Khi người mẹ chạy ra ngoài mua sữa, con chó nuôi trong gia đình tuột xích đã lao vào nơi bé V.D.N (2 tháng tuổi ở Phúc La, Hà Đông, Hà Nội) vờn, cắn với nhiều chấn thương rất nặng nề. Hiện bé vẫn đang phải điều trị tích cực tại bệnh viện Nhi TƯ.

 

Vết cào, cắn rách da thịt trên đùi bé N. Ảnh: N.T. Dũng

Chị D.T.H, mẹ bé N cho biết, tai nạn xảy ra hôm 19/5 khi bé N. đang ngủ. “Do bé chưa biết lật lẫy nên khi đặt được con ngủ, tôi tranh thủ ra ngoài mua sữa. Chỉ vắng mặt chưa đầy 20 phút, về đến nhà, tôi hoảng hồn vì thấy con lật úp, trên lưng chi chít vết cào như móng vuốt. Vội bế con lên thì hai bên đùi cũng đầy những vết sứt da, hở thịt…”, chị H rùng mình nhớ lại.

Lúc đầu chị H cũng hoảng không hiểu vì sao con mình bị vậy nhưng sau đó nhanh chóng xác định, thủ phạm chính là chú chó nuôi đã nhiều năm, đang nằm ngoan ở góc sân nhưng xích trên cổ đã tuột từ bao giờ…

Bác sĩ Nguyễn Trọng Dũng, khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Nhi TƯ, cho biết: Bé N. nhập viện trong tình trạng sốc chấn thương nặng, suy mạch. Các bác sĩ cũng giật mình khi nhìn thấy thương tích khắp cơ thể bé. Toàn bộ vùng lưng bị cào rách da, chảy máu, có những nơi mất cả mảng da, sâu xuống thịt. Đặc biệt ở phần bẹn còn nguyên vết cắn sâu chảy nhiều máu. Ngay lập tức, bé N. được cấp cứu, đặt nội khí quản và thở máy. Đến hôm nay, sau 7 ngày điều trị, bé N mới bắt đầu có dấu hiệu tỉnh táo.

“Rất may mắn bé được cứu sống bởi vết cắn không vào động mạch nên không gây mất máu ồ ạt. Tuy nhiên, dù tính mạng được cứu sống nhưng chúng tôi không thể tiên lượng những ảnh hưởng tâm lý của bé sau này”, ThS Nguyễn Văn Tú, phó trưởng khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Nhi TƯ nói.

Theo các bác sĩ, tai nạn do vật nuôi trong nhà cắn rất cá biệt nhưng thường để lại thương tích nặng nề. Vì thế, dù trẻ còn nhỏ đang nằm chơi hay đang ngủ cũng luôn cần có người lớn để ý, quan sát, người lớn không được vắng mặt bất cứ lúc nào.

 

                                                          Theo DanTri

Các tin khác


Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục