(HBĐT) -  Ngày 23/12, BCĐ công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS - KHHGĐ) tỉnh tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác DS - KHHGĐ năm 2019, kỷ niệm Ngày Dân số Việt Nam 26/12 và hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia về Dân số. Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị còn có đại diện Tổng cục DS - KHHGĐ; thành viên BCĐ DS - KHHGĐ tỉnh.


Lãnh đạo Chi cục DS - KHHGĐ khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác DS - KHHGĐ năm 2019. 

Năm 2019, công tác DS - KHHGĐ của tỉnh chuyển biến tích cực. Tổng số trẻ sinh là 12.438 trẻ, giảm 460 trẻ so với năm 2018. Tỷ số giới tính khi sinh là 112,8 trẻ trai/ 100 trẻ gái giảm 1,1 điểm % so với năm 2018. Số người sử dụng BPTT là 59.674 người, đạt 102,7% kế hoạch… Tuy nhiên, công tác DS - KHHGĐ của tỉnh còn tồn tại một số hạn chế như: tỷ lệ sinh con thứ 3 có xu hướng tăng; tình trạng tảo hôn vẫn còn diễn ra tại một số địa phương…

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến để làm rõ những tồn tại và khó khăn trong công tác DS - KHHGĐ năm 2019. Trên cơ sở đó, các đại biểu đã thống nhất đề ra một số nhiệm vụ và chỉ tiêu quan trọng phấn đấu thực hiện trong năm 2020 như sau: số con trung bình của phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ ≤ 2,1 con; tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên ở mức 1%; tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên <7%; tỷ lệ bà mẹ mang thai được sàng lọc trước sinh và tỷ lệ trẻ em mới sinh được sàng lọc đạt 100% kế hoạch…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác DS - KHHGĐ của tỉnh trong năm 2019. Đồng chí đánh giá cao vai trò của đội ngũ CTV dân số, đây là lực lượng quan trọng gắn bó, cống hiến và hỗ trợ các địa phương thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng dân số. Trong thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp, ngành tăng cường công tác phối hợp để thực hiện tốt mục tiêu nâng cao chất lượng dân số theo tinh thần Nghị quyết số 21 - NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới. Sở Y tế chủ động đề ra những giải pháp để nâng cao chất lượng dân số, trong đó, quan tâm thực hiện mục tiêu tăng tuổi thọ bình quân; giảm thiểu số người mắc bệnh tan máu bẩm sinh; giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh…

Nhân dịp này, Tổng cục trưởng Tổng cục DS - KHHGĐ tặng giấy khen cho 4 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác DS - KHHGĐ. Chi cục DS - KHHGĐ tỉnh khen thưởng 4 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Dân số và 13 xã không có người sinh con thứ 3.


 Thu Thủy

Các tin khác


Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục