Tư vấn chăm sóc SKSSVTN cho thanh niên trong xã.
(HBĐT) - Thượng Tiến là xã vùng sâu thuộc địa bàn đặc biệt khó khăn của huyện Kim Bôi. Với 5 xóm, dân cư sống rải rác nên việc đẩy mạnh phát triển y tế tại trạm y tế xã còn gặp nhiều khó khăn.
Hiện nay, cả trạm có 6 y- bác sĩ và 5 y tế thôn, bản, trong đó có 3 y sĩ, 2 nữ hộ sinh và 1 dược tá với 5 giường bệnh, trang thiết bị phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh cho người dân tương đối đầy đủ.
Y sĩ Đinh Tuấn Hải, Trưởng trạm y tế của xã Thượng Tiến cho biết: Hàng tháng, trạm luôn chủ động duy trì thực hiện tuyên truyền trên loa đài phát thanh của các xóm, phát tờ rơi hoặc đến tận nhà của người dân để tuyên truyền thêm sâu rộng, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể như: Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Thanh niên.. nhằm thông qua các buổi họp nói chuyện lồng ghép, thảo luận nhóm, trao đổi kiến thức đến nhân dân, tăng cường các hoạt động xã hội hoá lồng ghép truyền thông.
Từ đầu năm đến nay, trạm đã khám- chữa bệnh cho 802 người, riêng tháng 6 là 143 người, toàn xã không có dịch bệnh xảy ra. Các y, bác sĩ của trạm thay nhau túc trực 24/24h, đảm bảo không xảy ra chậm trễ trong cứu chữa bệnh nhân. Chất lượng chăm sóc sức khỏe hàng năm được nâng lên, bệnh nhân được điều trị tại tuyến cơ sở, không có trường hợp tai biến. Bình quân số người dân được khám- chữa bệnh hàng năm là trên 1000 lượt người.Trong tháng Thanh niên, trạm đã kết hợp với Bệnh viện Đa khoa Kim Bôi khám- chữa bệnh miễn phí cho bà con, ở những địa bàn xa trung tâm như xóm Khú, các cán bộ của trạm vẫn thay phiên nhau đến tận nơi để tuyên truyền, vận động trẻ đi tiêm chủng và khám- chữa bệnh cho dân. Vấn đề đặc biệt được quan tâm là đảm bảo tiêm chủng thường xuyên, tiêm chủng đầy đủ: 100% các cháu trong độ tuổi được tiêm đủ 5 mũi vacxin, uống đủ 3 liều thuốc phòng dịch bệnh, 100% trẻ dưới 2 tuổi được cân và theo dõi biểu đồ tăng trưởng hàng tháng.
Thêm vào đó, trạm luôn quan tâm tới với tuyên truyền về chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên (CSSKSSVTN) cho ĐV- TN trong xã.
Nhờ triển khai thực hiện tốt công tác khám- chữa bệnh đã tạo điều kiện cho người dân được tiếp cận với các dịch vụ y tế tại xã, góp phần tháo gỡ khó khăn giúp cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn được khám- chữa bệnh tại cơ sở.
Bùi Thu
(Sở TT&TT)