CBCS Công an tỉnh tham gia hiến máu  năm 2010

CBCS Công an tỉnh tham gia hiến máu năm 2010

(HBĐT) - Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo Hiến máu nhân đạo (HMNĐ) của tỉnh nhận xét: Công cuộc HMNĐ cứu người được thực hiện ở tỉnh chỉ từ năm 2007 mới có, còn trước đây, người Hòa Bình chỉ biết qua các phương tiện thông tin đại chúng. Nhưng từ khi có cuộc vận động này, các Ban chỉ đạo từ tỉnh đến xã không hề có một loại hình nào giao chỉ tiêu để các tập thể , đơn vị hành chính trực thuộc phải nỗ lực thực hiện.

 

Tuy nhiên, HMNĐ là một nghĩa cử cao đẹp, là hành động để “ Một giọt máu hiến đi, một cuộc đời được giữ  lại” mà 15 ban chỉ đạo ở 11 huyện, TP cùng các ngành quân đội, công an, LĐLĐ  và tỉnh Đoàn TN với 163 xã phường, thị trấn, 2 trường học, 2 cơ quan đều nhận thức đúng và điều hành nghiêm túc, vì vậy mà từ năm 2007 đến nay, cuộc vận động với các tiêu chí đề ra năm sau cao hơn năm trước nhưng ngày càng đạt đươc kết quả đáng trân trọng, năm 2007 mới đạt được 70%, chỉ trong 6 tháng đầu năm 2011 và mới chỉ có 5 trong số 15 đơn vị đăng ký đã đạt 45% chỉ tiêu đề ra với 7.557 người đăng ký tình nguyện HM, quá trình thực hiện đã thu được trên 3.700 đơn vị máu (tương đương hơn 950 lít máu, trị giá gần 1,1 tỷ đồng. Trong đó có đơn vị như huyện Lạc Sơn đạt 148%, huyện Lương sơn đạt 106%. Bà Phạm Thị Hào, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Ban HMNĐ huyện Lạc Sơn cho hay, vì nghĩa cử nên Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo các đơn vị chức năng làm tốt khâu tuyên  truyền, đưa vào chỉ tiêu thi đua để mọi người cùng nhận thức đúng, hành động thiết thực nên với một huyện có dân số đông nhưng nằm rải rác, khi có chủ trương, mọi người đều tham gia tích cực, đã có trường hợp người dân ở vùng sâu, không có phương tiện xe máy đi nhanh nhưng khi cuộc vận động đến thì chạy bộ để đến địa điểm HM đúng giờ. Ông Lê Văn Ý, 40 tuổi ở xã Thành Lập, (Lương Sơn) từ năm 2007 đến nay, tỉnh tổ chức 5 lần hiến máu, cả 5 lần 2 vợ chồng ông đều tham gia tự nguyện. Ông Ý đã được chọn là đại biểu tiêu biểu của tỉnh dự Hội nghị tôn vinh những đại diện tiêu biểu của toàn quốc.

 

HMNĐ việc không chỉ một tập thể, quốc gia làm mà là việc được cả thế giới quan tâm. Tổ chức Y tế Thế giới lấy ngày 14/6/2011 làm “ Ngày thế giới tôn vinh người hiến máu”. Ban chỉ đạo HMNĐ tỉnh đã chọn và tôn vinh 15 cá nhân tiêu biểu trong toàn tỉnh, được nhận giấy khen của Ban chỉ đạo tỉnh. Ban chỉ đạo quốc gia tôn vinh trên 200 cá nhân xuất sắc, tiêu biểu. Việc HM là việc của mỗi cá nhân nhưng nên chăng Ban chỉ đạo cũng nên đặt lịch để các đơn vị như các trường chuyên nghiệp, đơn vị vũ trang có điều kiện huy động lực lượng nhanh, sẵn sàng tham gia vào các ca cấp cứu đột xuất với số đông huy động lượng máu nhiều để chủ động trong công việc cứu bênh nhân thoát cơn hiểm nghèo. HMNĐ là việc thường xuyên để trị bệnh cứu người, mong sao mỗi người đều nhận thức đúng, cùng nhiệt tình tham gi, không dừng lại ở lứa tuổi thanh niên, trong một nhóm dòng họ hoặc một gia đình khi phải huy động./.

 

       

                                                                     Hải Sơn   

 

Các tin khác


Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục