Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, 100% chị em phụ nữ xã Lỗ Sơn (Tân Lạc) đã đến khám thai định kỳ 3 lần trước khi sinh.
(HBĐT) - Theo Trung tâm DS-KHHGĐ huyện Tân Lạc, toàn huyện hiện có hơn 18.700 hộ với 81.357 nhân khẩu, trong đó, số phụ nữ trong độ tuổi từ 15-49 là 17.329. Trong những năm qua, do làm tốt công tác tuyên truyền về DS-KHHGĐ, huyện Tân Lạc đã có những chuyển biến tích cực, chất lượng dân số được nâng cao, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên giảm xuống còn 2,13%.
Do đặc thù là huyện có nhiều xã, thôn, bản vùng sâu, xa với hơn 90% là đồng bào DTTS sinh sống, trình độ dân trí không đồng đều đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác DS-KHHGĐ . Do đó, công tác tuyên truyền, vận động KHHGĐ nhằm nâng cao nhận thức cho người dân về công tác DS-KHHGĐ luôn được ngành quan tâm hàng đầu. Theo đó, hàng năm, Trung tâm DS-KHHGĐ huyện đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể thường xuyên tổ chức các hoạt động truyền thông tại huyện và 24 xã, thị trấn với nhiều hình thức phong phú như nói chuyện chuyên đề về CSSKSS/ KHHGĐ, tư vấn trực tiếp về các dịch vụ được cung cấp trong chiến dịch CSSKSS. Trong năm 2011, để thực hiện có hiệu quả công tác DS-KHHGĐ, Trung tâm đã phối hợp với các trạm y tế tại vùng trọng điểm, vùng có mức sinh cao tổ chức các buổi tuyên truyền, vận động, giao lưu văn hóa, văn nghệ lồng ghép tìm hiểu các kiến thức về CSSKSS, làm mẹ an toàn… cho hơn 1.000 người. Tổ chức nhiều buổi tuyên truyền lưu động, cấp phát trên 1.000 tờ tài liệu truyền thông. Đồng thời, tổ chức triển khai thành công chiến dịch tăng cường tuyên truyền, vận động lồng ghép CSSKSS/KHHGĐ đến vùng đông dân, vùng khó khăn, vùng có mức sinh cao tại 6/11 xã. Thông qua những buổi tuyên truyền, các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ trên địa bàn huyện đã hiểu được chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về dân số, các biện pháp tránh thai hiện đại, làm mẹ an toàn, các bệnh lây qua đường tình dục… nên ý thức của người dân đã được nâng lên rõ rệt. Từ đầu năm đến nay, toàn huyện có hơn 5.000 phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ có chồng đang áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại, chiếm trên 73%. Trong đó có 21 ca đình sản, đạt 60%, 1.078 ca đặt dụng cụ tử cung, đạt 63,4% kế hoạch, 779 ca tiêm thuốc tránh thai, đạt 289% kế hoạch, 50 ca cấp thuốc tránh thai, 3.198 người uống thuốc tránh thai, 505 ca sử dụng bao cao su, còn lại là các biện pháp khác.
Từ những kết quả đạt được, bà Bùi Thị Bột, Giám đốc TT DS-KHHGĐ huyện Tân Lạc cho biết: Trong những năm tới, ngành xác định tăng cường phối hợp với các tổ chức, đoàn thể nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chính sách DS-KHHGĐ, nhất là ở những địa bàn còn nhiều khó khăn, tỷ lệ sinh cao nhằm hạn chế mức thấp nhất các trường hợp sinh con thứ 3 trở lên, đồng thời giảm tỷ lệ sinh tự nhiên xuống dưới 1,25%.
Đinh Hoà