Theo Bác sĩ Cấn Phú Nhuận, Trưởng Khoa khám bệnh, Bệnh viện Nhi Trung ương, thời tiết miền Bắc diễn biến bất thường, trời lạnh giá vào đêm và sáng sớm, oi bức vào ban ngày là nguyên nhân chính khiến số trẻ nhập viện tăng mạnh

 

Tại Khoa khám bệnh, Bệnh viện Nhi Trung ương, trung bình mỗi ngày có khoảng 1.000 bệnh nhi tới khám. Còn tại Bệnh viện Xanh Pôn và khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai, số bệnh nhi đến khám và nhập viện cũng tăng 400-500 ca mỗi ngày.

Phần lớn trẻ nhập viện thời gian này đều mắc các bệnh liên quan đến viêm đường hô hấp và sốt virus. Tỷ lệ mắc các bệnh trên ở trẻ dưới 1 tuổi chiếm tới 70%. Nhiều trẻ nhập viện trong tình trạng viêm phổi nặng do gia đình chủ quan không sớm đưa đến cơ sở y tế, khiến việc điều trị bệnh gặp khó khăn.

Để hạn chế nguy cơ trẻ mắc bệnh do thời tiết thay đổi, các chuyên gia y tế khuyến cáo các gia đình cần chú ý hơn trong việc chăm sóc cho trẻ. Nên giữ ấm cho trẻ, nhất là vùng cổ vào buổi tối và lúc ngủ, chú ý giữ gìn vệ sinh răng miệng sạch sẽ cho trẻ, đồng thời đảm bảo chế độ ăn uống khoa học, đủ dinh dưỡng.

Nhiều dịch bệnh nguy hiểm khác cũng đang diễn biến phức tạp. Thống kê của Cục Y tế dự phòng cho biết, cả nước đã có trên 93.530 trường hợp mắc sốt xuất huyết, trong đó có hơn 70 ca tử vong. Riêng tại miền Nam và miền Trung, số người mắc sốt xuất huyết tăng gần 15% so với  cùng kỳ năm 2009.

Cả nước cũng đã có hơn 8.078 trường mắc bệnh chân tay miệng, riêng khu vực miền Nam chiếm đến 96,7%, trong đó có 8 ca tử vong.

Đã có 27 ca mắc bệnh liên cầu khuẩn heo, 5 ca tử vong, tập trung chủ yếu ở miền Bắc. Thêm 9 trường hợp mắc bệnh tiêu chảy cấp nguy hiểm có khuẩn tả. Bên cạnh đó, tình trạng mất vệ sinh an toàn thực phẩm và ngộ độc tiếp tục diễn ra phức tạp. Trong vòng một tháng, cả nước đã xảy ra 13 vụ ngộ độc thực phẩm với 407 nạn nhân trong đó 192 người phải nhập viện.

Sau trận lũ lụt khủng khiếp tại các tỉnh Bắc Trung Bộ và tình hình mưa lũ phức tạp vẫn đang diễn ra tại Nam Trung bộ, Bộ Y tế nhận định, các dịch bệnh trên người từ nay tới hết năm còn diễn biến phức tạp, nguy hiểm hơn.

 

                                                                                       Theo SGGP

Các tin khác


Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục