Lãnh đạo Bệnh viện Nội tiết tỉnh đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Lãnh đạo Bệnh viện Nội tiết tỉnh đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

(HBĐT) - Sáng 5/2, Bệnh viện Nội tiết tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2009, triển khai kế hoạch năm 2010 và đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

 

Tiền thân là Trung tâm Nội tiết Hoà Bình, sau khi được chuyển đổi thành Bệnh viện Nội tiết tỉnh, đội ngũ cán bộ y bác sĩ của Bệnh viện đã được củng cố kiến thức chuyên môn, sử dụng các dịch vụ kỹ thuật công nghệ phục vụ khám chữa bệnh cho nhân dân có hiệu quả, góp phần nâng cao uy tín của đơn vị, giúp người bệnh ngày càng tin tưởng vào kết quả chuẩn đoán và điều trị. 

 

Năm 2009, Bệnh viện đã khám và điều trị cho gần 13.000 lượt bệnh nhân tại bệnh viện (tăng gần 205 so với năm 2008). Ngoài ra, bệnh viện còn tích cực đẩy mạnh các hoạt động phòng chống rối loạn do thiếu I - ốt như tổ chức giám sát sản xuất gần 5000 tấn muối I - ốt và khám biếu cổ cho 37.000 lượt người. Bên cạnh đó, dự án phòng chống Đái tháo đường đã triển khai những bước đầu hiệu quả, hoàn thành kế hoạch đề ra với 7.400 lượt người được khám sàng lọc, gần 400 bệnh nhân được quản lý điều trị tại Bệnh viện nội tiết tỉnh.

 

Đặc biệt, trong năm qua, bệnh viện đã xử lý, điều trị và cấp cứu thành công 46 ca bệnh có biến chứng nặng mà trước đây phải chuyển lên tuyến trên như: chọc tháo dịch viêm gây biến dạng ổ khớp gối, cắt lọc tổn thương loét bàn chân, cấp cứu tiền hôn mê tăng áp lực thẩm thấu... cho các bệnh nhân đái tháo đường.

 

Bước sang năm 2010, Bệnh viện đặt ra mục tiêu tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, tăng cường đầu tư thiết bị, cơ sở vật chất, đào tạo nhân lực đảm bảo hoạt động của bệnh viên chuyên khoa 40 giường bệnh; phấn đấu hoàn thành và vượt kế hoạch các chỉ tiêu chuyên môn.

 

Với những thành tích đã đạt được trong năm qua, Bệnh viện Nội tiết tỉnh đã vinh dự được đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trao tặng vì “Đã có nhiều thành tích trong công tác góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế vì “Đã có thành tích xuất sắc thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch y tế năm 2009”.

 

                                                                                                Dương Liễu

 

Các tin khác


Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục