Nguyễn Trung Hiếu, đoàn viên chi đoàn Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết Hoà Bình tham gia ngày hội thanh niên hiến máu tình nguyện năm 2012.

Nguyễn Trung Hiếu, đoàn viên chi đoàn Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết Hoà Bình tham gia ngày hội thanh niên hiến máu tình nguyện năm 2012.

(HBĐT) - Ám ảnh khi chứng kiến người bạn thời đại học “ra đi” khi không kịp truyền máu đã theo Nguyễn Trung Hiếu nhiều năm. Có lẽ đó cũng chính là lý do thôi thúc chàng trai trẻ này luôn hăng hái tham gia các hoạt động hiến máu tình nguyện.

 

Năm nay vừa tròn 23 tuổi, Hiếu hiện là cán bộ công tác tại Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết Hoà Bình. Không khó lý giải khi các cán bộ tham gia lấy máu tại ngày hội thanh niên hiến máu tình nguyện năm 2012 đã quen mặt em. Bởi tính từ khi về công tác tại Công ty, Hiếu đã tham gia hầu hết các đợt kêu gọi hiến máu do các tổ chức, đoàn thể phát động với 5 lần hiến tặng. Hiếu chia sẻ: Trước đây, đã có lúc tôi sống thờ ơ nhưng khi tham gia các chương trình tình nguyện tôi thấy mình sống trách nhiệm, lạc quan hơn. Riêng với hoạt động hiến máu, tôi thấy đây là việc nên làm bởi hiến máu cứu người là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện sự sẻ chia, nhân ái với đồng loại. Tôi muốn nhắn gửi đến đông đảo các bạn ĐV- TN rằng: “Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”. Hiến máu theo đúng sự chỉ dẫn của bác sĩ hoàn toàn không ảnh hưởng đến sức khỏe. Hơn nữa, khi đã từng tham gia hiến máu, nếu không may bạn cần phải truyền máu, sẽ được bồi hoàn miễn phí số lượng máu đã hiến tặng.

 

Với thông điệp “Hiến máu cứu người- một nghĩa cử cao đẹp”, hàng năm, 100% huyện, thành đoàn trong toàn tỉnh đều triển khai chương trình thanh niên hiến máu tình nguyện. Năm 2012, hoạt động cũng được các huyện, thành đoàn chú trọng thực hiện, qua đó đã thu hút gần 7.000 ĐV- TN (trong đó, đoàn viên chiếm 85%) đăng ký tham gia, thu về gần 3.700 đơn vị máu góp phần đáp ứng nhu cầu truyền máu tại các bệnh viện. Tiêu biểu là các đơn vị: Thành đoàn Hoà Bình, Huyện đoàn Lương Sơn, Lạc Sơn, Lạc Thuỷ…

 

Theo chị Triệu Thị Thu Hà, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, những năm qua, dưới sự chỉ đạo của BTV Tỉnh đoàn, Ban chỉ đạo vận động hiến máu nhân đạo tỉnh, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã chủ động phối hợp với Hội CTĐ các huyện, thành phố tuyên truyền cho ĐV- TN nâng cao hiểu biết, nhận thức về ý nghĩa các hoạt động hiến máu nhân đạo. Nhờ đó, số lượng ĐV- TN tham gia hiến máu hàng năm luôn đạt và vượt chỉ tiêu giao, trong đó có không ít ĐV- TN tham gia hiến máu nhiều lần. Đây là minh chứng sinh động thể hiện tinh thần xung kích vì cuộc sống cộng đồng của tuổi trẻ các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian tới, các cấp bộ đoàn toàn tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho ĐVTN về nghĩa cử hiến máu cứu người cao đẹp nhằm đẩy mạnh hơn nữa phong trào hiến máu tình nguyện trong mỗi ĐVTN.

 

Mỗi năm, cùng với phong trào hiến máu cứu người, các huyện, thành đoàn đã triển khai hàng nghìn chương trình tình nguyện hướng về cộng đồng như làm đường giao thông, nạo vét kênh mương, xây dựng nhà nhân ái, thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách... Qua đó đã xuất hiện hàng vạn gương thanh niên tiêu biểu sống có lý tưởng, ước mơ, hoài bão, trách nhiệm cộng đồng… Những trái tim tình nguyện ấy đã và đang góp sức mình xây dựng nên hình ảnh người thanh niên thế hệ mới trong lòng nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

 

 

                                                                               Hải Yến

 

Các tin khác


Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Chưa có bằng chứng cúm A/H9N2 lây từ người sang người

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế tổ chức chiều 10/4, Tiến sĩ Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã thông tin về tình hình sức khỏe nam bệnh nhân (37 tuổi, cư trú tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) mắc cúm A/H9N2 đầu tiên ở nước ta; đồng thời khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang lo lắng vì "đến nay chưa có dấu hiệu, trường hợp nào lây nhiễm lây nhiễm từ người sang người".

Tháo gỡ vướng mắc liên quan các quy định về khám, chữa bệnh

Chiều 9/4, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh đến hơn 300 điểm cầu tại các bộ, ngành liên quan, các đơn vị trực thuộc Bộ, các Bệnh viện Trung ương, hiệp hội, sở y tế, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, trường đại học chuyên ngành sức khỏe…

Bệnh tay chân miệng có xu hướng gia tăng tại Hà Nội

Ngày 8/4, Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong tuần qua (từ ngày 29/3 đến ngày 5/4), trên địa bàn Hà Nội ghi nhận 124 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 47 trường hợp so với tuần trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục