(HBĐT) - Ngày 3/12, Hội CCB tỉnh, Hội Doanh nhân CCB tỉnh phối hợp với phòng khám Đa khoa quốc tế Kỳ Hưng (Hà Nội), nhà thuốc Nga Cách (TP. Hoà Bình) tổ chức chương trình tặng quà, khám, cấp phát thuốc miễn phí cho các hội viên CCB, gia đình chính sách, có công với cách mạng 2 xã Kim Sơn và Lập Chiệng (Kim Bôi). Tham dự có lãnh đạo tỉnh Hội, Hội doanh nhân CCB tỉnh, đại diện các đơn vị thiện nguyện cùng đông đảo nhân dân 2 xã Kim Sơn, Lập Chiệng.


Hội CCB tỉnh, Hội doanh nhân CCB cùng các đoàn thiện nguyện tặng 10 suất quà cho các gia đình chính sách, hội viên CCB xã Lập Chiệng (Kim Bôi).

Những năm qua, công tác "Đền ơn đáp nghĩa”, chăm sóc các đối tượng chính sách, gia đình có công với cách mạng luôn được các cấp ủy, chính quyền, cùng các cấp Hội quan tâm thực hiện, kịp thời động viên, hỗ trợ cả về vật chất và tinh thần để nâng cao chất lượng cuộc sống cho người có công cùng gia đình. Cùng các tổ chức thiện nguyện, các nhà hảo tâm, bằng nhiều phần quà và hành động thiết thực đã thể hiện sự quan tâm, chăm lo của Đảng, chính quyền, lòng tri ân sâu sắc đối với những người có công, gia đình chính sách, đồng thời giáo dục thế hệ trẻ về tình yêu quê hương đất nước, lòng tự hào dân tộc.


Hội CCB tỉnh, Hội doanh nhân CCB cùng các đoàn thiện nguyện tặng 13 suất quà cho các gia đình chính sách, hội viên CCB xã Kim Sơn (Kim Bôi).


Phòng Khám đa khoa quốc tế Kỳ Hưng (Hà Nội) và nhà thuốc Nga Cách (TP. Hòa Bình) tổ chức khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân 2 xã Kim Sơn và Lập Chiệng (Kim Bôi).

Tại buổi tặng quà, lãnh đạo tỉnh Hội, Hội doanh nhân CCB tỉnh cùng các đơn vị thiện nguyện đã trao 23 suất quà, trị giá 500.000 đồng/suất, 500 túi thuốc trị giá 200.000 đồng/túi cho các CCB, gia đình chính sách tại 2 xã Kim Sơn và Lập Chiệng. Phòng khám Đa khoa quốc tế Kỳ Hưng (Hà Nội) cũng tổ chức khám, chữa bệnh miễn phí cho nhân dân 2 xã tại nhà văn hóa xóm Chiềng, xã Lập Chiệng và hội trường UBND xã Kim Sơn.

Hoàng Anh


Các tin khác


Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục