Đông đảo các em học sinh huyện Kim Bôi tham gia mít tinh, diễu hành tại buổi mít tinh hưởng ứng ngày Thế giới phòng - chống sốt rét..

Đông đảo các em học sinh huyện Kim Bôi tham gia mít tinh, diễu hành tại buổi mít tinh hưởng ứng ngày Thế giới phòng - chống sốt rét..

(HBĐT) - Ngày 26/4, Ban chỉ đạo phòng, chống sốt rét xã Bình Thanh đã phối hợp với Trung tâm YTDP huyện Cao Phong tổ chức mít tinh hưởng ứng ngày Thế giới phòng - chống sốt rét.

 

Bình Thanh là xã vùng lòng hồ Sông Đà, địa bàn ở xa trung tâm huyện, giao thông đi lại giữa các xóm còn khó khăn. Thời gian qua, cùng với các chương trình y tế khác, công tác phòng - chống sốt rét luôn được cấp ủy, chính quyền xã Bình Thanh quan tâm, chú trọng. Từ đầu năm đến nay đã tuyên truyền 15 buổi cho trên 200 lượt người dân giúp giáo dục, phòng - chống sốt rét tại cộng đồng. Theo dõi nghiêm túc diễn biến di biến động dân cư từ nơi khác đến, đặc biệt là nhóm dân cư từ miền Trung, Tây Nguyên ra. 3 tháng đầu năm đã phát hiện 2 bệnh nhân có KST sốt rét, TYT xã đã cấp 2 liều thuốc điều trị, 12 liều thuốc uống dự phòng cho bệnh nhân sốt rét. Nhờ phát hiện kịp thời, cách ly, theo dõi và tư vấn sức khỏe, bệnh nhân có KST được điều trị đúng phác đồ, đủ liều nên hiệu quả điều trị cao, không có bệnh nhân tiến triển nặng, không có bệnh nhân tử vong do sốt rét.

Buổi mít tinh đã thu hút được sự quan tâm, chú ý của đông đảo người dân trong công tác phòng - chống sốt rét, hưởng ứng và tham gia diễu hành trên tuyến đường khu vực địa bàn xã.

 Ngày 25/4, tại xã Kim Truy, huyện Kim Bôi đã diễn ra buổi mít tinh hưởng ứng ngày Thế giới phòng - chống sốt rét. 215 người đã tham dự buổi mít tinh.

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện Kim Bôi phát hiện gần 50 trường hợp bệnh nhân sốt rét. Xã Kim Truy và Cuối Hạ là một trong những xã trọng điểm sốt rét, có 2 bệnh nhân mắc sốt rét KST nội địa. Với chủ đề Ngày Thế giới phòng - chống sốt rét năm nay “Quyết tâm hạ gục sốt rét”, huyện Kim Bôi đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, cụ thể: phun thuốc phòng bệnh tại 2 xã Kim Truy, Cuối Hạ với tổng số 890 hộ, 4.272 người dân được bảo vệ, tẩm màn tại 2 xã Đông Bắc, Mỵ Hòa có nguy cơ cao mắc sốt rét. Tại lễ mít tinh, đại diện xã Kim Truy đã ký cam kết về tăng cường quản lý đối tượng đi làm ăn xa, thực hiện vệ sinh môi trường. Sau lễ mít tinh, hàng trăm người đã tham gia diễu hành khu vực các xóm trong xã Kim Truy và xã Cuối Hạ.

 

                                                               Bùi Minh - Bùi Thu

Các tin khác


Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục