Đưa cô con gái 5 tháng tuổi đi tiêm nốt một mũi văcxin phòng bạch hầu-ho gà-uốn ván, nhưng đến nơi chị Hiền (Thanh Xuân, Hà Nội) lại ngần ngại không muốn tiêm cho con. Lý do là bé sẽ được tiêm một văcxin hoàn toàn mới 5 trong 1.

 

Chị Hiền muốn tiêm nốt cho con văcxin cũ 3 trong 1 cho an toàn nhưng trạm y tế phường giờ không tiêm loại văcxin này. Vì thế, nên hoặc là chị cho con tiêm loại văcxin mới hoặc là đưa con về.

"Đây là loại văcxin mới lần đầu tiêm cho trẻ, phòng được những 5 bệnh một lúc. Nghe tư vấn thấy cũng muốn tiêm cho con nhưng vẫn sợ, con mình đang tiêm quen loại cũ, giờ tự nhiên lại tiêm văcxin mới toanh nhỡ có vấn đề gì thì sao", chị Hiền lo lắng nói.

Tại TP HCM nhiều phụ huynh cũng tỏ ra hoang mang khi cho con tiêm văc xin mới 5 trong 1, của một hãng khác.

Chị Nguyễn Thị Hảo ngụ tại phường 5 quận 8 cho biết, con chị đã được tiêm một mũi văcxin viêm gan B, theo chỉ định còn phải tiêm 2 mũi nữa là đủ, nay loại văcxin mới cùng lúc phòng bạch hầu - ho gà - uốn ván -viêm gan B và Hib khiến chị ngần ngại bởi nếu tiêm đủ 3 liều của loại văcxin mới thì con chị phải có tất cả 4 liều văcxin viêm gan B.

Cùng đưa con đến trạm y tế để tiêm phòng, chị Hoa ngụ tại phường 14 quận 5 và nhiều phụ huynh khác cũng tỏ ra hoang mang không biết có nên tiêm loại văcxin tổng hợp 5 trong 1 không, bởi hầu hết trước đó các bé đều đã được tiêm từ 1 đến 2 mũi văcxin ngừa viêm gan B, hoặc văcxin loại "3 trong 1" cũ gồm bạch hầu - ho gà - uốn ván.

Tiến sĩ Nguyễn Trần Hiển, Chủ nhiệm Chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia cho biết, văcxin 5 trong 1 hay văcxin phối hợp DPT - VGB - Hib phòng được 5 bệnh là bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B và viêm phổi, viêm màng não mủ do Hib. Hiệu quả bảo vệ của nó cũng tương tự như tiêm từng mũi, nhưng thay vì phải tiêm 3 mũi phòng 5 bệnh thì trẻ chỉ cần tiêm 1 mũi.

"Phụ huynh cũng không cần quá lo lắng khi cho con tiêm vì các nghiên cứu đều cho thấy các phản ứng phụ sau tiêm chủng văcxin mới này ít hơn so với tiêm từng loại. Không có trường hợp phản ứng nặng sau tiêm được ghi nhận. Phản ứng thường gặp là phản ứng tại chỗ tiêm, khoảng 10% có sốt hơn 38 độ C", Tiến sĩ Hiển cho biết.

Cũng theo ông, với những trẻ dưới một tuổi đã tiêm 1 hoặc 2 mũi văcxin "3 trong 1" thì sẽ được tiêm kế tiếp văcxin mới cho đủ 3 mũi.

Trên thế giới, loại văcxin phối hợp này được sử dụng từ năm 2006. Theo đó, đến nay hơn 73 triệu liều đã được cung cấp và sử dụng ở 34 quốc gia.

Bác sĩ Nguyễn Đắc Thọ, Phó giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng TP HCM cũng cho hay, phụ huynh nên yên tâm bởi văcxin mới không làm xáo trộn việc tiêm chủng và cũng không ảnh hưởng gì đến sức khỏe của các bé.

"Những bé đang tiêm dang dở văcxin cũ có thể tiếp tục tiêm các loại văcxin này để khỏi phải tính toán phức tạp. Miễn sao là mỗi loại phải tiêm đủ 3 lần", bác sĩ Thọ nói.

Trẻ đã tiêm một mũi văcxin ngừa viêm gan B (lúc mới sinh), vẫn có thể dùng loại văcxin 5 trong 1 mới. "Trong trường hợp này, nếu tính ra các bé phải chịu đến 4 liều văcxin viêm gan B nhưng vẫn không hại", bác sĩ Thọ cho biết.

Cũng theo bác sĩ Thọ, việc các bé đang tiêm văcxin của hãng này, nay chuyển sang mũi tiếp theo của hãng khác không ảnh hưởng đến tác dụng phòng bệnh.

Trong trường hợp trẻ đến kỳ tiêm mà cơ sở y tế thiếu văcxin dẫn đến mũi tiêm thứ 2 hay thứ 3 bị chậm vài ngày, vài tuần thậm chí vài tháng vẫn không giảm tác dụng phòng bệnh.

 

                                                                                Theo VnExpress

Các tin khác


Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Chưa có bằng chứng cúm A/H9N2 lây từ người sang người

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế tổ chức chiều 10/4, Tiến sĩ Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã thông tin về tình hình sức khỏe nam bệnh nhân (37 tuổi, cư trú tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) mắc cúm A/H9N2 đầu tiên ở nước ta; đồng thời khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang lo lắng vì "đến nay chưa có dấu hiệu, trường hợp nào lây nhiễm lây nhiễm từ người sang người".

Tháo gỡ vướng mắc liên quan các quy định về khám, chữa bệnh

Chiều 9/4, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh đến hơn 300 điểm cầu tại các bộ, ngành liên quan, các đơn vị trực thuộc Bộ, các Bệnh viện Trung ương, hiệp hội, sở y tế, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, trường đại học chuyên ngành sức khỏe…

Bệnh tay chân miệng có xu hướng gia tăng tại Hà Nội

Ngày 8/4, Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong tuần qua (từ ngày 29/3 đến ngày 5/4), trên địa bàn Hà Nội ghi nhận 124 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 47 trường hợp so với tuần trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục