Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình đang điều trị 2 bệnh nhân mắc bệnh Whitmore (thường gọi là nhiễm vi khuẩn ăn thịt người). Các bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nặng: suy hô hấp phải thở máy, nhiễm trùng huyết, suy đa tạng, viêm - tràn dịch màng phổi, có ổ áp xe ở gan và mô mềm. Người bệnh được chẩn đoán kịp thời, điều trị tích cực theo phác đồ, hội chẩn nhiều chuyên khoa. Hiện tại, 1 bệnh nhân đã ổn định, cai được máy thở. Bệnh nhân còn lại vẫn đang trong tình trạng nguy kịch, phải dùng thuốc nâng huyết áp, thở máy, lọc máu liên tục, kháng sinh phối hợp.


Bệnh nhân Bùi Thi C nhập viện trong tình trạng suy hô hấp phải thở máy.

Bệnh nhân thứ nhất là Hà Ngọc T, 43 tuổi ở huyện Đà Bắc đi làm công nhân tại một tỉnh phía Nam được hơn 10 năm, công việc hàng ngày là giao hàng đông lạnh cho các đại lý. Cách thời điểm vào viện khoảng hơn 1 tháng, bệnh nhân xuất viện sốt cao liên tục, đã đi khám và điều trị nhưng tình trạng sốt chỉ thuyên giảm, không khỏi hẳn. Ngày 28/8, gia đình ký bệnh án xin cho bệnh nhân thôi điều trị để về quê Hoà Bình. Ngay khi về đến Hoà Bình, bệnh nhân nhập Bệnh viện Đa khoa tỉnh trong tình trạng sốt cao, rét run, suy hô hấp, sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng. Bệnh nhân nhanh chóng được thở máy, lọc máu liên tục, dùng thuốc vận mạch, sử dụng kháng sinh phổ rộng, trong đó có kháng sinh đặc trị bệnh Whitmore. Kết quả cận lâm sàng cho thấy bệnh nhân bị viêm - tràn dịch màng phổi 2 bên, áp xe gan, nhiễm khuẩn huyết do vi khuẩn gây bệnh Whitmore (Burkholderia pseudomalle) - trước đây thường gọi là vi khuẩn ăn thịt người. Hiện tại, bệnh nhân vẫn trong tình trạng nguy kịch, đang được điều trị, chăm sóc tích cực và hội chẩn nhiều chuyên khoa.

Bệnh nhân thứ 2 là Bùi Thị C, 59 tuổi ở huyện Lạc Sơn có tiền sử bị bệnh đái tháo đường. Cách thời điểm vào viện 1 tuần, người bệnh xuất hiện sốt cao, sưng - nóng - đỏ - đau vùng cổ tay phải, ho và khó thở tăng dần. Cùng ngày vào viện, người bệnh khó thở nhiều hơn, đau tức ngực, được người nhà đưa đến Trung tâm Y tế huyện cấp cứu, sau đó được hộ tống đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình.  

Khi nhập Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình, bệnh nhân trong tình trạng suy hô hấp phải hỗ trợ bằng thở máy không xâm nhập, sốt cao liên tục, rét run, thể trạng nhiễm trùng, nhiễm độc, ho nhiều đờm, có ổ áp xe vùng cổ tay phải, chụp cắt lớp vi tính có hình ảnh đám mờ đông đặc và tràn dịch màng phổi 2 bên. Bệnh nhân nhanh chóng được cấy máu, nội soi phế quản bơm rửa phổi lấy bệnh phẩm làm xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm máu và dịch phế quản cho thấy bệnh nhân bị nhiễm vi khuẩn gây bệnh Whitmore (Burkholderia pseudomalle).  

Bệnh nhân được điều trị theo phác đồ dưới hướng dẫn của kháng sinh đồ và sau hơn 1 tuần điều trị hiện đã qua cơn nguỵ kịch; kết quả xét nghiệm chức năng các tạng (phổi, gan, thận) cải thiện nhiều. Dự kiến, bệnh nhân sẽ xuất viện sau khoảng 1 tuần nữa và tiếp tục điều trị duy trì bằng thuốc uống từ 3 đến 6 tháng tại nhà.

Bệnh Whitmore là một bệnh nhiễm trùng ở người và động vật do vi khuẩn Burkholderia pseudomallei gây ra. Vi khuẩn sống trong đất, nước bị nhiễm khuẩn và xâm nhập vào cơ thể người chủ yếu qua các vết thương ở da, niêm mạc. Bệnh thường gặp ở các nước khu vực Đông Nam Á. Tại Việt Nam, ca bệnh đầu tiên được ghi nhận năm 1925, sau đó bệnh xuất hiện tại các địa phương trong cả nước và gia tăng trong thời gian gần đây. Bệnh có biểu hiện lâm sàng rất đa dạng, khó chẩn đoán và tỷ lệ tử vong cao ở những trường hợp viêm phổi nặng, nhiễm trùng huyết và sốc nhiễm trùng. Những người có bệnh nền (tiểu đường, bệnh gan, thận, phổi mạn tính) có nguy cơ cao mắc bệnh. Đặc biệt, bệnh rất dễ bị chẩn đoán nhầm với các bệnh nhiễm khuẩn khác, dẫn đến chậm trễ trong điều trị. Vi khuẩn gây bệnh Whitmore phải được điều trị bằng kháng sinh đặc hiệu, quá trình điều trị kéo dài (thường từ 3 đến 6 tháng) mới đảm bảo bệnh không tái phát.

Năm 2019-2020, Bệnh viện đa khoa tỉnh Hoà Bình đã chẩn đoán, điều trị thành công 5 ca bệnh Whitmore nặng có suy đa tạng và đã được báo cáo tại Hội nghị khoa học toàn quốc Hội hồi sức cấp cứu và chống độc Việt Nam.

Năm 2019, Bộ Y tế đã ban hành Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh Whitmore theo Quyết định số 6101/QĐ-BYT. 

Hiện nay chưa có vắc xin phòng bệnh Whitmore. Để phòng bệnh, người dân cần trạng bị các dụng cụ bảo hộ cá nhân như ủng, găng tay không thấm nước để bảo vệ chân, tay, chống tiếp xúc với đất, nước bị nhiễm bẩn. Khi không may có vết thương rách da, trầy xước cần rửa sạch vết thương dưới vòi nước sạch bằng xà phòng và đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được chăm sóc.                                   


TS,BS Hoàng Công Tình (Khoa Hồi sức tích cực 1, Bệnh viện Đa khoa tỉnh)

Các tin khác


Bộ Y tế khẳng định thông tin "xử phạt người độc thân" là sai sự thật

Bộ Y tế khẳng định, thông tin về việc Bộ Y tế "xử phạt trách nhiệm xã hội với người độc thân" là sai sự thật, cố tình xuyên tạc gây hiểu lầm, bức xúc trong xã hội.

Hội Đông Y thành phố Hòa Bình lan tỏa tinh thần “làm phúc cứu người”

Lương y Nguyễn Thị Minh Hằng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Đông Y thành phố Hòa Bình chia sẻ: Thành phố Hoà Bình có nhiều cơ quan trực thuộc ngành y tế đóng trên địa bàn và 19 trạm y tế xã, phường. Đội ngũ thầy thuốc, lương y, bác sỹ công tác trong lĩnh vực y tế lên tới hàng nghìn người. Bên cạnh các cán bộ y tế đang công tác tại các cơ sở y tế còn có đội ngũ khá đông đảo các lương y mở phòng khám, bốc thuốc, điều trị bệnh tại nhà (được cơ quan có thầm quyền cấp phép theo Luật Khám, chữa bệnh).

Không để dịch sốt xuất huyết lây lan trong cộng đồng

Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh, tính đến ngày 22/8, toàn tỉnh có 8/10 huyện, thành phố với tổng số 21 ca mắc sốt xuất huyết (SXH). Trong đó, huyện Lạc Thủy 5 ca; Tân Lạc, Lương Sơn mỗi huyện 4 ca; TP Hòa Bình 3 ca; huyện Cao Phong 2 ca; Lạc Sơn, Đà Bắc, Kim Bôi mỗi huyện 1 ca. Hiện nay là thời điểm dịch SXH bùng phát mạnh trên cả nước, bởi đây là giai đoạn cao điểm mùa mưa khiến độ ẩm không khí tăng cao, nhiều ao tù nước đọng giúp muỗi vằn sinh sôi, tác nhân gây bệnh SXH trực tiếp là virus Dengue.

Phòng, chống bệnh không lây nhiễm

Theo báo cáo của Cục Y tế dự phòng, gánh nặng của các bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khoẻ tâm thần đang chiếm tới trên 2/3 tổng gánh nặng bệnh tật và tử vong toàn quốc.

Tăng cường kiểm tra, giám sát và quản lý hoạt động hành nghề y, dược ngoài công lập

UBND tỉnh ban hành Văn bản số 1365/UBND-NVK, ngày 15/8/2024 về việc tăng cường kiểm tra, giám sát và quản lý tốt hoạt động hành nghề y, dược ngoài công lập trên địa bàn tỉnh.

Bộ Y tế yêu cầu tăng cường giám sát bệnh đậu mùa khỉ ngay tại cửa khẩu

Trước diễn biến của dịch đậu mùa khỉ và nguy cơ lây lan sang các quốc gia khác, ngày 14/8, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã công bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng quốc tế đối với dịch bệnh này. Bộ Y tế yêu cầu tăng cường giám sát phát hiện ca nghi ngờ đậu mùa khỉ ngay tại cửa khẩu; giám sát chủ động tại cơ sở y tế.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục