Theo quy định tại Nghị định số 117/2007/NÐ-CP ngày 11-7-2007 của Chính phủ về việc sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch, mức thu tối thiểu đối với một hộ dân là 4m3 nước/hộ/tháng.

Sau một thời gian thực hiện, quy định này đã bộc lộ những bất cập, gây thắc mắc trong nhân dân. Nhiều người cho rằng việc đưa ra định mức này mang tính hình thức, bởi vì nhiều hộ dù không sử dụng tới mức này vẫn cứ phải thanh toán đủ 4m3 nước/tháng. Ðiều đó không chỉ gây lãng phí mà còn bất hợp lý với nhu cầu thật sự của từng hộ dân. Bác Nguyễn Thị Thịnh, ở số 8, ngõ Hồ Dài, Khâm Thiên (Ðống Ða, Hà Nội) cho biết: Tôi hoàn cảnh con ở riêng, một mình mỗi tháng chỉ dùng khoảng một đến hai m3 nước. Vậy mà nhiều tháng qua, họ vẫn thu tiền 4m3 nước. Tôi thắc mắc dùng ít, tại sao phải  trả nhiều, thì họ nói quy định như thế. Tôi không đồng ý và chưa trả tiền nước thì nhận được giấy báo ngừng cấp nước. Vì lo lắng không có nước dùng, tôi đã nộp tiền cho Công ty nước sạch Ðống Ða. Trong khoảng thời gian 11 tháng, tôi phải nộp truy thu 176 nghìn đồng, trong khi thực tế chỉ dùng hết 68 nghìn đồng.

Việc này gây bức xúc không chỉ cá nhân bác Thịnh mà còn nhiều khách hàng khác. Không ít cụ già sống neo đơn, hơn 70 tuổi một mình không thể dùng nhiều hơn định mức 4m3 nước. Chẳng nhẽ không có nhu cầu vẫn cứ xả cho nước chảy tràn lan cho hết định mức. Lý giải về việc này, cơ quan kinh doanh nước sạch cho rằng thu tiền nước tối thiểu 4m3 như vậy là cần thiết để ngành cấp nước duy trì hoạt động của hệ thống cấp nước, bảo dưỡng hoặc sửa chữa hư hỏng máy móc, thiết kế, xây lắp, kiểm tra các thiết bị bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật. Tuy nhiên, việc người tiêu dùng sử dụng không đến 4m3 nước mà vẫn phải trả tiền đủ tiền trị giá 4m3 nước xem ra chưa thỏa đáng. 

Ðược biết, dự kiến trong thời gian tới, Bộ Xây dựng sẽ tiến hành nghiên cứu, rà soát, đánh giá tình hình triển khai thực hiện Nghị định số 117/2007/NÐ-CP. Trong đó vấn đề bất cập, chưa phù hợp của việc thu tiền nước như nêu trên cần được xem xét kiến nghị sửa đổi, bổ sung, nhằm bảo đảm hài hòa lợi ích và trách nhiệm của người sử dụng nước và doanh nghiệp cấp nước.

 

                                                                                          Theo ND

Các tin khác


Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục