Các y sĩ Bệnh viện Đa khoa Đà Bắc  cấp phát thuốc cho bệnh nhân điều trị nội trú.

Các y sĩ Bệnh viện Đa khoa Đà Bắc cấp phát thuốc cho bệnh nhân điều trị nội trú.

(HBĐT) - Bệnh viện đa khoa huyện Đà Bắc hiện có 8 bác sĩ chuyên khoa, trong đó 4 bác sĩ có trình độ sau đại học. Đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ luôn phấn đấu thực hiện tốt 12 điều y đức, biểu hiện ở tinh thần, thái độ phục vụ người bệnh trong đón tiếp, quá trình điều trị.

 

Bác sĩ Lương Văn Thịnh, Giám đốc Bệnh viện cho biết: Mấy năm gần đây, được sự quan tâm của Sở Y tế,  Huyện ủy, UBND huyện, các ngành và nỗ lực của đội ngũ thầy thuốc nên ngành y tế huyện đã có những chuyển biến tích cực. Bệnh viện Đa khoa huyện đã được đầu tư về cơ sở vật chất, các khoa,  phòng được trang bị thêm dụng cụ phục vụ khám - chữa bệnh như: máy siêu âm, máy X quang tuy chưa phải là đủ nhưng cũng đã đáp ứng phần nào phục vụ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn.

 

Với quy mô 11 khoa phòng chức năng (trong đó có 2 phòng khám ở xã vùng cao Yên Hoà và Mường Chiềng); 74 cán bộ, y, bác sĩ; 90 giường bệnh, công suất sử dụng giường bệnh đạt 111%. Trong 6 tháng đầu năm 2011, Bệnh viện Đa khoa huyện đã phục vụ khám, chữa bệnh cho gần 13.000 lượt bệnh nhân, đạt 99% kế hoạch. Trong đó, điều trị nội trú 3.274 lượt bệnh nhân, đạt 113%; điều trị ngoại trú 229 lượt bệnh nhân, đạt 93%. Tổng số ca phẫu thuật được thực hiện tại bệnh viện là 158 ca, cấp cứu 97 ca... Để nâng cao chất lượng khám - chữa bệnh, hàng năm, Bệnh viện đều cử cán bộ, bác sỹ luân phiên đi học các lớp nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, qua đó áp dụng nhiều thành tựu khoa học trong y học vào khám, điều trị bệnh cho nhân dân. Đặc biệt, từ đầu năm 2011, Bệnh viện đã ứng dụng thành công một số thiết bị công nghệ cao vào khám, chữa bệnh như: phẫu thuật đóng đinh xương đùi, mổ viêm phúc mạc... Ngoài ra, Bệnh viện còn phối hợp với Trung tâm Y tế dự phòng huyện và các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch phòng - chống dịch bệnh theo mùa; thành lập tổ công tác sẵn sàng chi viện cho các trạm y tế cơ sở.

 

Cùng với việc thực hiện tốt công tác chuyên môn nghiệp vụ, các phong trào thi đua ở bệnh viện luôn được quan tâm thực hiện. Ngoài tổ chức, vận động cho cán bộ, thầy thuốc và người lao động, học tập và chấp hành các quy định, quy chế chuyên môn, bệnh viện còn triển khai các phong trào, CVĐ của ngành phát động, trọng tâm là học tập và làm theo lời dạy của Bác Hồ: “Thầy thuốc như mẹ hiền”, học tập 12 điều y đức, phát động phong trào tự học, tự nghiên cứu, tích cực rèn luyện sức khỏe, đưa phong trào thi đua lao động sáng tạo trở thành điểm nhấn tạo hiệu quả thiết thực. Qua đó góp phần cải tiến lề lối làm việc, nâng cao y đức, áp dụng có hiệu quả các kỹ thuật mới để nâng cao hơn nữa chất lượng khám - chữa bệnh, CSSK cho nhân dân.

   

                                                                                 Hoàng Huy

 

Các tin khác


Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục