tại Khoa Cấp cứu đã tiến hành hồi sinh tim, phổi cho bệnh nhân, rất may bệnh nhân đã có nhịp tim và huyết áp trở lại. Sau đó bệnh nhân được chuyển lên Khoa Hồi sức tích cực điều trị tiếp. Tình trạng bệnh nhân lúc đó rất nặng, 3 tuần đầu rơi vào trạng thái hôn mê, thở hoàn toàn theo máy thở. Người nhà bệnh nhân đã đặt vấn đề với thầy thuốc xin thôi điều trị để đưa về nhà chờ lo hậu sự. Tuy nhiên, với linh cảm nghề nghiệp, cũng như kinh nghiệm chữa trị nhiều bệnh nhân nặng, chúng tôi đã khuyên gia đình kiên trì cùng với thầy thuốc "còn nước còn tát". Đến tuần thứ 4, bệnh nhân đã có dấu hiệu của sự sống, khả năng tự thở tốt hơn, chức năng sống dần hồi phục. Sau thời gian điều trị 2 tháng, bệnh nhân hoàn toàn tỉnh táo và rút được ống nội khí quản, cai được máy thở và được xuất viện".

Sau khi từ cõi chết trở về, ông Lương đã biết bản thân không thể tiếp tục "đặt cược” cuộc sống của mình vào khói thuốc lá và nhận ra "sức khỏe thực sự còn quý hơn vàng". Sau cơn bạo bệnh, bây giờ chỉ cần ngửi thấy mùi thuốc lá từ xa cũng khiến ông thấy sợ.

Ai cũng biết thuốc lá có hại cho sức khỏe, là căn nguyên của nhiều bệnh nguy hiểm như: bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, ung thư, tim mạch... Song từ bỏ được thuốc lá đòi hỏi người hút, đặc biệt là những người nghiện thuốc lá phải có quyết tâm rất lớn. Hy vọng rằng, vì một môi trường không khói thuốc, vì hạnh phúc của mỗi gia đình, khói thuốc sẽ không còn hiện diện trong cuộc sống của mỗi người.

                                              Minh Thủy (Trung tâm Truyền thông GDSK tỉnh)


Các tin khác


Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục