Sau bữa cơm chiều với thịt vịt kho, rau muống và canh rau cần nước, 45 dân quân của trường Quân sự Quân khu 9 (đóng ở phường 10, TP Sóc Trăng - Sóc Trăng) phải nhập viện vì bị ngộ độc.

Ngày 9-5, ông Diệp Hữu Trí, Giám đốc Bệnh viện Quân y tỉnh Sóc Trăng, cho biết sẽ chuyển một số quân nhân đã qua cơn nguy kịch trong vụ ngộ độc tập thể chuyển về nằm điều trị tại Bệnh xá của Trường Quân sự quân khu 9 để giảm tải cho Bệnh viện Quân y tỉnh.
 
Sáng 9-5, vẫn còn nhiều quân nhân điều trị tại Bệnh viên Quân y tỉnh Sóc Trăng

Trước đó, vào chiều tối 8-5, tại trường Quân sự Quân khu 9 xảy ra một vụ ngộ độc thức ăn tập thể làm trên 45 quân nhân đang học tập tại trường phải đưa đi cấp cứu.

Theo một số quân nhân cho biết, chiều 8-5, họ ăn cơm với thịt vịt kho, rau muống và canh rau cần nước. Sau bữa ăn, nhiều người bị đau bụng, nôn mửa dữ dội.

Được biết, số quân nhân bị ngộ độc nói trên là học viên lớp đào tạo hạ sĩ quan của Lực lượng vũ trang Quân khu 9, đã vào học ở trường được 5 tháng, chuẩn bị tốt nghiệp.

Đến sáng 9-5, những quân nhân bị ngộ độc vẫn còn nằm tại bệnh viện, trong đó có nhiều người đã tạm bình phục nhưng vẫn còn phải theo dõi diễn biến sức khỏe, một số khác vẫn nằm cấp cứu, truyền huyết thanh, uống thuốc chống độc.

Theo một sĩ quan của Trường Quân sự Quân khu 9, sự cố này là rất đáng tiếc và không lường trước được bởi từ trước đến nay vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm trong bếp ăn của đơn vị luôn được bảo đảm theo quy định của ngành, từ trước đến nay chưa xảy ra một trường hợp ngộ độc nào.
 
Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành lấy mẫu thức ăn xét nghiệm để làm rõ nguyên nhân vụ ngộ độc.
 
                                                                                           Theo NLĐ 

Các tin khác


Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục