(HBĐT) - Câu lạc bộ Đồng Cảm xóm Mư, xã Mỵ Hòa (Kim Bôi) được thành lập vào tháng 5/6/2009, là nơi tập hợp những người có cùng hoàn cảnh như: bản thân nhiễm HIV/AIDS, những người đang hoặc đã có thành viên trong gia đình nhiễm HIV/AIDS hoặc có hành vi nguy cơ cao như nghiện ma túy, mại dâm và cả những người tình nguyện tham gia CLB để chia sẻ, hỗ trợ những người có hoàn cảnh ấy.

 

Ông Bùi Đình Nghĩa, Chủ nhiệm CLB Đồng cảm cho biết: CLB hỗ trợ nhiều mặt cho các thành viên để giúp họ có cuộc sống tốt đẹp hơn thông qua các hoạt động nâng cao ý thức, kỹ năng về cách chăm sóc cho người sống chung với người nhiễm HIV/AIDS, cách phòng tránh lây nhiễm HIV/AIDS, phòng - chống mại dâm, ma túy; cách tự chăm sóc bản thân, tiếp cận tốt hơn với các dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe tại nhà như: dinh dưỡng hợp lý, cách phòng, chống các bệnh thường gặp, thể dục dưỡng sinh... Đến nay, CLB Đồng Cảm có trên 20 thành viên, trong đó có 4 thành viên nằm trong ban chủ nhiệm là những người bị nhiễm HIV/ AIDS, số còn lại tham gia CLB với mục đích tạo ra một sân chơi vui tươi, thoải mái, giúp đỡ những thành viên bị bệnh để họ thấy rằng xã hội không phân biệt, kỳ thị những người có HIV/ AIDS.

 

Nhờ tham gia sinh hoạt CLB mà nhiều người đã không còn mặc cảm, vươn lên sống tốt. Điển hình như chị Bùi Thị N., sinh năm 1981, là người bị lây nhiễm từ chồng do đi làm vàng, được Ban chủ nhiệm CLB Đồng Cảm vận động gia nhập CLB. Sau một thời gian sinh hoạt, chị đã vượt qua mặc cảm, hiện, chị vẫn hăng say lao động và nuôi 2 con ăn học. Ngoài hình thức tổ chức sinh hoạt để tuyên truyền, vận động các thành viên trong CLB có HIV/AIDS sống hòa nhập cộng đồng, phối hợp lồng ghép tuyên truyền phòng tránh lây nhiễm, CLB còn tham gia giúp đỡ các thành viên phát triển kinh tế bằng các hình thức như cho vay vốn hoặc giúp đỡ ngày công lao động, giúp các thành viên có điều kiện phát triển kinh tế.

 

Hiện nay, CLB Đồng Cảm duy trì sinh hoạt định kỳ mỗi tháng một lần nhưng cũng có thể thay đổi theo yêu cầu của các thành viên trong CLB. CLB vẫn hoạt động hiệu quả dưới sự quản lý của Hội Phụ nữ xã và sự phối hợp tích cực của Trạm Y tế, Ban Văn hóa xã cùng một số ngành, đoàn thể khác.

 

                                                                      Thanh Tuyền (TTV)

 

 

Các tin khác


Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Chưa có bằng chứng cúm A/H9N2 lây từ người sang người

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế tổ chức chiều 10/4, Tiến sĩ Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã thông tin về tình hình sức khỏe nam bệnh nhân (37 tuổi, cư trú tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) mắc cúm A/H9N2 đầu tiên ở nước ta; đồng thời khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang lo lắng vì "đến nay chưa có dấu hiệu, trường hợp nào lây nhiễm lây nhiễm từ người sang người".

Tháo gỡ vướng mắc liên quan các quy định về khám, chữa bệnh

Chiều 9/4, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh đến hơn 300 điểm cầu tại các bộ, ngành liên quan, các đơn vị trực thuộc Bộ, các Bệnh viện Trung ương, hiệp hội, sở y tế, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, trường đại học chuyên ngành sức khỏe…

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục