Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo phát biểu chỉ đạo về định hướng của công tác DS-KHHGĐ giai đoạn 2011-2015.

Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo phát biểu chỉ đạo về định hướng của công tác DS-KHHGĐ giai đoạn 2011-2015.

(HBĐT) - Sáng ngày 27/9, UBND tỉnh, Ban chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác DS-KHHGĐ giai đoạn 2001-2011 và triển khai nhiệm vụ giai đoạn 2011-2015. Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có thành viên Ban chỉ đạo, lãnh đạo các sở, ngành hữu quan, huyện, thành phố và các đơn vị trực thuộc Sở Y tế.

 

Với những nỗ lực, cố gắng từ nhiều phía, trong giai đoạn 2001-2015, tỉnh ta đã đạt được những thành tựu quan trọng về công tác DS-KHHGĐ và chăm sóc sức khoẻ sinh sản. Về công tác DS-KHHGĐ, mức sinh thay thế của tỉnh đạt mục tiêu đề ra, số con/bà mẹ là (1,95 con/bà mẹ); ổn định quy mô dân số; giảm mạnh số người sinh con thứ 3 (< 5% năm 2010), thuộc nhóm tỉnh có mức sinh thấp nhất của toàn quốc với tỷ lệ phát triển dân số là 1,12%. Trong công tác CSSKSS đã giảm tỷ lệ tử vong mẹ từ 34,8/100.000 trẻ đẻ sống xuống 14/100.000 trẻ đẻ sống, vượt mục tiêu quốc gia đến năm 2010 là 70/100.000 trẻ đẻ sống. Giảm tỷ suất tử vong trẻ em dưới 1 tuổi từ 23,5%0 xuống còn 16,8%0, vượt mục tiêu quốc gia đến năm 2010 là 25%0. Giảm tỷ suất trẻ em dưới 5 tuổi từ 27,8%0 xuống 19,1%0, vượt chỉ tiêu quốc gia đến năm 2015 là 19,3%0.

  

Giai đoạn 2011-2015, tỉnh ta tiếp tục dồn sức, tập trung chỉ đạo và giải quyết các vấn đề sau: Tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh (Hoà Bình là 1 trong 5 tỉnh có tỷ lệ mất cân bằng giới tính cao nhất nước với 118 trẻ trai/100 bé gái khi sinh). Tình trạng nạo phá thai hiện nay còn cao số với số ca đẻ, đặc biệt là ở thanh niên và vị thành niên. Bình đẳng giới, vai trò của nam giới trong công tác DS-KHHGĐ và CSSKSS chưa được quan tâm đúng mức. Tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi, thể nhẹ cân đã giảm từ 38,7% (năm 2001) xuống 22,7% (năm 2010) nhưng chưa đạt chỉ tiêu đề ra trong chiến lược quốc gia về CSSKSS giai đoạn 2001-2010 là 20%. Tình trạng bệnh tật, ảnh hưởng đến chất lượng dân số: bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) trong một bộ phận cộng đồng dân tộc Mường. Ngành Y tế đã đề ra các nhiệm vụ cụ thể cùng các nhóm giải pháp nhằm đạt được kết quả tốt nhất trong công tác DS-KHHGĐ, CSSKSS...

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh khẳng định: Những kết quả trong công tác DS-KHHGĐ giai đoạn 2001-2011 đã có đóng góp quan trọng vào bước phát triển KT-XH của tỉnh. Trong đó có vai trò tích cực của đội ngũ cán bộ dân số các cấp. Thời gian tới, tỉnh, ngành chức năng cần có những giải pháp hữu hiệu để tiếp tục làm tốt công tác này; quan tâm đến chất lượng dân số cùng các giải pháp nhằm giải quyết tốt vấn đề bức xúc nảy sinh. Các cấp, ngành cần có những quan tâm, đầu tư thiết thực đối với cán bộ dân số cơ sở và trạm y tế tuyến xã; tiếp tục huy động sức mạnh của các cấp, ngành, đoàn thể hữu quan trong công tác này.

 

 

                                                                           Văn Tưởng

 

Các tin khác


Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục