Học sinh trường tiểu học Tu Lý (Đà Bắc) trong niềm vui nhận giấy khen của nhà trường cho thành tích học tập của năm học 2011 - 2012.
(HBĐT) - Nhận thức được vai trò, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền, gia đình và xã hội trong công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, trong những năm qua, xã Tu Lý (Đà Bắc) đã đẩy mạnh xã hội hóa công tác chăm sóc, giáo dục trẻ em.
Nhờ đó, chất lượng chăm sóc sức khỏe, giáo dục đã đạt được kết quả đáng mừng: tỷ lệ huy động trẻ ra lớp đạt 100%, công tác tiêm phòng, cho trẻ uống vác xin đạt 98%, tỷ lệ trẻ sinh ra được khai sinh đạt tỷ lệ cao, trên địa bàn xã không có trẻ lang thang, cơ nhỡ, trẻ phải lao động nặng nhọc, nguy hiểm, độc hại... Tuy nhiên, công tác chăm sóc, giáo dục trẻ em trên địa bàn xã cũng gặp phải một số khó khăn nhất định. Địa bàn dân cư trải rộng, sống rải rác, điều kiện KT-XH còn chưa phát triển, người dân chủ yếu sống bằng nghề nông nên dành ít thời gian quan tâm đến con em. Cùng với đó, xã vẫn chưa xây dựng được điểm vui chơi giải trí tập trung đạt tiêu chuẩn dành cho trẻ, từ đó, việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TD-TT không được thường xuyên, liên tục - ông Nguyễn Văn Tuyển, Phó Chủ tịch UBND xã Tu Lý cho biết.
Hiện, trên địa bàn xã có trên 1.100 trẻ từ 0-15 tuổi, để người dân trên địa bàn hiểu được xã hội hóa chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em thì công tác tuyên truyền là một trong những hoạt động thường niên mà xã chú trọng. Theo đó, xã đã chủ động chỉ đạo, phối hợp các cấp, ngành thực hiện truyền thông về Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, phòng - chống tai nạn thương tích cho trẻ em với các hình thức như tuyên truyền trực tiếp hoặc gián tiếp trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở, phát tờ rơi, sách báo liên quan... Các hoạt động tuyên truyền phòng, chống tai nạn thương tích ở trẻ em được tăng cường, từ năm 2011, trên địa bàn xã không có trẻ mắc tai nạn thương tích. Nhận thức của cán bộ và nhân dân về trách nhiệm chăm sóc, giáo dục trẻ em đã được nâng lên. Kiến thức nuôi dạy con của các bậc phụ huynh đã có nhiều tiến bộ.
Hàng năm, nhân tháng hành động vì trẻ em, xã đã tổ chức được nhiều hoạt động thiết thực như tổ chức lễ phát động, vận động xây dựng quỹ bảo trợ trẻ em, tổ chức truyền thông về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ trẻ em, đẩy mạnh công tác xã hội hóa hoạt động chăm sóc, bảo vệ trẻ em... Riêng trong ngày 1/6 vừa qua, tại các trường đều tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Xã cũng đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cho học sinh các trường mầm non, tiểu học, THCS. Toàn xã có 4 xóm tổ chức được ngày hội thiếu nhi cho các cháu. Vào những ngày này, nhiều đơn vị, doanh nghiệp đã ủng hộ quỹ bảo trợ trẻ em và tặng quà cho các cháu thiếu niên, nhi đồng, tiêu biểu có nhà máy giấy Thuận Phát Hòa Bình, chương trình hỗ trợ phát triển cộng đồng...
Thời gian tới, xã tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành triển khai hoạt động tuyên truyền, định hướng cho trẻ có ý thức tự bảo vệ bản thân, tránh xa những trò chơi nguy hiểm, bạo lực, xây dựng môi trường an toàn, lành mạnh cho trẻ.
Hồng Nhung