Cán bộ chuyên trách DS – KHHGĐ TT Cao Phong tuyên truyền, vận động chị em phụ nữ các biện pháp TT hiện đại.

Cán bộ chuyên trách DS – KHHGĐ TT Cao Phong tuyên truyền, vận động chị em phụ nữ các biện pháp TT hiện đại.

(HBĐT) - Rút kinh nghiệm của năm 2009, thị trấn Cao Phong (Cao Phong) có 2 trường hợp sinh con thứ 3, Ban chỉ đạo DS – KHHGĐ thị trấn Cao Phong đã đẩy mạnh nhiều hoạt động hiệu quả, trong đó, đặc biệt chú trọng đến công tác truyền thông dân số. Cũng nhờ sự vào cuộc tích cực của cấp uỷ, chính quyền, sự nhiệt tình của cán bộ chuyên trách, CTV dân số nên từ năm 2010 đến nay không có cặp vợ chồng sinh con thứ 3.

 

Hiện nay, tổng số hộ của thị trấn là 1351, trong đó, số cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ 699, phụ nữ từ 15 – 49 tuổi có chồng 940 người. Theo chị Trần Bảo Ngọc, cán bộ chuyên trách dân số thị trấn, khó khăn lớn nhất với công tác DS – KHHGĐ của thị trấn là địa bàn dân cư phân bố không đồng đều, một vài KDC tập trung đông như tiểu khu 2, tiểu khu 5... tạo khó khăn cho nắm bắt tình hình dân số, đặc biệt, có một vài hộ định cư sâu trong đồi nên CTV rất vất vả khi làm công tác truyền thông, cấp phát các biện pháp tránh thai.

 

Để công tác DS – KHHGĐ đi vào ổn định, công tác truyền thông dân số được coi là nhiệm vụ trọng tâm. Đội ngũ CTV được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng nên công tác truyền thông đạt được nhiều kết quả. Đối tượng của công tác truyền thông là cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ, đặc biệt là những gia đình sinh con một bề. Nhằm nâng cao hiệu quả của công tác truyền thông, ban chỉ đạo phối hợp với ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận động thông qua các pa nô, khẩu hiệu, tờ rơi, áp phích, băng đĩa loa đài. Thông qua cuộc họp xóm, chi bộ, các CTV tuyên truyền về cách sử dụng và hiệu quả của các biện pháp tránh thai hiện đại. Hình thức sân khấu hoá được sử dụng nhiều vì giúp nhân dân hiểu sâu hơn về cuộc sống khó khăn cũng như là không chăm sóc nuôi dưỡng con cái chu đáo nếu như sinh nhiều con... Những biện pháp đó đã góp phần tăng tỷ lệ cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại đạt gần 75% trong đó 210 lượt đặt vòng, 211 lượt BCS, uống, tiêm và cấy thuốc tránh thai 234 lượt...

 

Chị Trần Bảo Ngọc cho biết thêm: Thời gian sắp tới, Ban chỉ đạo sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động áp dụng nhiều biện pháp tránh thai hiệu quả nhằm góp phần ổn định tình hình dân số của thị trấn.

 

 

                                                                            Hồng Nhung

 

Các tin khác


Ngăn chặn dịch sởi lây lan vì đã có 42 ca mắc và nghi mắc

Cả nước đã ghi nhận rải rác 42 trường hợp mắc bệnh sởi và sốt phát ban nghi sởi tại 13 tỉnh, thành phố.

Triển khai hoạt động phòng, chống bệnh không lây nhiễm 

Sáng 18/3, Sở Y tế tổ chức hội nghị triển khai hoạt động phòng, chống bệnh không lây nhiễm (BKLN) năm 2024. Tham dự hội nghị có đại diện các sở, ngành; lãnh đạo UBND, cán bộ phụ trách công tác y tế các huyện, thành phố.

Ra quân vận động người dân tham gia bảo hiển xã hội, bảo hiểm y tế

Ngày 16/3, hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2024, Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức lễ phát động ra quân chương trình "Tuổi trẻ Bưu điện Việt Nam xung kích, tiên phong trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế” (BHXH, BHYT). Chương trình được kết nối trực tuyến đến điểm cầu tất cả các bưu điện tỉnh, thành phố, trung tâm toàn mạng lưới Bưu điện Việt Nam.

Huyện Tân Lạc quan tâm thực hiện chương trình tiêm chủng mở rộng cho trẻ em

Những năm qua, công tác tiêm chủng mở rộng ở huyện Tân Lạc đạt được nhiều kết quả quan trọng. Việc triển khai và thực hiện tốt chương trình tiêm chủng mở rộng đã góp phần thanh toán bệnh bại liệt; loại trừ được uốn ván sơ sinh; giảm đáng kể tỷ lệ mắc các bệnh bạch hầu, ho gà; giảm tỷ lệ nhiễm vi rút viêm gan B ở trẻ dưới 5 tuổi, khống chế và tiến tới loại trừ bệnh sởi; mở rộng diện bao phủ các vắc xin viêm não Nhật Bản, tả và thương hàn ở địa phương.

Cách phân biệt trẻ ho gà với ho thông thường

Gần đây, tại Hà Nội xuất hiện nhiều trẻ bị ho gà, có trẻ mắc bệnh khi mới 5 tuần tuổi. Trẻ ho gà có biểu hiện như thế nào? Cách phát hiện sớm ho gà, phân biệt ho gà và ho thông thường ra sao?

Báo động tình trạng trẻ hóa bệnh nhân suy thận mạn

Nếu như trước đây, tại Việt Nam, bệnh suy thận chỉ xuất hiện ở nhóm người 60 tuổi, thì hiện nay, tỷ lệ người trẻ trong độ tuổi từ 18 - 30 tuổi mắc bệnh thận đang ngày càng gia tăng, chiếm từ 20 - 30%.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục