Làm thế nào để nâng tỷ lệ người dân tham gia BHYT? Làm thế nào để người tham gia BHYT được tiếp cận dịch vụ có chất lượng, chi phí hợp lý và cách nào để huy động đủ kinh phí để đáp ứng nhu cầu của người dân về chăm sóc sức khỏe nhân dân?... Những câu hỏi này đã được đặt ra tại diễn đàn “Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện chính sách BHYT, tổ chức thực hiện nhằm đạt được bao phủ BHYT toàn dân” do Bộ Y tế và Tổ chức Y tế Thế giới đồng tổ chức vào cuối tuần qua tại Vĩnh Phúc.

 

Khó khăn trong mở rộng người tham gia BHYT

Ông Nguyễn Minh Thảo - Phó Tổng giám đốc BHXH Việt Nam cho biết, đến cuối năm 2011, số người tham gia BHYT trong cả nước ước đạt 55,93 triệu người, tăng hơn 3,5 triệu người so với năm 2010. Theo đó, số lượt người tham gia khám chữa bệnh BHYT đạt gần 114.000 triệu lượt, tăng khoảng 9.000 lượt so với năm 2010. Cơ quan này cũng đưa ra dự tính, năm 2012, số người tham gia BHYT trong cả nước ước đạt 59 triệu lượt người.

Trên thực tế chính sách BHYT cũng góp phần thực hiện mục tiêu xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm công bằng và an sinh xã hội khi hàng triệu người bệnh có thu nhập thấp, người nghèo, mắc các bệnh nặng phải chi phí lớn được Quỹ BHYT thanh toán chi phí khám chữa bệnh. Tuy nhiên, bên cạnh những thành quả đã đạt được, BHYT vẫn còn nhiều vấn đề bất cập từ xây dựng cơ chế chính sách đến tổ chức thực hiện.
 
 Cần tăng đầu tư ngân sách nhà nước cho y tế để hỗ trợ BHYT cho các đối tượng chính sách. Ảnh: TM
Phát biểu tại diễn đàn, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã chỉ ra những tồn tại, khó khăn trong việc phát triển BHYT ở Việt Nam đó là, tỷ lệ bao phủ BHYT còn thấp, tính tuân thủ pháp luật chưa cao, việc mở rộng nhóm đối tượng tham gia BHYT còn chậm; đa số các đối tượng chưa tham gia là đối tượng khó khăn (nông dân, người cận nghèo, người có thu nhập thấp…); mức đóng BHYT vẫn còn thấp so với mức chi phí cho dịch vụ y tế nên mặc dù gói dịch vụ BHYT còn hạn chế nhưng vẫn gây ra nguy cơ bội chi Quỹ BHYT. Thêm vào đó, chất lượng khám chữa bệnh nhìn chung còn chưa đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người dân, nhất là ở khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa…

Cần tăng đầu tư ngân sách nhà nước cho y tế

Nhiều giải pháp được các chuyên gia nêu lên để nhằm đẩy nhanh lộ trình BHYT, trong đó giải pháp về tài chính được coi như yếu tố cần thiết. PGS.TS. Phạm Lê Tuấn - Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Y tế đề xuất: cần tăng đầu tư ngân sách nhà nước cho y tế, bảo đảm chi tiêu công cho y tế chiếm ít nhất 50% tổng chi y tế; đồng thời bảo đảm nguồn ngân sách nhà nước để hỗ trợ mua BHYT cho các đối tượng chính sách xã hội; tăng mức hỗ trợ cho các nhóm đối tượng cận nghèo, học sinh sinh viên, nông dân… kết hợp với mở rộng 5 nhóm: lao động doanh nghiệp; người cận nghèo; học sinh, sinh viên; thân nhân người lao động; nông dân có mức sống trung bình trở lên tham gia BHYT.

TS. Shin Young - soo, Giám đốc Khu vực Tây Thái Bình Dương của Tổ chức Y tế Thế giới đã rất đúng khi nói rằng, ảnh hưởng của BHYT toàn dân vượt ra ngoài lĩnh vực y tế. Nó là một động lực để giảm đói nghèo và xây dựng mối đoàn kết xã hội, tự hào quốc gia và lòng tin ở Chính phủ. Bằng nhiều cách khác nhau, BHYT toàn dân góp phát triển một xã hội an toàn với tăng trưởng kinh tế bền vững. Vì vậy việc tìm ra các giải pháp và thực hiện các giải pháp đó có hiệu quả nhằm đẩy nhanh lộ trình thực hiện BHYT toàn dân tại Việt Nam không chỉ là một đòi hỏi bắt buộc trong việc nâng cao chất lượng KCB mà nó còn là yếu tố tiên quyết để đảm bảo an sinh xã hội…  

 

                                                                Theo SKĐS

 

Các tin khác


Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục