Tổ chức Y tế thế giới (WHO), ngày 14-1, thông báo, chủng virus corona mới có thể lây lan từ người sang người nhưng ở mức độ hạn chế tại Trung Quốc trong giới hạn gia đình, và có thể bùng phát thành dịch lớn hơn.



Phát biểu tại cuộc họp ở Geneve, quyền phụ trách ủy ban bệnh dịch mới của WHO Maria Van Kerkhove cho biết, từ những thông tin mà WHO có được, virus này có khả năng lây lan hạn chế từ người sang người, có khả năng giữa các gia đình. Tuy nhiên, hiện WHO chưa nắm được ca lây nhiễm từ người sang người. Mặc dù vậy, WHO vẫn đang chuẩn bị khả năng bùng phát dịch lớn hơn.

Bà Van Kerkhove cho biết thêm, WHO đã ban hành hướng dẫn với các bệnh viện trên toàn thế giới về việc ngăn chặn sự lây nhiễm và kiểm soát trong trường hợp loại virus mới này lây lan. Hiện chưa có biện pháp điều trị cụ thể virus corona mới, nhưng các loại thuốc kháng virus đang được cân nhắc và có thể "được tái sử dụng”.

Chủng virus corona mới có cùng họ với các loại virus gây các loại bệnh từ cúm thông thường tới SARS. Một phụ nữ người Trung Quốc bị nhiễm chủng virus cúm mới đã được cách ly tại Thái Lan. Đây là ca nhiễm virus đầu tiên được phát hiện ngoài Trung Quốc.

WHO kêu gọi, trong bối cảnh năm mới âm lịch đang tới gần, khi nhiều du khách Trung Quốc du lịch tới Thái Lan, chính quyền Thái Lan, người dân cần nâng cao cảnh giác trước bệnh dịch mới.

Đại diện Y tế Thái Lan Richard Brow nói rằng, bất cứ người nào có triệu chứng sốt và ho, có thời gian ở Vũ Hán, Trung Quốc cũng cần phải tới bệnh viện kiểm tra sức khỏe.

Cùng với Thái Lan, nhiều nước trong khu vực Đông-Nam Á cũng tăng cường các biện pháp phát hiện bệnh và ngăn chặn bệnh ngay từ cửa khẩu. Tại Indonesia, nơi có đông du khách Trung Quốc đặc biệt vào dịp Tết nguyên đán, chính quyền đã cho lắp đặt các máy quét thân nhiệt tại các cảng và sân bay để phát hiện những người có các triệu chứng sốt, một trong những triệu chứng phổ biến nhiễm virus corona.

Nhà chức trách Indonesia cũng liên hệ chặt chẽ với cơ quan y tế Singapore để giám sát dịch khi Singapore có nhiều chuyến bay thẳng từ Trung Quốc tới nhiều điểm du lịch ở Indonesia.


Theo Nhandan

Các tin khác


Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Chưa có bằng chứng cúm A/H9N2 lây từ người sang người

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế tổ chức chiều 10/4, Tiến sĩ Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã thông tin về tình hình sức khỏe nam bệnh nhân (37 tuổi, cư trú tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) mắc cúm A/H9N2 đầu tiên ở nước ta; đồng thời khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang lo lắng vì "đến nay chưa có dấu hiệu, trường hợp nào lây nhiễm lây nhiễm từ người sang người".

Tháo gỡ vướng mắc liên quan các quy định về khám, chữa bệnh

Chiều 9/4, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh đến hơn 300 điểm cầu tại các bộ, ngành liên quan, các đơn vị trực thuộc Bộ, các Bệnh viện Trung ương, hiệp hội, sở y tế, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, trường đại học chuyên ngành sức khỏe…

Bệnh tay chân miệng có xu hướng gia tăng tại Hà Nội

Ngày 8/4, Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong tuần qua (từ ngày 29/3 đến ngày 5/4), trên địa bàn Hà Nội ghi nhận 124 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 47 trường hợp so với tuần trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục