PGS TS Triệu Triều Dương và cháu Nguyễn Trọng Hữu trước khi ra viện.
Ngày 4-8, sau 15 ngày thực hiện phẫu thuật thay thực quản bằng ống cuốn dạ dày tự thân, cháu Nguyễn Trọng Hữu, 13 tuổi ở Tây Ninh được xuất viện. Ca phẫu thuật thành công đã đem lại cuộc sống mới cho cháu Hữu, kết thúc gần 11 năm phải ăn bằng đường xông dạ dày và qua ba lần phẫu thuật, can thiệp không thành.
Ca phẫu thuật thay thực quản do PGS, TS Triệu Triều Dương, Chủ nhiệm Khoa ngoại nhân dân B15, Bệnh viện Quân đội 108 thực hiện.
TS Dương cho biết: chất liệu tạo hình thực quản cho bệnh nhân được lấy từ chính dạ dày của cháu. Các bác sĩ cắt một phần dạ dày, tạo hình và ghép lên phần thực quản đã bị chít hẹp. Chất liệu này bảo đảm được chiều dài, chức năng sinh lý gần với thực quản cũ, do đó miệng nối sẽ ít nguy cơ xì, rò.
Đáng chú ý, đây là trường hợp khá đặc biệt vì người bệnh ăn qua đường xông dạ dày lâu năm, mở thông dạ dày nên chính phần dạ dày được lấy làm “nguyên liệu” cho tạo hình thực quản cũng phải tạo hình lại.
Ngoài ra, người bệnh đã qua các phẫu thuật cắt, nối, nong chít hẹp nên đã bị xì, dò, các dịch chảy ra gây viêm dính khiến quá trình phẫu thuật cắt bỏ thực quản cũ rất khó khăn, rất dễ khiến phẫu thuật phạm phải dây thần kinh quặt ngược, nằm sát thực quản (giúp cho việc phát âm tiếng nói) mà nếu sai sót trong phẫu thuật, bệnh nhân có thể bị câm. Khi đó, bệnh nhân sẽ chuyển từ tàn phế do thực quản sang tàn phế khác. Nếu bị câm bệnh nhân lại tàn phế một lần nữa, ảnh hưởng rất lớn đến tương lai của cháu.
Trong các lần phẫu thuật trước (tại một bệnh viện ở TP Hồ Chí Minh) cháu đã qua mổ mở, bị viêm dính phổi, cộng thêm với xì, rò vết mổ cũ tại thực quản khiến phẫu thuật lại vùng đó bằng nội soi rất dễ thất bại.
Vượt qua những khó khăn, kíp mổ đã thực hiện suôn sẻ thành công. Việc ứng dụng thành công kỹ thuật phẫu thuật nội soi, thay thực quản bằng ống cuốn dạ dày và đưa vào hoạt động thường quy tại Khoa B15, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, có thể nói, đã mở ra nhiều cơ hội điều trị cho người bệnh bị các tổn thương nặng ở thực quản, khẳng định được những tiến bộ trong nghiên cứu, ứng dụng y học hiện đại vào công tác chăm sóc y tế cho nhân dân tại Việt Nam.
Theo Báo ND