(HBĐT) - Với trên 1,1 tỉ đồng do các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đã tài trợ, trên 300 lượt hộ dân nghèo được trợ giúp, 10 công trình hạ tầng cơ sở được xây nên, cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” ở huyện Mai Châu với sức lan toả mạnh mẽ đã dấy lên trong cộng đồng phong trào “Tương thân, tương ái” và nhận được ngày càng nhiều những tấm lòng hảo tâm.

 

Đây là năm thứ 3 kể từ khi Trung ương Hội CTĐ Việt Nam phát động cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”. Bằng nỗ lực của cán bộ, hội viên, Hội CTĐ huyện Mai Châu đã làm được nhiều phần việc có ý nghĩa thiết thực với người nghèo, khuyết tật, nạn nhân CĐDC. Cùng với Hội CTĐ các xã, thị trấn, Hội CTĐ huyện đã vận động quyên góp sửa chữa và xây mới nhà ở, mua sắm một số vật dụng sinh hoạt cho 4 hộ nghèo, nạn nhân CĐDC là bà Nguyễn Thị t ở xóm Hải Sơn - xã Mai Hịch, ông Lò Văn Yêu ở xóm Tòng - xã Tòng Đậu, bà Bùi Thị Út ở xóm Bò Liêm - xã Tân Sơn, ông Lò Văn Đôi ở xóm Vắt - xã Đồng Bảng.

 

Nhiều tập thể, cá nhân, các doanh nghiệp, nhà tài trợ, người hảo tâm đã tự nguyện tham gia ủng hộ, tìm đến các địa chỉ cần được giúp đỡ. Đặc biệt, qua giới thiệu và phối hợp giữa Hội CTĐ huyện và Công ty Du lịch Thiên Minh đã vận động các tổ chức phi chính phủ, các cá nhân nước ngoài đến tham quan, du lịch tại huyện tài trợ xây mới 9 nhà nhân đạo, 10 công trình nhân đạo tại các xã, thị trấn. Bình quân, mỗi nhà xây mới được tài trợ từ 30 - 40 triệu đồng, cá biệt có nhà ông Hà Văn Nết ở thị trấn Mai Châu được tài trợ 50 triệu đồng. Nhiều công trình hạ tầng cơ sở được xây dựng nhờ sự trợ giúp của các tổ chức, cá nhân hảo tâm đã phát huy hiệu quả, có ý nghĩa thiết thực với cộng đồng như công trình nhà ăn, nhà vệ sinh, nhà trẻ, nhà mẫu giáo xã Nà Phòn có tổng trị giá 200 triệu đồng; nhà trẻ xóm Xăm Pà và xóm Nà Mèo, xã Nà Mèo có tổng trị giá 240 triệu đồng. Ông Phạm Toàn Thắng - Phó Chủ tịch Hội CTĐ huyện cho biết: Cho đến thời điểm này, CVĐ đã huy động quyên góp, ủng hộ đạt 1 tỉ, 111 triệu đồng. Việc đầu tư, trợ giúp đúng đối tượng, được sự đồng tâm, nhất trí của cộng đồng thông qua bình xét từ cơ sở.

 

Cũng trong hơn 2 năm qua, đi cùng với cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, hàng trăm người nghèo, khuyết tật, nạn nhân CĐDC huyện Mai Châu đã nhận được sự giúp đỡ, chia sẻ khó khăn trên khắp mọi miền đất nước như: Chùa Phụng Thánh (Hà Nội) tặng 4,5 tấn gạo và 150 túi quà cho hộ nghèo xã Tân Mai với tổng trị giá 60 triệu đồng; cán bộ, hội viên Hội CTĐ tỉnh Tây Ninh tặng 150 suất quà cho hộ nghèo xã Piềng Vế với tổng trị giá 45 triệu đồng; Hội Bảo trợ trẻ em, nạn nhân CĐDC của Pháp tại Hà Nội tặng học bổng cho 2 học sinh nghèo tại xã Chiềng Châu và thị trấn Mai Châu với mức hỗ trợ là 12,6 triệu đồng.

 

                                                                                         Lạc Bình

 

Các tin khác


Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Chưa có bằng chứng cúm A/H9N2 lây từ người sang người

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế tổ chức chiều 10/4, Tiến sĩ Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã thông tin về tình hình sức khỏe nam bệnh nhân (37 tuổi, cư trú tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) mắc cúm A/H9N2 đầu tiên ở nước ta; đồng thời khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang lo lắng vì "đến nay chưa có dấu hiệu, trường hợp nào lây nhiễm lây nhiễm từ người sang người".

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục