Không ít bệnh viện tư nhân ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, cung cấp thuốc đa thai cho những phụ nữ muốn sinh nhiều con mà không vi phạm chính sách dân số của nhà nước.

 

Các loại thuốc này cũng được bán trên mạng, dù theo quy định, chúng chỉ được bán theo đơn của bác sĩ.

Theo Guangzhou Daily, hầu hết bệnh viện tư nhân ở Quảng Châu đều khẳng định họ chỉ sử dụng thuốc này trong điều trị vô sinh, nhưng cũng có một số đơn vị thừa nhận đã cung cấp thuốc cho những khách hàng có nhu cầu sinh nhiều con.

"Chúng tôi đã giúp 60.000 đôi mang thai trong 15 năm qua và số ca sinh đôi khá phổ biến. Những bệnh viện công không thực hiện việc này", nhân viên chăm sóc khách hàng tại một bệnh viện tư tiết lộ.

Theo người này, giá của loại thuốc đa thai là khoảng vài trăm nhân dân tệ và thai phụ sẽ được bệnh viện theo dõi thai kỳ, hướng dẫn cách dùng trong suốt thời gian mang thai.

"Nếu không thực hiện theo hướng dẫn, thuốc có thể gây tác dụng phụ, nhưng khi sử dụng đúng sẽ không có vấn đề gì. Chúng tôi rất có kinh nghiệm trong việc này", ông nói.

Nhân viên tư vấn tại Bệnh viện phụ sản Quảng Châu cũng khẳng định trên China Daily rằng bệnh viện tư nhân này có bán loại thuốc giúp chị em sinh nhiều con.

"Thuốc đa thai" bao gồm clomifene citrate (thuốc hỗ trợ sinh sản) và tái tổ hợp FSH được rao bán công khai trên các trang web tại Trung Quốc. Một người phụ nữ có thể rụng 1 trứng hoặc 20 trứng sau khi uống loại thuốc này để sinh nhiều con một lúc.

Theo báo Yangzhou Evening News , việc lạm dụng thuốc đa thai cũng xảy ra tại tỉnh Giang Tô. Mặc dù không có con số thống kê chính thức nhưng một vài bệnh viện tại đây đã ghi nhận nhiều ca sinh hai trở lên. Trong khi đó, tỷ lệ vô sinh tại Trung Quốc cũng ngày một tăng và đứng số 1 thế giới.

"Thuốc đa thai là loại thuốc kê đơn và chỉ được sử dụng dưới sự kiểm soát nghiêm ngặt tại các bệnh viện. Nếu bị lạm dụng, chúng có thể gây nguy hiểm," ông Liao Zhiqiong, bác sĩ sản khoa tại Bệnh viện số 2 của Trường Đại học Y Quảng Châu cho biết.

Thuốc này có thể gây sẩy thai, sinh non và khuyết tật ở trẻ.

Một phát ngôn viên của Sở Y tế Quảng Đông cho biết, cơ quan này chưa hề biết thông tin về việc lạm dụng thuốc đa thai và không kiểm tra việc này.

Là tỉnh đông dân nhất Trung Quốc, nhưng Quảng Đông vẫn chính thức đề nghị chính quyền trung ương cho phép nới lỏng việc áp dụng chính sách kế hoạch hóa gia đình bằng cách cho phép các cặp vợ chồng đủ điều kiện sinh 2 con.

"Nếu chính sách dân số được nới lỏng, những cặp mà có vợ hoặc chồng là con một sẽ được phép đẻ hai con" ông Zhang Feng, giám đốc Ủy ban dân số và kế hoạch hóa gia đình tỉnh Quảng Châu cho biết hồi đầu tháng.

                                                                      Theo VnExpress

Các tin khác


Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Chưa có bằng chứng cúm A/H9N2 lây từ người sang người

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế tổ chức chiều 10/4, Tiến sĩ Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã thông tin về tình hình sức khỏe nam bệnh nhân (37 tuổi, cư trú tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) mắc cúm A/H9N2 đầu tiên ở nước ta; đồng thời khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang lo lắng vì "đến nay chưa có dấu hiệu, trường hợp nào lây nhiễm lây nhiễm từ người sang người".

Tháo gỡ vướng mắc liên quan các quy định về khám, chữa bệnh

Chiều 9/4, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh đến hơn 300 điểm cầu tại các bộ, ngành liên quan, các đơn vị trực thuộc Bộ, các Bệnh viện Trung ương, hiệp hội, sở y tế, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, trường đại học chuyên ngành sức khỏe…

Bệnh tay chân miệng có xu hướng gia tăng tại Hà Nội

Ngày 8/4, Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong tuần qua (từ ngày 29/3 đến ngày 5/4), trên địa bàn Hà Nội ghi nhận 124 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 47 trường hợp so với tuần trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục