Các tỉnh miền Bắc đang đối mặt với nguy cơ xảy ra dịch bệnh đau mắt đỏ trên diện rộngBác sĩ Hoàng Cương, Khoa Khám bệnh Bệnh viện Mắt Trung ương, cho biết những ngày qua, số người đến khám vì đau mắt đỏ tăng đáng kể. Trong số hơn 1.200 bệnh nhân tới khám các bệnh về mắt trong mấy ngày cuối tuần qua đã có trên 100 người đau mắt đỏ với các triệu chứng phù mí, đỏ mắt, chảy nước mắt, chói mắt.

Cả nhà cùng... đau
 
Tại phòng khám mắt trẻ em của Bệnh viện Mắt Trung ương sáng 13-7, trong số hơn 40 trẻ tới khám các bệnh về mắt có 10 trẻ đau mắt đỏ, hầu hết ở tuổi mẫu giáo, một số trẻ bị bệnh sau đợt nghỉ mát cùng gia đình. Người lớn cũng đang là đối tượng tấn công của đau mắt đỏ. Bác sĩ Phạm Thu Minh, Khoa Chấn thương Bệnh viện Mắt Trung ương, cho biết có những gia đình bố mẹ và con cái cùng nhau đi khám vì đau mắt.
 
 
Một bệnh nhân đau mắt đỏ đang khám bệnh tại Bệnh viện Mắt Trung ương, ngày 12-7


Đối tượng mắc bệnh đang khá đa dạng, có đủ từ nhân viên văn phòng, công nhân đến học sinh, sinh viên và chủ yếu được chuyển đến từ các tỉnh phía Bắc. Nhiều bệnh nhân là sĩ tử đi dự các kỳ thi ĐH, CĐ. Có thể do các thí sinh này đã ở cùng trong một phòng trọ nên lây chéo.
 
Đau mắt đỏ thường tăng nhanh vào tháng 7 và kéo dài đến hết tháng 10 hằng năm. Theo bác sĩ Minh, bệnh rất dễ lây nhưng không phải lây vì “trót nhìn vào mắt người bệnh” như nhiều người nghĩ. Nếu đau mắt đỏ do virus thì bệnh lây nhanh qua đường hô hấp, nước bọt, tiếp xúc tay-mắt... Cùng làm việc trong phòng máy lạnh với người bệnh thì nguy cơ lây qua đường hô hấp rất cao.
 
Lành bệnh vẫn lây
 
Đau mắt đỏ là bệnh lây nhanh ở nơi công cộng, đông dân cư, trong đó hồ bơi là điều kiện lý tưởng để bệnh dịch lây lan nhanh. Bác sĩ Cương lưu ý: “Nhiều người cho rằng không dùng chung khăn mặt, bát đũa thì lo gì mắc bệnh nhưng không phải, vì bàn tay người bệnh dụi lên mắt rồi nắm vào đồ vật như tay nắm cửa, điện thoại, máy tính... Người khác chạm vào đồ vật đó rồi dụi tay lên mắt, sẽ bị lây bệnh”.
 
Bệnh thường khỏi sau 7 - 10 ngày điều trị. Tuy nhiên, nếu không chữa trị sớm thì bệnh sẽ kéo dài và làm giảm thị lực. Đã có nhiều trường hợp bị đau mắt phải mất hàng tháng trời để điều trị do tự ý dùng thuốc, chườm lá trầu, bạc hà hay các loại lá có tinh dầu.
 
Bác sĩ Cương nhấn mạnh ngay cả khi đã lành, bệnh nhân vẫn có thể lây cho người khác trong vòng một tuần. Việc đeo kính không thể ngăn ngừa lây lan cho người khác như nhiều người vẫn nghĩ mà chỉ bảo vệ mắt của người bệnh khỏi bụi khi đi đường. Các bác sĩ cũng khuyên nên thông báo cho người khác biết là mình bị đau mắt để họ đề phòng. Khi vợ hoặc chồng bị đau mắt đỏ cũng cần kiêng quan hệ tình dục.
 
                                                                                   Theo Báo NLĐ

Các tin khác


Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục