Học sinh trường tiểu học Tân Pheo A (Đà Bắc) được cô giáo hướng dẫn tận tình về sức khỏe giới tính phù hợp với lứa tuổi học sinh.

Học sinh trường tiểu học Tân Pheo A (Đà Bắc) được cô giáo hướng dẫn tận tình về sức khỏe giới tính phù hợp với lứa tuổi học sinh.

(HBĐT) - Năm 2011, huyện Đà Bắc là một trong 3 huyện đứng đầu trong công tác DS -KHHGĐ toàn tỉnh với nhiều chỉ tiêu thực hiện dịch vụ KHHGĐ hoàn thành trên 100%, thậm chí là trên 200%. Đây là tín hiệu vui mà một huyện vùng cao đạt được, hứa hẹn một sự ổn định về dân số, sự phát triển KT -XH bền vững.

 

Cũng như nhiều huyện miền núi khác, công tác DS -KHHGĐ của huyện Đà Bắc cũng gặp phải nhiều khó khăn, trong đó có sự nhận thức hạn chế của một bộ phận người dân các xã vùng cao như: Đồng Ruộng, Đồng Chum, Suối Nánh, Yên Hòa... Khi cán bộ, CTV dân số làm công tác tuyên truyền các biện pháp tránh thai (BPTT) hiện đại đã không nhận thức đầy đủ về hiệu quả, cách sử dụng các BPTT hiện đại. Với địa bàn trải rộng, giao thông đi lại khó khăn cũng gây nhiều trở ngại cho công tác tuyên truyền, vận động và triển khai chiến dịch CSSKSS /KHHGĐ. Tuy nhiên, với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể cùng đội ngũ cán bộ cơ sở nhiệt tình, năng động, huyện Đà Bắc đã có nhiều chuyển biến tích cực trong công tác DS -KHHGĐ - Bà Nguyễn Thị Ngọc, Chi cục trưởng Chi cục DS -KHHGĐ nhận định.

 

Huyện Đà Bắc có tổng số phụ nữ từ 15 - 49 tuổi có chồng là 11.636 người. Trong những năm qua, công tác DS -KHHGĐ được nhiều cơ quan, đơn vị, làng, bản làm tiêu chí để xếp loại cơ sở Đảng, chính quyền TS -VM, bình xét gia đình, làng bản văn hóa và xét thi đua, khen thưởng cho tập thể, cá nhân hàng năm. Đặc biệt, cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn coi công tác DS -KHHGĐ là một bộ phận quan trọng của chiến lược phát triển KT -XH, là yếu tố cơ bản để nâng cao chất lượng cuộc sống. Bên cạnh đó, dịch vụ KHHGĐ ngày càng đa dạng từng bước đáp ứng được nhu cầu của người dân. Từ đó, tỷ lệ các cặp vợ chồng sử dụng các BPTT hiện đại ngày càng tăng, năm qua có 3.489 cặp vợ chồng đã sử dụng các dịch vụ KHHGĐ, nhiều nhất là dịch vụ tiêm thuốc tránh thai có 699 ca, đạt 233% kế hoạch, 61 trường hợp đình sản, đạt 174,3% và sử dụng viên uống tránh thai 2.032 ca, đạt 112,9%... Để có được kết quả này phải kể đến sự nhiệt tình, trách nhiệm của đội ngũ CTV dân số. Họ đã đến từng xóm, từng nhà, từng đối tượng kịp thời vận động, thuyết phục những trường hợp có ý định sinh thêm con và tư vấn về SKSS, xây dựng gia đình hạnh phúc, chăm sóc con trẻ. Có thể nói, đội ngũ CTV dân số đóng góp rất lớn cho thành công của công tác DS -KHHGĐ ở Đà Bắc.

 

Tuy vậy, Đà Bắc là một trong những huyện có tỷ số giới tính khi sinh cao (120,5%) nên trong thời gian tới, huyện sẽ tăng cường hơn nữa lồng ghép giới trong xây dựng và thực hiện chương trình dân số, SKSS/KHHGĐ. Tiếp tục hoàn thiện và bổ sung hệ thống chính sách DS -KHHGĐ; xây dựng chính sách khuyến khích tập thể, cá nhân thực hiện tốt mục tiêu mô hình gia đình có một hoặc hai con, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm chính sách DS -KHHGĐ. Mở rộng và nâng cao chất lượng dịch vụ KHHGĐ và CSSKSS, ưu tiên cho vùng khó khăn, tỷ lệ sinh và sinh con thứ ba trở lên cao. Đồng thời, triển khai và nhân rộng mô hình CSSKSS vị thành niên, vận động phát hiện can thiệp sớm tật bệnh ở thai nhi và trẻ sơ sinh.

 

 

 

                                                                             Hồng Nhung

 

Các tin khác


Ngăn chặn dịch sởi lây lan vì đã có 42 ca mắc và nghi mắc

Cả nước đã ghi nhận rải rác 42 trường hợp mắc bệnh sởi và sốt phát ban nghi sởi tại 13 tỉnh, thành phố.

Triển khai hoạt động phòng, chống bệnh không lây nhiễm 

Sáng 18/3, Sở Y tế tổ chức hội nghị triển khai hoạt động phòng, chống bệnh không lây nhiễm (BKLN) năm 2024. Tham dự hội nghị có đại diện các sở, ngành; lãnh đạo UBND, cán bộ phụ trách công tác y tế các huyện, thành phố.

Ra quân vận động người dân tham gia bảo hiển xã hội, bảo hiểm y tế

Ngày 16/3, hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2024, Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức lễ phát động ra quân chương trình "Tuổi trẻ Bưu điện Việt Nam xung kích, tiên phong trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế” (BHXH, BHYT). Chương trình được kết nối trực tuyến đến điểm cầu tất cả các bưu điện tỉnh, thành phố, trung tâm toàn mạng lưới Bưu điện Việt Nam.

Huyện Tân Lạc quan tâm thực hiện chương trình tiêm chủng mở rộng cho trẻ em

Những năm qua, công tác tiêm chủng mở rộng ở huyện Tân Lạc đạt được nhiều kết quả quan trọng. Việc triển khai và thực hiện tốt chương trình tiêm chủng mở rộng đã góp phần thanh toán bệnh bại liệt; loại trừ được uốn ván sơ sinh; giảm đáng kể tỷ lệ mắc các bệnh bạch hầu, ho gà; giảm tỷ lệ nhiễm vi rút viêm gan B ở trẻ dưới 5 tuổi, khống chế và tiến tới loại trừ bệnh sởi; mở rộng diện bao phủ các vắc xin viêm não Nhật Bản, tả và thương hàn ở địa phương.

Cách phân biệt trẻ ho gà với ho thông thường

Gần đây, tại Hà Nội xuất hiện nhiều trẻ bị ho gà, có trẻ mắc bệnh khi mới 5 tuần tuổi. Trẻ ho gà có biểu hiện như thế nào? Cách phát hiện sớm ho gà, phân biệt ho gà và ho thông thường ra sao?

Báo động tình trạng trẻ hóa bệnh nhân suy thận mạn

Nếu như trước đây, tại Việt Nam, bệnh suy thận chỉ xuất hiện ở nhóm người 60 tuổi, thì hiện nay, tỷ lệ người trẻ trong độ tuổi từ 18 - 30 tuổi mắc bệnh thận đang ngày càng gia tăng, chiếm từ 20 - 30%.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục