(HBĐT) - Với tổng số 999 hội viên, sinh hoạt tại 12 chi hội, những năm qua, hội viên người cao tuổi (NCT) phường Chăm Mát (TP Hòa Bình) luôn giữ vững truyền thống đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt 3 nhiệm vụ trọng tâm do T.Ư Hội NCT đề ra.



Trong 6 tháng đầu năm nay, Câu lạc bộ sức khỏe người cao tuổi phường Chăm Mát (TP Hòa Bình) đã khám, lấy máu xét nghiệm sàng lọc bệnh cho 90 hội viên. 

Chủ tịch Hội NCT phường Chăm Mát Vũ Đức Kiên chia sẻ: Chúng tôi luôn nhận thức rõ, muốn xây dựng Hội vững mạnh, trước hết phải xây dựng tổ chức Hội và đội ngũ cán bộ chủ chốt của Hội ở các tổ dân phố nhiệt tình, tâm huyết với công việc. Sau khi triển khai thực hiện Đề án của UBND tỉnh về "Thí điểm sáp nhập, kiện toàn xóm, tổ dân phố”, từ 27 tổ, toàn phường giảm còn 12 tổ dân phố. Hội đã tham mưu, đề xuất với Đảng ủy, UBND phường cùng cấp ủy chi bộ cơ sở kiện toàn các chi hội và đội ngũ cán bộ chủ chốt, từ 27 chi hội toàn phường giảm còn 12 chi hội, đội ngũ cán bộ hoạt động nhiệt tình, có trách nhiệm cao, các chi hội sinh hoạt có nề nếp.

Cùng với công tác xây dựng, củng cố tổ chức Hội, các hoạt động chăm sóc đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên luôn được các cơ sở Hội quan tâm, chú trọng. Từ đầu năm đến nay, Hội phối hợp với UBND phường tổ chức mừng thọ cho 140 cụ; thăm hỏi, tặng quà 15 hội viên cô đơn, không nơi nương tựa, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn phúng viếng, chia buồn với 18 gia đình có hội viên qua đời.

Phong trào văn nghệ, TD-TT của 12 chi hội được duy trì thường xuyên thông qua việc duy trì hoạt động thể dục dưỡng sinh, thi đấu bóng chuyền hơi, cầu lông, chơi cờ tướng, đạp xe, đi bộ và thường xuyên tổ chức giao lưu bóng chuyền hơi với các xã, phường trong thành phố.

Nét nổi bật trong hoạt động của Hội NCT phường Chăm Mát là thực hiện tốt việc chăm sóc sức khỏe cho hội viên, câu lạc bộ sức khỏe NCT phường duy trì hoạt động hiệu quả. Phó Chủ tịch Hội NCT phường Đinh Thạo cho biết: CLB được thành lập năm 2009, đến nay có 132 thành viên. Những năm qua, CLB thường xuyên mời các chuyên gia đến nói chuyện về phòng, chống các bệnh cao huyết áp, tiểu đường cho hội viên. Phối hợp với trạm y tế phường tổ chức chăm sóc sức khỏe ban đầu cho hàng trăm lượt NCT, khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho hội viên. Ngoài ra, các chi hội luôn làm tốt công tác thăm hỏi, động viên những hội viên ốm đau tại gia đình. 

Các hoạt động phát huy vai trò NCT trong phường được đẩy mạnh. Các hội viên đều có ý thức rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, gương mẫu trước nhân dân, động viên con cháu và bà con nơi cư trú thực hiện nghiêm đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương. Hiện, toàn phường có 69 NCT là bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng ban công tác mặt trận, lãnh đạo các tổ chức xã hội. Ngoài ra, hội viên Hội NCT phường tích cực tham gia công tác khuyến học, xây dựng xã hội học tập, từ thiện, nhân đạo, phòng, chống tai - tệ nạn xã hội, tội phạm, giữ vững ANTT nơi cư trú. Đồng thời, tích cực tham gia phong trào hiến công, hiến kế, đóng góp nhiều ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh.

                                                                           Bùi Đức

Các tin khác


Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Chưa có bằng chứng cúm A/H9N2 lây từ người sang người

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế tổ chức chiều 10/4, Tiến sĩ Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã thông tin về tình hình sức khỏe nam bệnh nhân (37 tuổi, cư trú tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) mắc cúm A/H9N2 đầu tiên ở nước ta; đồng thời khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang lo lắng vì "đến nay chưa có dấu hiệu, trường hợp nào lây nhiễm lây nhiễm từ người sang người".

Tháo gỡ vướng mắc liên quan các quy định về khám, chữa bệnh

Chiều 9/4, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh đến hơn 300 điểm cầu tại các bộ, ngành liên quan, các đơn vị trực thuộc Bộ, các Bệnh viện Trung ương, hiệp hội, sở y tế, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, trường đại học chuyên ngành sức khỏe…

Bệnh tay chân miệng có xu hướng gia tăng tại Hà Nội

Ngày 8/4, Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong tuần qua (từ ngày 29/3 đến ngày 5/4), trên địa bàn Hà Nội ghi nhận 124 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 47 trường hợp so với tuần trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục