Lãnh đạo Hội CCB Văn phòng Trung ương Đảng, Hội CCB Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tặng quà cho gia đình bà Bùi Thị Phong- vợ liệt sỹ Bùi Văn Huyện, xóm Mát, xã Nật Sơn (Kim Bôi) nhân dịp khánh thành và bàn giao Nhà tình nghĩa.

Lãnh đạo Hội CCB Văn phòng Trung ương Đảng, Hội CCB Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tặng quà cho gia đình bà Bùi Thị Phong- vợ liệt sỹ Bùi Văn Huyện, xóm Mát, xã Nật Sơn (Kim Bôi) nhân dịp khánh thành và bàn giao Nhà tình nghĩa.

(HBĐT) - Nhân dịp kỷ niệm 67 năm Ngày thành lập qQân đội nhân dân Việt Nam và 22 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân, ngày 22/12, Hội CCB Văn phòng Trung ương Đảng phối hợp với Hội CCB Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam và Công ty CP Đầu tư và phát triển đô thị Sông Đà tổ chức lễ khánh thành và bàn giao nhà tình nghĩa cho 2 gia đình chính sách của huyện Kim Bôi.

 

2 căn nhà tình nghĩa được trao tặng nhân dịp này dành cho gia đình bà Bùi Thị Phong - vợ liệt sỹ Bùi Văn Huyện ở xóm Mát, xã Nật Sơn và ông Bùi Quốc Doanh - CCB nhiễm chất độc da cam ở xóm Khớt, xã Xuân Thuỷ (Kim Bôi). Đây là 2 gia đình chính sách đều có hoàn cảnh khó khăn, nhà ở đã bị hư hỏng nặng và không có khả năng sửa chữa. Được Hội CCB Văn phòng Trung ương Đảng, Hội CCB Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam và Công ty CP Đầu tư và phát triển đô thị Sông Đà quan tâm hỗ trợ hơn 140 triệu đồng, cùng sự hỗ trợ của anh em, họ hàng, bà con lối xóm và sự đóng góp hàng trăm ngày công của các tổ chức, đoàn thể xã, tháng 8/2011, 2 căn nhà tình nghĩa đã được khởi công xây dựng.

 

Sau hơn 3 tháng thi công, 2 căn nhà với tổng diện tích 117 m2 và tổng kinh phí xây dựng hơn 200 triệu đồng đã hoàn thành. Trong đó, nhà bà Bùi Thị Phong, xóm Mát, xã Nật Sơn 47 m2, giá trị xây dựng 97 triệu đồng và nhà ông Bùi Quốc Doanh, xóm Khớt, xã Xuân Thuỷ 85 m2, giá trị xây dựng 112 triệu đồng.

 

Tại lễ khánh thành và bàn giao nhà tình nghĩa, Hội CCB Văn phòng Trung ương Đảng, Hội CCB Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam,  Công ty CP Đầu tư và phát triển đô thị Sông Đà và huyện Kim Bôi đã có những phần quà trao tặng cho 2 gia đình bà Bùi Thị Phong, CCB Bùi Quốc Doanh và mong 2 gia đình sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

 

 

                                                                                Hoàng Huy

 

Các tin khác


Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Chưa có bằng chứng cúm A/H9N2 lây từ người sang người

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế tổ chức chiều 10/4, Tiến sĩ Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã thông tin về tình hình sức khỏe nam bệnh nhân (37 tuổi, cư trú tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) mắc cúm A/H9N2 đầu tiên ở nước ta; đồng thời khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang lo lắng vì "đến nay chưa có dấu hiệu, trường hợp nào lây nhiễm lây nhiễm từ người sang người".

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục