(HBĐT) - Phó Bí thư Tỉnh ủy NGÔ VĂN TUẤN vừa thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy ký ban hành Công văn số 802 - CV/TU, ngày 24/7/2020 về việc tiếp tục tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh, khắc phục tác động của đại dịch Covid-19 và khôi phục, thúc đẩy phát triển KT-XH trên địa bàn tỉnh. Nội dung chủ yếu như sau:

Hiện nay, đại dịch Covid-19 trên thế giới cũng như Việt Nam đang tiếp tục diễn biến phức tạp. Thực hiện Kết luận số 77- KL/TW, ngày 5/6/2020 của Bộ Chính trị về chủ trương khắc phục tác động của đại dịch Covid-19 để phục hồi và phát triển đất nước (gọi tắt là Kết luận số 77-KL/TW); Công văn số 8969-CV/BTGTW, ngày 16/7/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh (gọi tắt là Công văn số 8969-CV/BTGTW), BTV Tỉnh uỷ yêu cầu các đảng đoàn, ban cán sự đảng, các huyện uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc, các cấp uỷ, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục triển khai một số nội dung sau: 

tác động của đại dịch Covid-19 để phục hồi và phát triển đất nước (gọi tắt là Kết luận số 77); Công văn số 8969-CV/BTGTW, ngày 16/7/2020 của Ban Tuyên giáo T.Ư về tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh (gọi tắt là Công văn số 8969), BTV Tỉnh ủy yêu cầu các đảng đoàn, ban cán sự đảng, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục triển khai một số nội dung sau:

1. Nghiêm túc quán triệt, thực hiện các định hướng, nhiệm vụ giải pháp tại Kết luận số 77 và Công văn số 8969; phổ biến, quán triệt tới đông đảo cán bộ, đảng viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân để thực hiện. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền các cấp, tập trung nguồn lực để vừa phòng chống, khắc phục tác động của dịch bệnh; khôi phục, thúc đẩy phát triển KT-XH vừa phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu của Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2020.

2. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai có hiệu quả và kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh theo tinh thần tại Chương trình hành động số 20-CTr/TU của BTV Tỉnh ủy, ngày 24/4/ 2018 thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu BCH T.Ư Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới. Tiếp tục phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới theo các văn bản chỉ đạo của Đảng và Nhà nước; giữ vững những thành quả quan trọng đã đạt được trong thời gian qua, đề cao cảnh giác, kiên quyết không để dịch Covid-19 bùng phát hoặc lây nhiễm ra cộng đồng; các lực lượng phòng, chống dịch Covid-19 không được lơ là, chủ quan; thường xuyên theo dõi, nắm chắc địa bàn, bám sát mọi diễn biến, kiên trì thực hiện các nguyên tắc phòng, chống dịch; duy trì nguồn lực, sẵn sàng ứng phó khi có tình huống dịch bệnh xảy ra; các trường hợp nhập cảnh về nước do Bộ Quốc phòng giao về tỉnh cách ly tập trung phải được cách ly nghiêm ngặt, đúng quy định.

3. Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh sớm ban hành các văn bản quy phạm pháp luật nhằm cụ thể hoá các nội dung tại Kết luận số 77 phù hợp với điều kiện thực tế ở tỉnh; lãnh đạo tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả các cơ chế, chính sách phù hợp, nhất là về tài chính, an sinh xã hội để giữ vững, ổn định kinh tế, kiểm soát lạm phát, bảo đảm sinh kế, việc làm, hỗ trợ người dân, người lao động, nhất là người nghèo, người yếu thế. Quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ doanh nghiệp vượt qua khó khăn của đại dịch Covid-19. Tập trung chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án trọng điểm. Thực hiện đồng bộ các nhóm nhiệm vụ giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để thu hút các nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước; có chính sách kích cầu nhằm khôi phục, đẩy mạnh phát triển ngành du lịch.

4. MTTQ Việt Nam và đoàn thể CT-XH các cấp đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh; khắc phục tác động của dịch Covid-19 để phục hồi, thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội. Vận động toàn dân đẩy mạnh phong trào ”Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Phát động phong trào tiết kiệm trong toàn hệ thống chính trị và xã hội để dồn nguồn lực cho phục hồi và phát triển kinh tế.

5. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Sở TT&TT, Báo Hòa Bình, Đài PT-TH tỉnh tiếp tục làm tốt công tác thông tin và truyền thông, động viên các tầng lớp Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, nâng cao tinh thần cảnh giác, tránh tâm lý chủ quan trong bối cảnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp trên thế giới; phát huy tinh thần yêu nước, trách nhiệm xã hội để khắc phục tác động của đại dịch Covid-19, đẩy nhanh phục hồi và phát triển KT-XH. Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về phòng, chống các bệnh truyền nhiễm khác (bạch hầu, sởi, sốt xuất huyết, tay chân miệng...), nâng cao nhận thức cho người dân về nguy cơ mắc bệnh, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh để người dân chủ động thực hiện.

6. Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Kết luận số 77, định kỳ báo cáo BTV Tỉnh uỷ theo quy định. Nhận được Công văn này các đảng đoàn, ban cán sự Đảng, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện.


P.V (TH)


Các tin khác


Ngăn chặn dịch sởi lây lan vì đã có 42 ca mắc và nghi mắc

Cả nước đã ghi nhận rải rác 42 trường hợp mắc bệnh sởi và sốt phát ban nghi sởi tại 13 tỉnh, thành phố.

Triển khai hoạt động phòng, chống bệnh không lây nhiễm 

Sáng 18/3, Sở Y tế tổ chức hội nghị triển khai hoạt động phòng, chống bệnh không lây nhiễm (BKLN) năm 2024. Tham dự hội nghị có đại diện các sở, ngành; lãnh đạo UBND, cán bộ phụ trách công tác y tế các huyện, thành phố.

Ra quân vận động người dân tham gia bảo hiển xã hội, bảo hiểm y tế

Ngày 16/3, hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2024, Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức lễ phát động ra quân chương trình "Tuổi trẻ Bưu điện Việt Nam xung kích, tiên phong trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế” (BHXH, BHYT). Chương trình được kết nối trực tuyến đến điểm cầu tất cả các bưu điện tỉnh, thành phố, trung tâm toàn mạng lưới Bưu điện Việt Nam.

Huyện Tân Lạc quan tâm thực hiện chương trình tiêm chủng mở rộng cho trẻ em

Những năm qua, công tác tiêm chủng mở rộng ở huyện Tân Lạc đạt được nhiều kết quả quan trọng. Việc triển khai và thực hiện tốt chương trình tiêm chủng mở rộng đã góp phần thanh toán bệnh bại liệt; loại trừ được uốn ván sơ sinh; giảm đáng kể tỷ lệ mắc các bệnh bạch hầu, ho gà; giảm tỷ lệ nhiễm vi rút viêm gan B ở trẻ dưới 5 tuổi, khống chế và tiến tới loại trừ bệnh sởi; mở rộng diện bao phủ các vắc xin viêm não Nhật Bản, tả và thương hàn ở địa phương.

Cách phân biệt trẻ ho gà với ho thông thường

Gần đây, tại Hà Nội xuất hiện nhiều trẻ bị ho gà, có trẻ mắc bệnh khi mới 5 tuần tuổi. Trẻ ho gà có biểu hiện như thế nào? Cách phát hiện sớm ho gà, phân biệt ho gà và ho thông thường ra sao?

Báo động tình trạng trẻ hóa bệnh nhân suy thận mạn

Nếu như trước đây, tại Việt Nam, bệnh suy thận chỉ xuất hiện ở nhóm người 60 tuổi, thì hiện nay, tỷ lệ người trẻ trong độ tuổi từ 18 - 30 tuổi mắc bệnh thận đang ngày càng gia tăng, chiếm từ 20 - 30%.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục