Chiều 3/3, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết đang điều trị cho nam bệnh nhân N.T.N, 75 tuổi, ở Hải Dương bị chó cắn vào vùng gót chân trái nhưng sau 1 năm vết thương vẫn không liền, sùi loét và chảy dịch gây khó khăn cho sinh hoạt.

Ông N cho biết, sau khi bị chó cắn, ông đã tiêm phòng và xử lý vết thương tại cơ sở y tế. Mặc dù đã khâu và điều trị nhiều lần, vết thương không lành, luôn rỉ dịch và tạo thành khối sùi lớn. Gần đây, ông được cắt lọc tổn thương, nhưng vết thương lại tái phát sau một thời gian ngắn. 

Khi nhập viện tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, ông N có nền bệnh lý phức tạp, bao gồm đái tháo đường và tình trạng dùng kháng sinh kéo dài khiến khả năng liền vết thương bị suy giảm đáng kể.

Tiến sĩ, bác sĩ Dương Mạnh Chiến – người trực tiếp điều trị cho bệnh nhân đánh giá: Đây là trường hợp vết thương kéo dài không lành, có hai yếu tố nguy cơ quan trọng. Đó là vết thương do súc vật cắn vốn chứa nhiều vi khuẩn độc hại, gây viêm nhiễm kéo dài. Bên cạnh đó, tình trạng nhiễm trùng mạn tính khiến vùng tổn thương có nguy cơ ung thư hóa. Nếu tiếp tục điều trị theo cách cắt lọc thông thường như các lần trước và chỉ khâu lại, vết thương chắc chắn sẽ tái phát, không bao giờ lành được. Vì vậy, hướng điều trị lần này sẽ can thiệp triệt để bằng phương pháp phẫu thuật tạo hình.

"Trước tiên, toàn bộ tổ chức viêm và vùng da bị tổn thương xung quanh đều được loại bỏ. Không chỉ cắt bỏ phần sùi, mà cả vùng da lân cận bị ảnh hưởng nhưng chưa biểu hiện ra bên ngoài cũng cần được xử lý để loại bỏ hoàn toàn nguy cơ nhiễm trùng. Tuy nhiên, vì vùng tổn thương nằm ở gót chân – nơi có rất ít da dư thừa để kéo che phủ – nên việc tái tạo lại vùng này là một thách thức lớn. Nếu không che phủ kịp thời, gân gót có thể bị lộ ra ngoài, dẫn đến nguy cơ hoại tử và đứt gân, khiến bệnh nhân mất khả năng đi lại”, Tiến sĩ, bác sĩ Dương Mạnh Chiến cho biết.

Để khắc phục tổn thương, các bác sĩ quyết định sử dụng phương pháp tạo hình bằng vạt sural (hay còn gọi là vạt hiển ngoài) – một mảnh da có mạch nuôi được lấy từ bắp chân. Đây là một kỹ thuật đặc biệt trong tạo hình, đảm bảo vùng da ghép có đủ nguồn cấp máu, giúp vết thương nhanh chóng hồi phục. Miếng da này không chỉ đơn thuần được lấy và ghép vào, mà còn giữ nguyên mạch máu nuôi để đảm bảo khả năng sống của vạt sau phẫu thuật. Nếu cần, một phần da mỏng từ vùng bẹn cũng có thể được ghép bổ sung để che phủ thêm tổn khuyết.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân được theo dõi sát sao, sau 14 ngày hậu phẫu, vết thương đã phục hồi hoàn toàn. Hiện tại, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định, không còn tình trạng rỉ dịch hay nhiễm trùng tái phát. Vết thương lành tốt, không xuất hiện biến chứng, giúp bệnh nhân có thể trở lại sinh hoạt bình thường. Với một vết thương kéo dài suốt một năm không liền, từng trải qua nhiều lần can thiệp nhưng thất bại, đây là một thành công lớn trong điều trị tạo hình vết thương khó lành.

Các bác sĩ khuyến cáo: "Nếu bị chó, mèo hoặc động vật khác cắn, cần đến cơ sở y tế để tiêm phòng dại và tiêm phòng uốn ván. Tuyệt đối không chủ quan với các vết thương nhỏ, đặc biệt là những vết thương lâu liền, có dấu hiệu nhiễm trùng mạn tính hoặc nằm ở các vị trí nhạy cảm như bàn chân, gót chân. Nếu có dấu hiệu bất thường, cần đến ngay bệnh viện để được chẩn đoán và điều trị kịp thời, tránh những biến chứng nguy hiểm về sau”.

Theo Baotintuc.vn

Các tin khác


Ngành y tế 70 năm thực hiện lời dạy của Bác

Ngay từ khi nước nhà giành độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Ngày 27/2/1955, trong thư gửi Hội nghị Cán bộ y tế tổ chức tại Thủ đô Hà Nội, Người căn dặn cán bộ y tế: Phải thương yêu người bệnh "Lương y phải như từ mẫu"; phải "Xây dựng nền y tế thích hợp với nhu cầu của nhân dân ta. Y học càng phải dựa trên nguyên tắc: khoa học, dân tộc và đại chúng". Những lời chỉ huấn của Bác đã trở thành kim chỉ nam hành động cho các thế hệ lãnh đạo và cán bộ ngành y tế trong suốt những năm qua.

Lẽ sống của người làm nghề y

Ngày 27/2/1955 Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho Hội nghị Cán bộ y tế được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội. Bức thư rất ngắn gọn (chỉ có 368 từ) nhưng chứa đựng những lời căn dặn vô cùng sâu sắc, trong đó có ba nội dung hết sức quan trọng là: phải thật thà đoàn kết; thương yêu người bệnh; xây dựng nền y học nước nhà. Lời dạy của Bác đã trở thành phương châm, lẽ sống của những người làm ngành y và ngày 27/2 đã được chọn là Ngày Thầy thuốc Việt Nam.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Chiều 26/2, Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2025). Nhân dịp này, BVĐK tỉnh vinh dự được nhận lẵng hoa chúc mừng của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành và cán bộ bệnh viện qua các thời kỳ.

Gần 1.000 người tham gia hiến máu tình nguyện tại huyện Lạc Sơn

Ngày 26/2, tại Nhà văn hoá huyện, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh và huyện Lạc Sơn phối hợp với Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện đợt I năm 2025.

Phát huy truyền thống 70 năm, ngành Y tế Hòa Bình không ngừng lớn mạnh, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân

70 năm trước, ngày 27/2/1955, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho Hội nghị cán bộ y tế. Trong thư Người căn dặn: Trước hết phải thật thà, đoàn kết, đoàn kết là sức mạnh của chúng ta; Hai là phải thương yêu người bệnh, coi họ đau đớn như chính mình đau đớn; Ba là xây dựng một nền y học của nước ta trên nguyên tắc khoa học, dân tộc và đại chúng, nghiên cứu và phối hợp thuốc "Đông” và thuốc "Tây”. Theo dòng lịch sử 70 năm qua, y tế Hòa Bình không ngừng phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thử thách để thực hiện tốt lời dạy của Bác.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục