Hội Bảo trợ NTT và TMC tỉnh trao tặng bò sinh sản cho hộ khuyết tật xã Đồng Tâm (Lạc Thủy).

Hội Bảo trợ NTT và TMC tỉnh trao tặng bò sinh sản cho hộ khuyết tật xã Đồng Tâm (Lạc Thủy).

(HBĐT) - Hơn 24 tỷ đồng là tổng giá trị hàng, tiền do các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm trợ giúp người khuyết tật và trẻ mồ côi trong thời gian từ năm 2008 đến nay. ông Bùi Thế Vi, Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ NTT & TMC tỉnh cho biết: Hàng nghìn đơn vị, cá nhân trong, ngoài tỉnh và tổ chức từ thiện nước ngoài đã dành tình cảm, sẻ chia với nhóm đối tượng dễ bị tổn thương này. Bằng các hình thức trợ giúp đa dạng như: thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết, nhà tình thương, tặng cấp xe đạp, xe lăn, dạy nghề, người khuyết tật, trẻ mồ côi đã có cơ hội tiếp cận, hoà nhập cộng đồng.

 

Những việc làm và hành động trợ giúp của Hội ngày càng vươn tới vùng sâu, xa, đặc biệt khó khăn các huyện Lạc Thủy, Yên Thủy, Kim Bôi, Đà Bắc, Mai Châu... Tết cổ truyền, ngày bảo vệ, chăm sóc người khuyết tật Việt nam 18/4 hay ngày Quốc tế Thiếu nhi là dịp để Hội phối hợp vùng các ngành, tổ chức thăm hỏi, tặng quà động viên, hỗ trợ tinh thần đối tượng của mình. Hơn 4 năm qua, 4.900 người khuyết tật trong tỉnh đã được thăm hỏi, tặng quà vào dịp lễ, Tết, 162 trẻ mồ côi được hỗ trợ học bổng, 71 trường hợp được phẫu thuật chỉnh hình. 3.348 lượt người khuyết tật được khám - chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí. Chỉ riêng trong năm 2011, 58 trẻ mồ côi, khuyết tật, học sinh nghèo vượt khó học giỏi trên địa bàn huyện Kỳ Sơn, Cao Phong, Đà Bắc đã được tặng quà. Bên cạnh đó, thực hiện phương châm Hội hỗ trợ, nhân dân giúp đỡ, đối tượng và gia đình, dòng tộc đóng góp, hàng chục nhà đại đoàn kết đã được xây dựng, giúp ổn định cuộc sống của người khuyết tật các huyện Lạc Sơn, Lạc Thủy, Kim Bôi, Đà Bắc, Mai Châu, TPHB. Số nhà được xây đảm bảo chất lượng, được người dân đồng tình hưởng ứng.

 

Xuất phát từ thực tế khó khăn đối với nhiều đối tượng trẻ mồ côi địa bàn vùng sâu chưa có phương tiện đến trường, Hội đã trích nguồn quỹ tặng xe đạp cho 171 trẻ, trị giá mỗi xe đạp 1, 2 triệu đồng. Trong đó có 5 xe tặng trẻ nhiễm chất độc da cam. Số xe cấp, tặng cho trẻ các huyện Lạc Sơn, Yên Thủy, Đà Bắc, Kỳ Sơn và TPHB góp phần hỗ trợ việc đi lại, động viên trẻ đến trường. Ngoài ra, Hội còn phối hợp với Trung tâm dạy nghề tư thục Long Thành, Trung tâm BTXH nhân đạo Minh Đức tổ chức dạy nghề cho hàng trăm người khuyết tật. Số người học được bố trí việc làm tại Trung tâm hoặc cộng đồng với thu nhập bình quân từ 1 triệu đồng trở lên /tháng. Nhiều đối tượng có thu nhập hàng tháng trên 2 triệu đồng như sản xuất hàng thêu tay truyền thống ở Trung tâm  BTXH nhân đạo Minh Đức.

 

Mới đây, thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về xây dựng mô hình xã điểm NTM trong toàn quốc, Hội Bảo trợ NTT &TMC tỉnh triển khai chương trình sinh kế thông qua thực hiện dự án chăn nuôi bò sinh sản tặng, cấp cho người khuyết tật với tổng kinh phí 66 triệu đồng. Theo đó có 6 hộ khuyết tật nghèo của xã Đồng Tâm (Lạc Thủy) được hưởng lợi, ngoài tặng bò, hộ khuyết tật còn được hỗ trợ kinh phí làm chuồng trại chăn nuôi. Hôm nhận bò do Hội tổ chức tặng, bà Đặng Thị Lâm, hộ khuyết tật thôn Đồng Hải xúc động: Nếu không được trợ giúp kịp thời, cuộc sống của gia đình quả thực gian nan. Bà hy vọng với việc được tặng bò sinh sản, sẽ cố gắng đầu tư chăn nuôi phát triển để ít năm sau bò mẹ sinh bê, gia đình bà cũng sẽ có cuộc sống ổn định lâu dài.

 

Bằng những hành động trợ giúp thiết thực, Hội Bảo trợ NTT &TMC tỉnh đã góp phần nâng đỡ tinh thần, giúp hơn 13.450 lượt người khuyết tật, trẻ mồ côi hòa nhập cộng đồng, vươn lên sống có ích cho bản thân, gia đình, xã hội.

 

 

                                                                                     Bùi Minh

 

Các tin khác


Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Chưa có bằng chứng cúm A/H9N2 lây từ người sang người

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế tổ chức chiều 10/4, Tiến sĩ Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã thông tin về tình hình sức khỏe nam bệnh nhân (37 tuổi, cư trú tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) mắc cúm A/H9N2 đầu tiên ở nước ta; đồng thời khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang lo lắng vì "đến nay chưa có dấu hiệu, trường hợp nào lây nhiễm lây nhiễm từ người sang người".

Tháo gỡ vướng mắc liên quan các quy định về khám, chữa bệnh

Chiều 9/4, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh đến hơn 300 điểm cầu tại các bộ, ngành liên quan, các đơn vị trực thuộc Bộ, các Bệnh viện Trung ương, hiệp hội, sở y tế, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, trường đại học chuyên ngành sức khỏe…

Bệnh tay chân miệng có xu hướng gia tăng tại Hà Nội

Ngày 8/4, Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong tuần qua (từ ngày 29/3 đến ngày 5/4), trên địa bàn Hà Nội ghi nhận 124 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 47 trường hợp so với tuần trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục