Đại sứ quán Hoa Kỳ vừa tài trợ và chuyển giao một số thiết bị xét nghiệm tiên tiến nhất cho Chương trình Phòng chống Lao Quốc gia của Việt Nam. Các thiết bị này sẽ góp phần kiểm soát sự lây truyền của bệnh lao do rút ngắn đáng kể về thời gian.
Ông Francis Donovan, Trưởng đại diện Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tại Việt Nam cho biết: "Công nghệ mới đã qua kiểm chứng này có thể giúp các cán bộ y tế của Việt Nam chẩn đoán lao và lao kháng đa thuốc trong thời gian rất ngắn.
Điều này sẽ giúp tăng số ca được chẩn đoán sớm, ngăn chặn sự lây lan của bệnh lao do thời gian chờ kết quả xét nghiệm kéo dài, và giúp cứu chữa cho nhiều bệnh nhân".
Được tài trợ bởi USAID, hai hệ thống Xpert xét nghiệm lao và lao kháng đa thuốc là những thiết bị đầu tiên trong tổng số 17 thiết bị phòng lab sẽ được chuyển giao trong năm nay cùng với hơn 12.000 bộ xét nghiệm cho các bệnh viện và phòng khám lao tại 10 tỉnh, thành phố có cơ sở điều trị lao kháng đa thuốc và các địa phương khác có tỷ lệ hiện nhiễm HIV cao.
Việt Nam là một trong 22 quốc gia trong Liên minh Phòng chống Lao Toàn cầu chịu nhiều ảnh hưởng của bệnh Lao với 180.000 người Việt Nam mắc lao hàng năm.
Trong số này, khoảng 100.000 người đã được điều trị với khoảng 90% được chữa khỏi. TheoTổ chức Y tế Thế giới (WHO), tỷ lệ mắc lao trong số người nhiễm HIV ước tính là 8,4%.
Theo DanTri
Năm nào cũng vậy, cứ vào dịp Tết, số trẻ mắc bệnh đường hô hấp thường tăng cao. Bệnh thường phát sinh và lây truyền nhanh trong những ngày Tết vì mật độ người đông, nhất là ở những nơi vui chơi công cộng. Khi bị ốm, trẻ thường quấy khóc, ho, hắt hơi... sẽ làm bắn nước bọt, đờm dãi ra xung quanh có kèm theo vi khuẩn hoặc virut gây bệnh, trẻ khỏe hít thở phải nên bị lây nhiễm.
Thực nghiệm khoa học đã chứng minh: có mối tương quan tỉ lệ thuận giữa hoạt động thể lực và khối lượng xương. Người nào càng năng hoạt động thì xương càng chắc khỏe và ngược lại, những ai ít hoạt động thì xương bị mềm yếu, nguy cơ thưa xương, loãng xương đã cận kề.
Ai đó là bác sĩ, nhất lại là bác sĩ Khoa Chấn thương thì đã quá quen với các tai nạn con mắt xẹp lép đầy máu, bệnh nhân đau đớn và khuôn mặt tái mét luôn miệng run rẩy hỏi “có cứu được không bác sĩ?”. Gia đình, người thân của họ thì đứng đầy ở ngoài.
Theo Cục Y tế dự phòng, tại Việt Nam, giai đoạn từ năm 2001-2011, trung bình ghi nhận 650 trường hợp mắc bệnh viêm màng não do não mô cầu mỗi năm, chủ yếu ở các tỉnh khu vực miền Bắc. Bệnh có xu hướng giảm từ năm 2006 đến nay (năm 2011 ghi nhận 305 trường hợp mắc và 4 trường hợp tử vong). Các ca bệnh xảy ra chủ yếu vào mùa xuân. Bệnh có thể lây từ người sang người qua nước bọt nên có thể gây thành dịch, nhất là trong các nhà trẻ, gia đình, khu phố. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn đọc hiểu hơn về căn bệnh này cũng như có biện pháp thiết thực, chủ động phòng bệnh cho bản thân và gia đình.
Đo huyết áp ở cả hai cánh tay chứ không phải chỉ ở 1 tay sẽ giúp làm rõ nguy cơ mắc bệnh tim hay thậm chí tử vong, một nghiên cứu tại Pháp chỉ rõ.
(HBĐT) - Năm 2011, huyện Đà Bắc là một trong 3 huyện đứng đầu trong công tác DS -KHHGĐ toàn tỉnh với nhiều chỉ tiêu thực hiện dịch vụ KHHGĐ hoàn thành trên 100%, thậm chí là trên 200%. Đây là tín hiệu vui mà một huyện vùng cao đạt được, hứa hẹn một sự ổn định về dân số, sự phát triển KT -XH bền vững.