Ngày 30-6, Trung tâm y tế huyện Cư Giút (tỉnh Đác Nông) cho biết: Trong gần một tháng qua, dịch sốt xuất huyết đang bùng phát mạnh trên địa bàn huyện, đặc biệt là tại thị trấn Ea T’ling và các xã Nam Dong, Tâm Thắng, Đác D’rông…

 
Còn theo thống kê của Bệnh viện Đa khoa huyện Cư Giút, từ đầu tháng 6 đến nay, đã có 60 bệnh nhân mắc bệnh sốt xuất huyết đến khám và điều trị tại bệnh viện. Hiện nay đã có 20 bệnh nhân đã xuất viện, 36 bệnh nhân vẫn đang nằm tại bệnh viện để theo dõi và điều trị.


Bác sỹ Trần Đình Cường, Trưởng khoa Nội - Nhi- Nhiễm Bệnh viện đa khoa huyện Cư Giút cho biết: Trong vòng 15 ngày trở lại đây, do thời tiết thay đổi bất thường nên số lượng bệnh nhân có triệu chứng mắc bệnh sốt xuất huyết đến khám tại bệnh viện ngày càng tăng. Hiện nay đang vào thời kỳ cao điểm của mùa mưa ở Tây Nguyên nên dịch bệnh sốt xuất huyết rất dễ bùng phát và lây lan mạnh trong cộng đồng.


Phó Chủ tịch UBND huyện Cư Giút Nguyễn Thiện Hoàn cho biết: Để ngăn chặn và dập dịch sốt xuất huyết, UBND huyện đã chỉ đạo Trung tâm y tế và Bệnh viên đa khoa huyện phối hợp trạm y tế các xã, thị trấn trên địa bàn tăng cường công tác phun thuốc diệt muỗi, tổ chức tẩm màn cho nhân dân, nhất là các vùng trọng điểm đã xuất hiện dịch. Bệnh viện đa khoa huyện tổ chức theo dõi và điều trị bệnh cho bệnh nhân theo đúng phác đồ của Bộ Y tế. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức trong phòng chống dịch bệnh, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số như: thu dọn vệ sinh môi trường xung quanh nhà ở, tổ chức diệt lăng quăng, bọ gậy, đi ngủ phải mắc màn, đi làm không ngủ lại ngoài rẫy hoặc ngủ lại phải mắc màn, thức ăn, nước uống phải được đun sôi, nấu chín… Đồng thời khi người thân trong gia đình có các triệu chứng của bệnh sốt xuất huyết cần đến ngay các cơ sở y tế để khám và điều trị kịp thời.


Trước đó vào khoảng tháng 5, dịch sốt xuất huyết cũng bùng phát mạnh tại huyện Đác Min làm hơn 50 trường hợp mắc bệnh phải đến các cơ sở y tế trong huyện để theo dõi, điều trị.
 
 
                                                                                        Theo ND

Các tin khác


Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục