Việc khai thác titan ở tỉnh Bình Thuận không chỉ ảnh hưởng đến nguồn nước sinh hoạt của người dân trong vùng mà còn là nguy cơ đe dọa môi trường du lịch, nếu mở rộng quy mô khai thác

 

Gần đây, thông tin về việc tỉnh Bình Thuận tổ chức khai thác titan ở xã Hòa Thắng (huyện Bắc Bình) đã khiến cho dư luận quan tâm, bởi khu vực khai thác tiếp giáp với vùng trọng điểm du lịch biển nổi tiếng Mũi Né.

 
Quy định một đằng, làm một nẻo
 
Theo quy định của UBND tỉnh Bình Thuận, các công ty khai thác khoáng sản titan không được phép dùng nước biển pha loãng để tuyển quặng mà phải sử dụng nước ngọt. Tuy nhiên, theo khảo sát gần đây của Sở Khoa học - Công nghệ tỉnh Bình Thuận kết hợp với Viện Địa lý Tài nguyên TPHCM, các đơn vị khai thác đã dùng nước mặn để tuyển quặng nên gây nhiễm mặn nguồn nước ngầm trong khu vực, gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân trong vùng.
 
 
Các chuyên gia  của Viện Địa lý Tài nguyên TPHCM đang tiến hành kiểm tra
nguồn nước tại xã Hòa Thắng (Ảnh tư liệu của Viện Địa lý Tài nguyên TPHCM)


Hiện việc tìm một giếng nước ngọt trong vùng dân cư này đã trở nên khó khăn do nguồn nước bị ô nhiễm bởi tác động của việc khai thác titan. Nhiều giếng nước gần nơi khai thác nổi lớp váng màu nâu đen, lợn cợn và bị nhiễm mặn.
 
Theo thạc sĩ Nguyễn Thọ, Viện Địa lý Tài nguyên TPHCM, một trong những cán bộ trực tiếp tham gia khảo sát, nguồn nước hiện nay tại xã Hòa Thắng có chứa nhiều kim loại nặng như chì, cadmium, asen, kẽm, sắt... và đã được xác định nguyên nhân là do ảnh hưởng từ các công trình khai thác. Nguồn nước tại đây cũng xuất hiện khuẩn Ecoli (gây bệnh đường ruột, tiêu chảy...), nhưng chưa xác định được nguyên nhân xuất hiện có phải do khai thác titan hay không.
 
Nguy cơ cao khi mở rộng quy mô
 
Điều đáng lưu ý nhất là qua khảo sát này, các chuyên gia đã xác định được mức phóng xạ sinh ra từ các công trình khai thác titan ở đây cao hơn quy chuẩn cho phép. Cụ thể, phóng xạ alpha cao hơn từ 2,49 đến 10,35 lần; phóng xạ beta hơn từ 5,43 đến 10,35 lần; riêng phóng xạ gamma cao hơn từ 26-36 lần. Điều này rất đáng lo ngại bởi phóng xạ gamma có độ xuyên thấu cao và đi được khoảng cách dài hơn trong không khí.
 
Theo thạc sĩ Nguyễn Thọ, phóng xạ là một loại sóng di chuyển trong không khí, con người sống và sinh hoạt trong vùng bị nhiễm xạ khó lòng tránh khỏi bị tác động, do đó vấn đề sức khỏe của người dân quanh công trình khai thác titan rất cần được đặt ra.
 
Thạc sĩ Nguyễn Thọ khẳng định do quy mô khai thác titan tại đây chưa lớn nên lượng phóng xạ phát tán còn ít, chưa đủ ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân đang sinh sống tại xã này. Hiện tại, qua đo đạc thì cách nơi khai thác từ 50-100 m, mật độ phóng xạ đã giảm xuống rất nhanh. Khu vực khai khoáng thưa dân cư và nhà dân cũng  chủ yếu sống khá xa vùng khai thác nên tạm thời chưa bị ảnh hưởng bởi phóng xạ.
 
Tuy nhiên, thạc sĩ Nguyễn Thọ cảnh báo nguy cơ tiềm tàng khi quy mô khai thác titan ở đây được mở rộng. Vì hiện tại theo khảo sát, trữ lượng titan ở Bình Thuận có thể lên đến 500 triệu tấn, trải dài trên diện tích 70.000 ha. “Nếu quy mô khai thác được mở rộng, đặc biệt là tại những vùng đông dân cư hoặc khu phát triển du lịch, việc phóng xạ và những chất độc hại khác ảnh hưởng đến con người là điều khó tránh khỏi nếu không sớm có biện pháp ngăn ngừa”.

Rất độc hại cho sức khỏe

Theo BS Đồng Lưu Ba, chuyên Khoa Ung Bướu Bệnh viện Minh Anh-TPHCM, những kim loại được phát hiện qua khảo sát nguồn nước tại xã Hòa Thắng mà chúng tôi đã nêu là rất độc hại cho sức khoẻ.
 
Chẳng hạn như asen (thạch tín) là một chất độc đối với hệ thần kinh và làm tăng nguy cơ ung thư da ở người tiếp xúc lâu dài. Riêng cadmium và chì là hai trong số ba kim loại được các nhà khoa học đánh giá độc hại nhất với cơ thể con người (chất còn lại là thủy ngân).
 
Cadmium là một chất phá hủy thận và làm tăng cao khả năng mắc phải ung thư tuyến tiền liệt, ung thư phổi... Đây là chất có thể được sản sinh và tăng đột biến do các hoạt động như khai khoáng, luyện kim, làm pin, chạy lò phản ứng.
 
BS Đồng Lưu Ba cũng cho biết việc tiếp xúc lâu dài với phóng xạ vượt quy chuẩn là một hiểm họa cho sức khỏe,  vì làm tăng nguy cơ mắc các loại ung thư lên nhiều lần

 

                                                                                Theo NLĐ

Các tin khác


Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục