Sau lễ phát động hôm 1/6, các địa phương trong cả nước đều chuẩn bị sẵn sàng tiêm vắc xin tổng hợp “5 trong 1” ngừa viêm màng não mủ, viêm phổi do Hib, bạch hầu, ho gà, uấn ván, viêm gan B cho trẻ.

 

Dù vắc-xin này được đưa vào chương trình tiêm chủng mở rộng chính thức, tuy nhiên, lịch tiêm chủng sẽ được thực hiện theo lịch tiêm cũ tại các địa phương. Đến ngày tiêm chủng tại địa phương mình, y tế xã, phường sẽ tiến hành các thủ tục để nhận vắc-xin mới, giống như các thủ tục trước kia để nhận các loại vắc-xin ngừa bạch hầu, ho gà, uấn ván, viêm gan B mang về địa phương tiêm cho trẻ em.

Thông thường, mỗi tỉnh (gồm nhiều huyện khác nhau) lại có lịch tiêm chủng vào một ngày cố định hàng tháng. Như vậy, kể từ thời điểm tháng 6 này, đến lịch tiêm chủng của địa phương mình, đảm bảo vắc-xin tổng hợp 5 trong 1 sẽ được cung cấp đầy đủ để tiêm cho trẻ dưới 1 tuổi trên địa bàn.

Như tại Hà Nội, ông Nguyễn Nhật Cảm, Trung tâm Y tế dự phòng, cho biết: lịch tiêm của nhiều quận, huyện trên địa bàn Hà Nội là mùng 5 hàng tháng, vì thế, 5/6 tới, Hà Nội sẽ triển khai tiêm chủng vắc-xin 5 trong 1 miễn phí. Ước tính khoảng 40.000 trẻ em dưới 1 tuổi trên địa sẽ được tiêm loại vắc-xin này trong năm nay.

Còn tại xã Nguyệt Đức, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc, ngày tiêm chủng hàng tháng là ngày 12/6 tới. Tuy nhiên trung tâm y tế xã cũng đã được tập huấn đầy đủ về loại vắc xin mới này và phát thanh trên hệ thống đài truyền thanh xã để người dân nắm được. Được biết, đúng ngày tiêm chủng, vắc-xin sẽ được chuyển về để tiêm cho trẻ em trong độ tuổi, trong thời gian là buổi sáng.

Ông Jean Dupraz, Phó đại diện Quỹ Nhi đồng Liên hiệp quốc (UNICEF) tại Việt Nam cho biết, hiện 2,3 triệu liều vắc-xin 5 trong 1 được cung ứng thông qua UNICEF đã tới kho bảo quản của Chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia tại Hà Nội và sẵn sàng sử dụng để tiêm cho trẻ.

 

                                                                             Theo DanTri

Các tin khác


Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục