(HBĐT) - Ngày 23/1, Báo Tiền Phong, Tỉnh Đoàn Hòa Bình, Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Vincom Plaza phối hợp tổ chức Chương trình "Chủ nhật Đỏ” và Ngày hội "Xuân Hòa Bình” lần thứ V năm 2021.


Lãnh đạo, cán bộ đoàn các đơn vị tham gia hiến máu tại ngày hội.

Dự chương trình có lãnh đạo Tỉnh Đoàn Hòa Bình, Đoàn Thanh niên Báo Tiền Phong, Hội LHTN tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Viện Huyết học truyền máu Trung ương và một số đơn vị, doanh nghiệp; Miss sport 2020 Vũ Thùy Linh, Á khôi 2 cuộc thi Miss sport -2020 Hà Thị Nhật Ly và 1.000 tình nguyện viên (TNV), đoàn viên thanh niên (ĐVTN) đến từ các huyện, thành đoàn trực thuộc.

Với tinh thần tuổi trẻ tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, rất nhiều hoạt động, mô hình hiến máu tình nguyện được thành lập và duy trì. Trong năm 2020 đã có trên 5.000 ĐVTN toàn tỉnh tham gia hiến máu. Chương trình "Chủ nhật đỏ” năm 2021 là năm thứ 4 được tổ chức tại Hòa bình cùng ngày hội "Xuân Hòa Bình” lần thứ V là điểm nhấn trong tinh thần ái của TN Hòa Bình, góp sức nhỏ bé của mình vào kho máu, phần nào khắc phục tình trạng khan hiếm máu điều trị cho bệnh nhân dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2021.

Với tinh thần "Mỗi giọt máu cho đi – Một cuộc đời ở lại”, trong năm qua, Đoàn – Hội các cấp trong tỉnh luôn tích cực vận động cán bộ, ĐVTN, sinh viên tham gia hiến máu tình nguyện. Trong Chương trình "Chủ Nhật đỏ” và Ngày hội "Xuân Hòa Bình” hôm nay, có 467 ĐVTN, TNV hiến máu thành công, thu được 623 đơn vị máu.

 "Chủ nhật Đỏ” là chương trình hiến máu cứu người do báo Tiền Phong khởi xướng từ đầu năm 2009 tại Hà Nội, phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia và Viện Huyết học Truyền máu Trung ương tổ chức vào những ngày giáp Tết Nguyên đán hàng năm. Năm nay, "Chủ nhật Đỏ” được tổ chức từ đầu tháng 12/2020 với dự kiến khoảng 80 điểm hiến máu trên cả nước với hơn 50.000 đơn vị máu được hiến.


Bí thư Đoàn Báo Tiền Phong Phạm Tuấn Anh trao Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho tập thể, cá nhân có những đóng góp trong vận động và tổ chức thành công chương trình hiến máu.

Trong khuôn khổ Ngày hội, 1 tập thể và 1 cá nhân của Tỉnh Đoàn được nhận Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vì có những đóng góp trong vận động và tổ chức thành công chương trình hiến máu; CLB Ngân hàng máu sống tỉnh được Trung ương Hội LHTN Việt Nam tặng bằng khen có nhiều cống hiến trong cộng đồng. Tỉnh Đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh tuyên dương 3 gia đình, 16 TNV có đóng góp xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện năm 2020.

T.H

Các tin khác


Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục