Cấp cứu tai nạn giao thông tại Bệnh viện Việt Đức.Ảnh: PV

Cấp cứu tai nạn giao thông tại Bệnh viện Việt Đức.Ảnh: PV

Hiện nay, công tác cấp cứu trước khi nhập viện còn nhiều hạn chế. Nhiều bệnh nhân trước khi cấp cứu, tình trạng chưa đến mức nghiêm trọng, nhưng vì không được xử lý đúng trên đường nhập viện nên khi vào viện, bệnh có thể diễn biến xấu hơn vì không được cấp cứu kịp thời...

Sơ cấp cứu ban đầu còn yếu

Việc cấp cứu trong những giờ đầu, phút đầu được coi là giờ vàng cho những người bị tai nạn. Tuy nhiên không phải nơi nào cũng thực hiện tốt việc cấp cứu này. Vì thế nhiều người đã mất quyền sống chỉ vì những sai sót do sơ cứu ban đầu, hoặc không được cấp cứu ngay. Hiện nhiều tỉnh, thành phố ở nước ta chưa có trung tâm vận chuyển cấp cứu (cấp cứu 115).

GS. Vũ Văn Đính - Chủ tịch hội Hồi sức cấp cứu và chống độc Việt Nam cho biết, hiện hệ thống cấp cứu trước viện của ta chủ yếu do Trung tâm cấp cứu 115 đảm nhận. Rất ít trường hợp nạn nhân tai nạn giao thông (TNGT) đường bộ được cấp cứu ngay tại hiện trường hoặc nếu được cấp cứu thì chất lượng sơ cấp cứu còn kém (chỉ có 5 - 10% nạn nhân được sơ cấp cứu và khoảng 1/2 là sơ cấp cứu không đúng).
 
Một trong những nguyên nhân là do nhân viên y tế cơ sở và mạng lưới tình nguyện viên không có kiến thức và chưa được đào tạo về sơ cấp cứu ban đầu. Theo một điều tra của Trường ĐH Y tế công cộng mới đây cũng khẳng định, chỉ có 4% người bị tai nạn được đưa đến bệnh viện bằng xe cấp cứu, 52% trường hợp không được cấp cứu ban đầu tại hiện trường.

“4 tại chỗ” với cấp cứu TNGT

Hiện nay cả nước mới có 4 Trung tâm vận chuyển cấp cứu 115 (Hà Nội, Đà Nẵng, Thái Bình và Bệnh viện cấp cứu Trưng Vương) hoạt động có hiệu quả. Tuy nhiên, điều này vẫn không đáp ứng nổi yêu cầu cấp cứu bệnh nhân và nhu cầu của xã hội. Theo báo cáo của Nghiên cứu quy hoạch tổng thể an toàn giao thông đường bộ tại Việt Nam về chăm sóc y tế trước khi đến bệnh viện, đánh giá kỹ thuật cấp cứu ban đầu cho thấy: 34,8% không được xử trí cấp cứu và 65,2% được xử trí cấp cứu.
 
Các xử trí thông thường chỉ đạt yêu cầu về chuyên môn dưới 50%. Nhiều nạn nhân không được vận chuyển đến bệnh viện bằng các xe cấp cứu chuyên dụng mà bằng các phương tiện khác như xe taxi, xe ôm hoặc thậm chí bằng cả xe tải do nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân do thiếu xe cấp cứu.
 
Thời gian trong cấp cứu nói chung và trong cấp cứu TNGT nói riêng có vai trò quyết định đến chất lượng cấp cứu. Giới hạn “thời gian vàng” trong cấp cứu TNGT là trong 1 giờ đầu, nếu để quá giới hạn này sẽ gây ra các biến chứng phức tạp, đôi khi ảnh hưởng đến cả tính mạng bệnh nhân và khả năng phục hồi chức năng sau điều trị.
 
Tình trạng này đã làm tăng nguy cơ tử vong, làm nặng thêm và để lại nhiều di chứng cho nạn nhân sau điều trị. Vì vậy việc tăng cường năng lực cấp cứu ngay tại hiện trường có vai trò đặc biệt quan trọng. Cần thực hiện phương châm “4 tại chỗ” là chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ đối với cấp cứu nạn nhân TNGT.

Theo các chuyên gia cấp cứu, mỗi năm nước ta có 12.000 trường hợp tử vong do tai nạn. Nếu đào tạo được kiến thức cấp cứu cho đội ngũ cộng tác viên, xây dựng trạm sơ cấp cứu dọc các tuyến đường thì mỗi năm có thể giảm 10% số người chết do TNGT.         

 

                                                            Theo Báo SKĐS

Các tin khác


Ngăn chặn dịch sởi lây lan vì đã có 42 ca mắc và nghi mắc

Cả nước đã ghi nhận rải rác 42 trường hợp mắc bệnh sởi và sốt phát ban nghi sởi tại 13 tỉnh, thành phố.

Triển khai hoạt động phòng, chống bệnh không lây nhiễm 

Sáng 18/3, Sở Y tế tổ chức hội nghị triển khai hoạt động phòng, chống bệnh không lây nhiễm (BKLN) năm 2024. Tham dự hội nghị có đại diện các sở, ngành; lãnh đạo UBND, cán bộ phụ trách công tác y tế các huyện, thành phố.

Ra quân vận động người dân tham gia bảo hiển xã hội, bảo hiểm y tế

Ngày 16/3, hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2024, Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức lễ phát động ra quân chương trình "Tuổi trẻ Bưu điện Việt Nam xung kích, tiên phong trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế” (BHXH, BHYT). Chương trình được kết nối trực tuyến đến điểm cầu tất cả các bưu điện tỉnh, thành phố, trung tâm toàn mạng lưới Bưu điện Việt Nam.

Huyện Tân Lạc quan tâm thực hiện chương trình tiêm chủng mở rộng cho trẻ em

Những năm qua, công tác tiêm chủng mở rộng ở huyện Tân Lạc đạt được nhiều kết quả quan trọng. Việc triển khai và thực hiện tốt chương trình tiêm chủng mở rộng đã góp phần thanh toán bệnh bại liệt; loại trừ được uốn ván sơ sinh; giảm đáng kể tỷ lệ mắc các bệnh bạch hầu, ho gà; giảm tỷ lệ nhiễm vi rút viêm gan B ở trẻ dưới 5 tuổi, khống chế và tiến tới loại trừ bệnh sởi; mở rộng diện bao phủ các vắc xin viêm não Nhật Bản, tả và thương hàn ở địa phương.

Cách phân biệt trẻ ho gà với ho thông thường

Gần đây, tại Hà Nội xuất hiện nhiều trẻ bị ho gà, có trẻ mắc bệnh khi mới 5 tuần tuổi. Trẻ ho gà có biểu hiện như thế nào? Cách phát hiện sớm ho gà, phân biệt ho gà và ho thông thường ra sao?

Báo động tình trạng trẻ hóa bệnh nhân suy thận mạn

Nếu như trước đây, tại Việt Nam, bệnh suy thận chỉ xuất hiện ở nhóm người 60 tuổi, thì hiện nay, tỷ lệ người trẻ trong độ tuổi từ 18 - 30 tuổi mắc bệnh thận đang ngày càng gia tăng, chiếm từ 20 - 30%.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục