Phòng khám đa khoa khu vực sông Đà tư vấn cho bệnh nhân bị sốt phát ban.

Phòng khám đa khoa khu vực sông Đà tư vấn cho bệnh nhân bị sốt phát ban.

(HBĐT) - Từ đầu năm đến nay, dịch sốt phát ban (chủ yếu do Rubella) đã xuất hiện rải rác trên địa bàn thành phố Hòa Bình, “đỉnh” của dịch được ghi nhận vào thời điểm tháng 3 với hàng trăm trường hợp mắc.

 

Theo báo cáo từ mạng lưới y tế thôn, bản, toàn thành phố đã có 396 ca sốt phát ban, tập trung nhiều nhất ở các phường Tân Thịnh, Phương Lâm, Đồng Tiến. So với các địa phương khác trong tỉnh, thành phố Hòa Bình được ghi nhận là địa bàn có số ca mắc nhiều nhất.

Đáng chú ý trong đợt dịch này là đối tượng mắc không chỉ ở lứa tuổi từ dưới 15 tuổi mà ở cả người già, thanh niên, mức độ lây lan mang tính cộng đồng. Theo bà Bùi Thị Hạnh – Phó khoa kiểm soát dịch bệnh/HIV/AIDS – Trung tâm YTDP thành phố, tuy số bệnh nhân mắc không nhiều hơn so với mùa dịch năm trước nhưng lại có tính chất phức tạp, mức độ nguy hiểm hơn, tình hình dịch nhiều biến động, thậm chí có thêm biến đổi về triệu chứng bệnh. Về biểu hiện triệu chứng, bệnh nhân thường có dấu hiệu viêm họng, có hạch ở cổ, cùng thời điểm đó bị mọc ban ở khắp người. Ban mọc nhanh và lặn cũng nhanh sau vài ngày, không để lại nốt vằn da hổ như bệnh sởi. Đây là bệnh lây qua đường hô hấp, khả năng lây lan mạnh nếu không có các biện pháp chủ động bảo vệ, phòng ngừa.

 

Mức độ lây lan của dịch hiện nay đang rất đáng lo ngại. Tại Phòng khám Đa khoa khu vực sông Đà, chỉ riêng trong ngày 28/3 đã có hàng trăm lượt người đến khám, kê đơn thuốc điều trị, trong đó có tới 45 trường hợp bệnh nhân bị sốt phát ban. Chị Nguyễn Mai Hương – mẹ của bé Trần Thị Thanh Thảo ở tổ 13, phường Tân Thịnh cho biết: Mấy hôm trước, bé nhà mình có biểu hiện quấy khóc, ho, sốt nhẹ. Khi đến phòng khám, các bác sĩ xác định bé bị sốt phát ban. Gia đình rất lo vì được biết tuy đây là bệnh thường tự khỏi sau ít ngày nhưng dễ lây. Bản thân mình thường xuyên tiếp xúc với bé mà không có biện pháp dự phòng nào nên khó tránh hỏi mắc bệnh. Cùng đợt dịch này đã có hàng chục đối tượng phụ nữ có thai vào những tháng đầu thai kỳ đã mắc bệnh. Đối với các trường hợp này, cán bộ y tế cơ sở đã tiến hành tư vấn, vận động hút điều hoà kinh nguyệt. Theo các bác sĩ khuyến cáo, bệnh nhân mắc sốt phát ban ở giai đoạn đầu thai kỳ dễ sinh con bị dị tật.

 

Ứng phó với diễn biến dịch sốt phát ban, thành phố đã đẩy mạnh công tác truyền thông tại cộng đồng, chuyển phát trên 2.000 tờ rơi tuyên truyền đến các hộ gia đình về cách phòng ngừa, khả năng lây lan, mức độ nguy hiểm của dịch. Trung tâm YTDP thành phố tăng cường giám sát, không để xuất hiện các ổ dịch mới. Trong dịp này, khuyến cáo người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa, bảo vệ bản thân như đeo khẩu trang, không dùng chung các vật dụng, làm tốt công tác vệ sinh môi trường, người bệnh thực hiện cách ly hạn chế lây lan ra cộng đồng. Khi có dấu hiệu bệnh cần đưa con, em đến khám, tư vấn điều trị tại cơ sở y tế nơi gần nhất.

 

                                                                      Bùi Minh  

 

Các tin khác


Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục