Đại diện Sở LĐ-TB& XH thăm hỏi, tặng quà cho em Nguyễn Thu Phương ở xóm Tân Định.
(HBĐT) - Nếu gặp em Nguyễn Thu Phương ở xóm Tân Định, xã Mãn Đức (Tân Lạc) sẽ xót xa cho một số phận kém may mắn. 12 tuổi cũng là từng đấy năm em phải làm bạn với chiếc xe lăn. Em sinh ra trong niềm hạnh phúc của cả gia đình. Là con gái đầu lòng nên sinh em ra, bố mẹ đã dành cho em nhiều tình thương cũng như mong ước về một đứa con khỏe mạnh, thông minh. Nhưng khi chưa đầy tháng, em bị căn bệnh bại não.
Nghẹn ngào lau đi những giọt nước mắt, bà Trần Thị Liên mẹ em tâm sự: Có những đêm nằm ôm con trong lòng mà xót xa, nhìn những đưa trẻ cùng tuổi hát múa, đùa nghịch sau mỗi buổi tan lớp lại càng cảm thấy thương con nhiều hơn. Sự động viên, thăm hỏi của cấp ủy, chính quyền và họ hàng, làng xóm đã giúp gia đình đứng vững trong thời gian khó khăn ban đầu. Phương được cấp xe lăn nên việc chăm sóc em đã bớt vất vả. Bà có thêm thời gian để chăm sóc đưa con thứ 2, em gái Phương.
Phương là một trong hơn 10 trẻ kém may mắn khi sinh ra có hoàn cảnh đặc biệt ở Mãn Đức. Tuy nhiên, được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền cùng các ban, ngành, đoàn thể, công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, đặc biệt là trẻ có hoàn cảnh khó khăn đã có nhiều khởi sắc. Trong những năm qua, xã đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm tạo ra môi trường phát triển toàn diện cho trẻ. Trong tháng 9, được sự chỉ đạo, hướng dẫn của Sở LĐ-TB&XH, xã đã tiến hành truyền thông và điều tra điểm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hoạt động này sẽ kịp thời phát hiện, can thiệp và giúp đỡ trẻ em dễ bị tổn thương. Từ đây, các em có điều kiện học tập, rèn luyện hòa nhập với cộng đồng. Nhờ đó, nhiều trẻ khuyết tật đã được hưởng các chế độ trợ cấp của Nhà nước, được khám sàng lọc và phẫu thuật khuyết tật. Niềm vui và mơ ước về một trái tim khỏe mạnh của em Bùi Thị Thùy Linh ở xóm Rừng sẽ trở thành hiện thực. Chương trình “Trái tim cho em” đã mang đến cho gia đình phép mầu khi em có tên trong danh sách mổ tim bẩm sinh trong thời gian sắp tới.
Công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em luôn nhận được sự ủng hộ của nhân dân, mỗi hộ đã tình nguyện đóng 5.000 đồng cho Quỹ Bảo trợ trẻ em của xã. Từ nguồn quỹ đó, xã đã tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, sinh hoạt cho trẻ em. Vào ngày Trung thu vừa qua, xã đã tặng 15 suất quà cho 12 KDC và 3 trường học trên địa bàn. Đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, xã thường xuyên đến động viên, thăm hỏi và tặng quà nhằm chia sẻ những vất vả của gia đình. Hiện nay, 100% trẻ em của xã được hưởng lợi từ các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, nhiều năm nay không có trẻ bỏ học, chất lượng giáo dục nâng lên rõ rệt.
Hồng Nhung