(HBĐT) - Ngày 29/11, tại Cung văn hóa tỉnh Hòa Bình Bộ Y tế đã tổ chức Lễ phát động Tháng hành động quốc gia về Dân số và Ngày Dân số Việt Nam 26/12. Tham dự buổi lễ có lãnh đạo Tổng cục Dân số/KHHGĐ; các bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương. Về phía tỉnh có đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các sở, ban, ngành và đông đảo các cộng tác viên dân số của 11 huyện, thành phố.

 


Lãnh đạo Tổng cục Dân số/KHHGĐ trao cờ phát động Lễ diễu hành hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về Dân số và Ngày Dân số Việt Nam cho đại diện đơn vị diễu hành.

Chủ đề của Tháng hành động quốc gia về Dân số và Ngày Dân số Việt Nam năm 2018 là: "Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên vì tương lai giống nòi”. Vị thành niên/ thanh niên Việt Nam (nhóm dân từ 10 - 24 tuổi (theo định nghĩa của Tổ chức Y tế thế giới) chiếm khoảng trên 22% dân số. Vị thành niên/thanh niên là lực lượng xã hội hùng hậu, có vai trò to lớn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chính vì vây, vấn đề sức khỏe sinh sản (SKSS) vị thành niên, thanh niên được Bộ Y tế xác định là một nội dung ưu tiên trong Chiến lược Dân số/SKSS Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020. Bộ Y tế đã phối hợp với các ngành tổ chức nhiều hoạt động chăm sóc SKSS vị thành niên/thanh niên, tuy nhiên SKSS vị thành niên/thanh niên vẫn còn nhiều hạn chế. Theo số liệu của Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em tình trạng nạo phá thai ở Việt Nam đang ở mức rất cao với 250.000 - 300.000 ca mỗi năm. Cứ 1.000 ca phá thai có 15 trường hợp ở tuổi vị thành niên. Cứ 100 ca phá thai ở phụ nữ 15 - 49 thì có 62 ca mang thai ngoài ý muốn. Chính vì vậy, để thiết thực hưởng ứng Tháng hàng động quốc gia về Dân số và ngày Dân số Việt Nam. Bộ y tế mong muốn các cấp, các ngành cùng đồng hành với ngành Dân số tích cực phối hợp, tham gia và động viên mọi tầng lớp nhân dân hưởng ứng chủ đề "Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên vì tương lai giống nòi”. Từ đó, đảm bảo thanh niên/ vị thành niên được quan tâm chăm lo toàn diện và thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình. 


Các đoàn xe diễu hành trên các tuyến đường chính của thành phố Hòa Bình hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về Dân số và Ngày Dân số Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cảm ơn Bộ Y tế đã chọn tỉnh Hòa Bình là địa điểm tổ chức Lễ phát động Tháng hành động quốc gia về Dân số và Ngày Dân số Việt Nam 26/12. Trong thời gian qua, được sự quan tâm của Bộ Y tế, các bộ, ngành trung ương; các cấp ủy, chính quyền địa phương; sự vào cuộc của các ban, ngành đoàn thể và sự ủng hộ của nhân dân công tác Dân số/KHHGĐ tỉnh đạt được những kết quả đáng ghi nhận như: ổn định được quy mô dân số, thực hiện giảm sinh tốt, khống chế được tốc độ gia tăng dân số. Người dân đã có những chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành vi trong việc giảm thiểu MCBGTKS, giảm thiểu mắc bệnh tan máu bẩm sinh, sàng lọc trước sinh và sơ sinh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, trong thời gian tới, để nâng cao chất lượng dân số, làm tốt công tác chăm sóc SKSS vị thành niên, thanh niên phấn đấu đạt các mục tiêu đề ra trong Chương trình hành động số 21 - CTr/TU ngày 24/4/2018 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thì ngành Dân số và các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh cần làm tốt một số nhiệm vụ: Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác Dân số và công tác chăm sóc SKSS vị thành niên/thanh niên; đẩy mạnh các hoạt động vận động, truyền thông giáo dục, tư vấn chuyển đổi hành vi về chăm sóc SKSS cho vị thành niên/thanh niên, các đối tượng tiền hôn nhân về SKSS. Công tác cung ứng các dịch vụ y tế, dân sốc cần phải sẵn sàng, kịp thời đáp ứng nhu cầu của các đối tượng. Gia đình, các tổ chức đoàn thể cần giáo dục, định hướng cho con em về lối sống khoa học, lành mạnh.

                                                                                           Thu Thủy

Các tin khác


Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Chưa có bằng chứng cúm A/H9N2 lây từ người sang người

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế tổ chức chiều 10/4, Tiến sĩ Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã thông tin về tình hình sức khỏe nam bệnh nhân (37 tuổi, cư trú tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) mắc cúm A/H9N2 đầu tiên ở nước ta; đồng thời khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang lo lắng vì "đến nay chưa có dấu hiệu, trường hợp nào lây nhiễm lây nhiễm từ người sang người".

Tháo gỡ vướng mắc liên quan các quy định về khám, chữa bệnh

Chiều 9/4, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh đến hơn 300 điểm cầu tại các bộ, ngành liên quan, các đơn vị trực thuộc Bộ, các Bệnh viện Trung ương, hiệp hội, sở y tế, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, trường đại học chuyên ngành sức khỏe…

Bệnh tay chân miệng có xu hướng gia tăng tại Hà Nội

Ngày 8/4, Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong tuần qua (từ ngày 29/3 đến ngày 5/4), trên địa bàn Hà Nội ghi nhận 124 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 47 trường hợp so với tuần trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục