(HBĐT) - Bà Nguyễn Thị Ngọc, Chi cục trưởng Chi cục DS/ KHHGD tỉnh cho biết: Theo điều tra của Bệnh viện Nhi Trung ương về bệnh thiếu máu huyết tán Thalassemia tại 3 xã Vĩnh Đồng, Nam Thượng, Đú Sáng (Kim Bôi) năm 2009, số trẻ mắc bệnh thiếu máu huyết tán ở trẻ em cao hơn hẳn so với các tỉnh khác, đặc biệt là dân tộc Mường có tới 23% nam, nữ vị thành niên, thanh niên tiềm ẩn gen gây bệnh.
Nhằm đáp ứng nhu cầu cần được biết thông tin, tư vấn về can thiệp giảm thiểu mắc bệnh Thalassemia và kiểm tra sức khỏe, phát hiện người mang gen ẩn bệnh, năm 2011, Chi cục DS/KHHGD tỉnh triển khai thực hiện mô hình “Can thiệp giảm thiểu mắc bệnh Thalasemia” tại 56 xã ở 11 huyện, thành phố trong tỉnh gồm các hoạt động: cung cấp kiến thức về bệnh Thalassemia (nguyên nhân, hậu quả, cách phòng tránh và CS SKSS/KHHGĐ; thành lập mạng lưới truyền thông tuyến xã; thành lập các CLB tiền hôn nhân; tập huấn về kiến thức, kỹ năng truyền thông, kỹ năng xây dựng, điều hành các CLB và mạng lưới truyền thông tuyến xã; đẩy mạnh truyền thông trực tiếp tại cơ sở cho nhóm đối tượng tiền hôn nhân; hỗ trợ tư vấn và khám sức khỏe…
Để nâng cao chất lượng dân số không thể không kể đến các biện pháp phòng tránh sinh ra các trẻ em bị khuyết tật về cơ thể. Cách phòng tránh trẻ em không bị bệnh Thalassemia là bố mẹ cùng mang gen ẩn bệnh không kết hôn với nhau. Để làm được việc này thì kiểm tra sức khỏe và tư vấn tiền hôn nhân là việc làm thiết thực mang lại tính bền vững lâu dài.
Đây là năm thứ hai “Mô hình can thiệp giảm thiểu mắc bệnh Thlassemia” được triển khai tại tỉnh. Dự kiến đến hết năm 2011, tại 56 xã của chương trình phấn đấu đạt một số chỉ tiêu: 100% cán bộ làm kỹ thuật dịch vụ CS SKSS/KHHGĐ được tập huấn kỹ năng tư vấn về các nội dung phòng bệnh Thalassemia; 70% nam, nữ chuẩn bị kết hôn được cung cấp thông tin và tư vấn các nội dung phòng bệnh, 40% nam nữ chuẩn bị kết hôn được kiểm tra sức khỏe, phát hiện người mang gen ẩn bệnh, tư vấn về phòng tránh các nguy cơ sinh con bị bệnh Thalassemia.
Cùng với sức ép của sự gia tăng dân số, thực trạng trẻ em khuyết tật ngày càng gia tăng của và tỉnh ta đang là một trong những vấn đề xã hội cần đặc biệt quan tâm. Giảm tỷ lệ trẻ em khuyết tật đồng nghĩa với chi phí y tế, chăm sóc người lệ thuộc giảm; giảm tỷ lệ trẻ khuyết tật tạo ra nguồn nhân lực có chất lượng cao. Từ những thực tế đó, “Mô hình can thiệp giảm thiểu mắc bệnh Thalassemia” tỉnh ta hướng tới mục đích là đem lại sự yên vui cho các gia đình và cộng đồng.
Hồng Dung
(Trung Tâm TTGDSK)