Nghĩa và gia đình đang cần lắm những tấm lòng hảo tâm.

Nghĩa và gia đình đang cần lắm những tấm lòng hảo tâm.

(HBĐT) - “ Nhìn con vật vã đau đớn tôi xót lắm”. Đó là những lời tâm sự của bà Bùi Thị Rụm (xóm Gò Mu, Kim Tiến – Kim Bôi) khi căn bệnh tim bẩm sinh đang hành hạ con trai mình, khiến nhiều người xót xa.

 

Nhà bà Rụm nằm nép mình dưới chân núi. Những bờ tường xây bằng đá, mái tôn lợp cũ kỹ. Lấy chồng đã được hơn 20 năm, sinh được 5 người con, chồng lại có tiền sử tâm thần không thể làm việc nặng nên mọi gánh nặng gia đình dường như đều đổ lên vai bà Rụm. Khó khăn vất vả tưởng đến đường cùng. Năm 2003, Nguyễn Văn Nghĩa, cậu con trai thứ tư của ông bà bị mắc bệnh tim bẩm sinh. Ngoài phải lo cái ăn, cái mặc cho các con hằng ngày, bà còn phải lo kiếm thêm tiền để chữa bệnh Nghĩa, kinh tế gia đình chủ yếu là trông vào mấy sào ruộng. Khó khăn chồng chất khó khăn. Bố Nghĩa lại không được điều trị thường xuyên nên thỉnh thoảng lên cơn động kinh không ý thức được mình lại đánh đập mẹ và các anh chị trong gia đình.

 

Nghĩa kể lại: “Từ nhỏ em vẫn khỏe mạnh lớn lên đi học bình thường. Năm học lớp 6 trong một giờ tập thể dục em chạy được 1 vòng sân thì mặt mày tái mét rồi ngất lịm. Gia đình và nhà trường đưa em đi  bệnh viện cấp cứu, được bác sĩ thông báo em bị tim bẩm sinh phải mổ không thì ảnh hưởng đến tính mạng”. Bà Rụm buồn bã nói “Dù gia đình khó khăn nhưng tôi vẫn cố gắng đưa cháu đi khám bệnh ở BVĐK tỉnh, Bệnh viện Bạch Mai, Viện Nhi T để kiểm tra lại nhưng vẫn nhận được câu trả lời tương tự ”.

       

Một mình mẹ em lo kiếm tiền để chữa trị cho em. Không năm nào là em không phải đi viện, tháng 2/2011 em khó thở rồi bị ngất gia đình phải đưa em đi cấp cứu ở BVĐK tỉnh. Thấy tình hình sức khỏe của em nguy cấp, mẹ em xin giấy chuyển em xuống Bệnh viện Bạch Mai, BVĐK tỉnh cho biết nếu gia đình lo được 100 triệu đồng mới nên đưa em đi. “Lúc ấy, tôi chỉ biết ôm mặt khóc chứ lấy đâu ra 100 triệu đồng để chữa trị bệnh cho con bây giờ”. Bà Rụm tâm sự. 15 ngày sau, gia đình không còn đủ điều kiện để cho em tiếp tục điều trị nữa nên đưa em về nhà, gia đình còn cố gắng vay mượn để mua thuốc tim hàng tháng cho em với giá 370 nghìn đồng/ 1 liều nhưng đến nay, không có tiền mua cho em nữa. Giờ không có thuốc nên cơn đau hành hạ thường xuyên, lưng em gù xuống, vết bầm tím xuất hiện khắp người.

      

Trong khi chi phí ca mổ tim của em là 50 triệu đồng, số tiền này quá lớn đối với gia đình em, còn lại ngôi nhà là tài sản duy nhất nếu bây giờ bán đi thì gia đình em không biết sẽ ở đâu. Hoàn cảnh Nghĩa và gia đình đang cần sự giúp đỡ của các tấm lòng hảo tâm.

 

Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ theo địa chỉ: Bà Bùi Thị Rụm- xóm Gò Mu- xã Kim Tiến- Huyện Kim Bôi – tỉnh Hòa Bình.

 

 

                                                              Bùi Thị Thoa

                                      ( Sinh viên kiến tập lớp báo in K28A1

                                         Học viện Báo chí & Tuyên truyền)

 

Các tin khác


Ngăn chặn dịch sởi lây lan vì đã có 42 ca mắc và nghi mắc

Cả nước đã ghi nhận rải rác 42 trường hợp mắc bệnh sởi và sốt phát ban nghi sởi tại 13 tỉnh, thành phố.

Triển khai hoạt động phòng, chống bệnh không lây nhiễm 

Sáng 18/3, Sở Y tế tổ chức hội nghị triển khai hoạt động phòng, chống bệnh không lây nhiễm (BKLN) năm 2024. Tham dự hội nghị có đại diện các sở, ngành; lãnh đạo UBND, cán bộ phụ trách công tác y tế các huyện, thành phố.

Ra quân vận động người dân tham gia bảo hiển xã hội, bảo hiểm y tế

Ngày 16/3, hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2024, Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức lễ phát động ra quân chương trình "Tuổi trẻ Bưu điện Việt Nam xung kích, tiên phong trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế” (BHXH, BHYT). Chương trình được kết nối trực tuyến đến điểm cầu tất cả các bưu điện tỉnh, thành phố, trung tâm toàn mạng lưới Bưu điện Việt Nam.

Huyện Tân Lạc quan tâm thực hiện chương trình tiêm chủng mở rộng cho trẻ em

Những năm qua, công tác tiêm chủng mở rộng ở huyện Tân Lạc đạt được nhiều kết quả quan trọng. Việc triển khai và thực hiện tốt chương trình tiêm chủng mở rộng đã góp phần thanh toán bệnh bại liệt; loại trừ được uốn ván sơ sinh; giảm đáng kể tỷ lệ mắc các bệnh bạch hầu, ho gà; giảm tỷ lệ nhiễm vi rút viêm gan B ở trẻ dưới 5 tuổi, khống chế và tiến tới loại trừ bệnh sởi; mở rộng diện bao phủ các vắc xin viêm não Nhật Bản, tả và thương hàn ở địa phương.

Cách phân biệt trẻ ho gà với ho thông thường

Gần đây, tại Hà Nội xuất hiện nhiều trẻ bị ho gà, có trẻ mắc bệnh khi mới 5 tuần tuổi. Trẻ ho gà có biểu hiện như thế nào? Cách phát hiện sớm ho gà, phân biệt ho gà và ho thông thường ra sao?

Báo động tình trạng trẻ hóa bệnh nhân suy thận mạn

Nếu như trước đây, tại Việt Nam, bệnh suy thận chỉ xuất hiện ở nhóm người 60 tuổi, thì hiện nay, tỷ lệ người trẻ trong độ tuổi từ 18 - 30 tuổi mắc bệnh thận đang ngày càng gia tăng, chiếm từ 20 - 30%.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục